CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Nông dân cần Đảng
Giai cấp nông dân là lực lượng to lớn, có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam. 95 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, giai cấp nông dân luôn tin tưởng, trung thành, gắn bó với Đảng và đã thực sự đổi đời nhờ có Đảng. Thế nhưng, các thế lực thù địch lại xuyên tạc sự thật này, chúng rêu rao rằng: "Nông dân không cần Đảng".
Âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch
Từ khi ra đời đến hôm nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm và cần đến nông dân. Nông dân Việt Nam cũng luôn cần Đảng và biết ơn Đảng - Người lãnh đạo và quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong gần một thế kỷ qua. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “Nông dân lao động là lực lượng rất to lớn của dân tộc, một đồng minh chắc chắn của giai cấp công nhân. Muốn kháng chiến thắng lợi, kiến quốc thành công ắt phải dựa vào quần chúng nông dân. Muốn dựa vào nông dân ắt phải bồi dưỡng lực lượng của họ”.
Gần một thế kỷ qua, nông dân Việt Nam luôn đi theo Đảng, tích cực tham gia các phong trào cách mạng do Đảng lãnh đạo, nhất là trong các cuộc chiến đấu chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện đường lối phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Thế nhưng, các thế lực thù địch lại hậm hực trước thực tế này. Chúng đã liên tục sử dụng thủ đoạn nhằm lôi kéo, kích động nông dân chống phá sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Gần đây, các thế lực thù địch gia tăng hoạt động chống phá cách mạng với âm mưu thâm độc hơn bằng nhiều hình thức khác nhau, nhất là ở khu vực nông thôn, miền núi. Chúng lợi dụng nhận thức còn hạn chế của nông dân ở một số địa phương, sử dụng các chiêu bài về dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, tuyên truyền chống phá bằng những luận điệu xuyên tạc, kích động, lôi kéo biểu tình, chống đối, tạo ra những “điểm nóng” về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đồng thời quay phim, chụp hình, rồi bóp méo sự thật đăng lên các mạng xã hội để làm lung lạc niềm tin của nhân dân, ảnh hưởng đến việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Thậm chí, có đối tượng còn trắng trợn tuyên bố rằng “Nông dân Việt Nam không cần Đảng Cộng sản Việt Nam”.
Từ ngày 1-7-2025, việc sáp nhập các địa phương cấp tỉnh, cấp xã và mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (cấp tỉnh và cấp xã) đã chính thức đi vào hoạt động. Đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước chuyển sâu về phân cấp, phân quyền, nâng cao hiệu lực và hiệu quả điều hành ở cơ sở. Thế nhưng, tổ chức khủng bố Việt Tân, đài RFA, RFI và một số trang mạng xã hội của các tổ chức phản động trong và ngoài nước lại cố tình xuyên tạc, phát tán những thông tin sai lệch, gieo rắc hoài nghi, phủ nhận ý nghĩa nhân văn của việc sửa đổi Hiến pháp và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; ráo riết tung tin, bình phẩm với những luận điệu suy diễn, đơm đặt rằng “có toan tính khi sửa Hiến pháp”, quy chụp đây là việc làm vội vàng nhằm mục đích “đấu tranh quyền lực”, là “công cụ để tháo dỡ các mạng lưới quyền lực cũ”, “nhiều nông dân bây giờ bị mất quê hương”...
Các thủ đoạn trước kia nay được chúng “làm mới” bằng công nghệ hiện đại, từ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong tạo nội dung, đến kỹ thuật dựng hình deepfake (cắt ghép, giả giọng, tái tạo khuôn mặt lãnh đạo) để thêu dệt thông tin sai sự thật về sự lãnh đạo của Đảng đối với nông dân. Những tin giả này lan truyền nhanh, khó kiểm chứng hơn và dễ tạo hiệu ứng tâm lý đám đông, nhất là trong giới trẻ và người dùng ít am tường kỹ năng số. Mục đích là khoét sâu vào tâm lý tò mò, gieo rắc nghi ngờ và chia rẽ niềm tin giữa nông dân với Đảng, hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, gây mất đoàn kết trong Đảng, nghi ngờ trong Nhân dân, từ đó nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.
Nhà nông ơn Đảng suốt đời
Đầu năm nay, trước khi “nhắm mắt xuôi tay”, bố tôi - một nông dân cả đời gắn bó với đồng ruộng và vừa nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng đã có lời trăng trối với tôi rằng: “Còn sống ngày nào, con phải bảo vệ Đảng ngày ấy. Bố biết ơn Đảng nhiều lắm...”.
