CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Sáng 6/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị gặp mặt phóng viên báo chí, người có ảnh hưởng trên không gian mạng (KOL) tiêu biểu trong công tác phối hợp tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh năm 2025.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Tô Anh Dũng ghi nhận, đánh giá cao vai trò của phóng viên báo chí và các KOL trong công tác tuyên truyền, góp phần lan tỏa thông điệp tích cực, xây dựng hình ảnh đẹp về lực lượng Công an Thanh Hóa. Giám đốc Công an tỉnh cho biết, thời gian qua, Công an Thanh Hóa đã chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đạt nhiều kết quả nổi bật, tạo dấu ấn rõ nét, củng cố niềm tin của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân. Công an tỉnh đã bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa lớn, nhất là Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (2025–2030); đồng thời chủ động đấu tranh triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm, góp phần ổn định môi trường đầu tư, phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.
Cũng tại hội nghị này, đại diện Công an tỉnh thông tin, trong những năm qua, đơn vị đã thực hiện và phối hợp với các cơ quan báo chí đăng tải, phát sóng hơn 21.300 lượt tin bài, phóng sự tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, KOL được Công an tỉnh quan tâm thực hiện trên nhiều kênh thông tin và đã có nhiều chuyển biến tích cực. Qua đó giúp các cơ quan báo chí, KOL và Nhân dân tiếp cận nguồn tin chính thống, chính xác, kịp thời về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với các mặt công tác Công an.
Đồng thời, Công an tỉnh Thanh Hóa đang triển khai mục tiêu xây dựng 20% xã, phường “không ma túy”, lắp đặt hệ thống camera AI phục vụ quản lý giao thông, bảo vệ môi trường, xử lý vi phạm quá tải, quá khổ, qua đó tăng tính răn đe và ý thức chấp hành pháp luật. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền đa dạng hình thức để giảm tệ nạn ma túy, tai nạn giao thông. Thiếu tướng Tô Anh Dũng cũng cảnh báo về mặt trái của công nghệ AI, khi hình ảnh, giọng nói có thể bị làm giả, gây nhầm lẫn nghiêm trọng nếu người dùng không tỉnh táo.Ông đề nghị phóng viên, KOL và người dân kiểm chứng thông tin, không chia sẻ nội dung chưa được xác thực, tránh bị lợi dụng phát tán tin giả, tin xấu độc.
Bên cạnh đó, thông qua báo chí, KOL, lực lượng Công an đã nhanh chóng nắm bắt dư luận xã hội, cập nhật những vấn đề còn tồn tại, bất cập trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng để điều chỉnh kịp thời, tạo sự đồng thuận chung trong xã hội, củng cố vững chắc niềm tin của quần chúng Nhân dân đối với lực lượng Công an.
Đồng thời, tại Hội nghị này, Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh cũng đề nghị thời gian tới, các cơ quan báo chí và KOL tiếp tục đồng hành, phản bác mạnh mẽ thông tin sai trái, góp phần xây dựng không gian mạng lành mạnh, văn minh; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Cũng như đổi mới nội dung, phương thức truyền tải để tin, bài vừa kịp thời, hấp dẫn, vừa mang tính định hướng, giáo dục và lan tỏa tinh thần toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Thiếu tướng Tô Anh Dũng nhấn mạnh: giới trẻ hiện nay sử dụng mạng xã hội trung bình từ 3 đến 7 giờ mỗi ngày, do đó, việc đăng tải thông tin thiếu kiểm chứng, giật tít câu view dễ gây tác động tiêu cực, thậm chí khiến người trẻ bắt chước hành vi xấu. Ông đề nghị đội ngũ phóng viên, nhà báo và các KOL cần lan tỏa thông tin tích cực, có trách nhiệm, góp phần định hướng dư luận, nhất là trong giới trẻ. “Quan điểm của Công an tỉnh là làm một vụ để cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực, chứ không phải cố bắt cho nhiều. Thành tích không nằm ở số vụ bắt giữ, mà ở chỗ tình hình ANTT được giữ vững, bình yên”.
Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được đồng thời cảm ơn sự phối hợp của các cơ quan thông tấn báo chí, người có ảnh hưởng trên không gian mạng đối với công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh thời gian qua.