Hằng năm, cứ đến rằm tháng bảy, bố tôi lại chuẩn bị một mâm cỗ cúng giỗ ông nội, bà nội và bác của tôi với nghi thức rất đơn giản, chỉ có 3 bát cháo loãng to với 3 quả trứng gà luộc. Bố tôi bảo do cả ông, bà và bác bị chết đói vào năm 1945, nên chỉ cúng như vậy mọi người mới thụ hưởng được. Khi ông, bà và bác tôi qua đời, bố tôi không được chứng kiến vì đang đi ở cho một địa chủ làng bên cạnh. Vào một đêm tháng bảy mưa tầm tã, nóng ruột nhớ đến thầy (bố), bu (mẹ) và anh ở làng, bố tôi lấy trộm mấy củ khoai mang về thì thấy cả 3 người đã lạnh ngắt, không biết chết từ khi nào. Ở quê tôi (xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, nay là xã Vĩnh Am, TP. Hải Phòng) đã có nhiều gia đình rơi vào cảnh tang thương như thế. Sau khi bó manh chiếu đưa bố, mẹ và anh đi chôn, bố tôi trở lại nhà địa chủ lại bị thêm một trận roi thậm tệ vì trộm khoai, vì trốn việc. Cũng vì lẽ đó mà khi Cách mạng Tháng Tám nổ ra, bố tôi cùng với dân nghèo trong làng đã hăng hái tham gia và cảm nhận được niềm hạnh phúc lớn lao của người dân tự do trong một đất nước độc lập dưới sự lãnh đạo của Đảng. Giá trị của độc lập tự do theo cách hiểu của người nông dân như bố tôi đơn giản là không còn bị đói, không còn bị đánh đập và lòng biết ơn Đảng của bố tôi cứ tăng dần qua năm tháng.
Đến với bà con nông dân ở nhiều địa phương, chúng tôi cũng đã được nghe nhiều câu chuyện đổi đời nhờ Đảng và ơn Đảng suốt đời tương tự như bố của tôi.
Có lẽ các đối tượng thù địch không biết hoặc cố tình không muốn biết rằng, trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, người nông dân Việt Nam sống trong cảnh "một cổ hai tròng" - bị áp bức bởi chế độ phong kiến lạc hậu và bóc lột của thực dân Pháp. Hơn 90% dân số là nông dân, nhưng phần lớn không có ruộng đất hoặc chỉ có rất ít. Ruộng đất tập trung trong tay địa chủ, cường hào, chiếm đoạt tới 70-80% tổng diện tích đất canh tác. Người nông dân phải chịu tô tức nặng nề, lao dịch khổ sai và vô vàn các loại thuế khóa vô lý. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công đã đánh dấu một bước ngoặt lịch sử vĩ đại. Lần đầu tiên, người nông dân được giải phóng khỏi ách nô lệ, trở thành người chủ thực sự của đất nước. Từ chỗ là đối tượng bị trị, họ trở thành chủ thể của cách mạng, tham gia vào các cơ quan chính quyền, các đoàn thể, tự quyết định vận mệnh của mình.
95 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội Nông dân Việt Nam đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đưa công tác Hội và phong trào nông dân ngày àng thực chất, chuyển từ phong trào hình thức sang hiệu quả cụ thể gắn với lợi ích thiết thực của hội viên, nông dân.
Gần đây, Hội Nông dân đã từng bước nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, trọng tâm vào hai phong trào nòng cốt. Đó là phong trào "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững". Số lượng hộ nông dân có thu nhập cao ngày càng nhiều, trong đó số hộ có mức thu nhập trên 500 triệu đồng/năm tăng gấp 3 lần, số hộ có mức thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm tăng gấp 2 lần so với giai đoạn 5 năm trước.
Đặc biệt, công nghệ đã thay đổi bộ mặt nông thôn. Nông dân ngày nay không còn chỉ biết cày cấy thủ công mà đã tiếp cận với khoa học kỹ thuật tiên tiến, chọn lọc giống cây trồng, vật nuôi mới năng suất cao, kỹ thuật canh tác hiện đại, ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ thông tin vào sản xuất và quản lý. Nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp thông minh đã ra đời, mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội.
Đảng luôn quan tâm và tạo điều kiện để nông dân phát triển
Trái với những thông tin mà các thế lực thù địch đưa ra, 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, nông dân là đối tượng được Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi để nông dân phát triển. Ngày 5-4-1988, Bộ Chính trị (khóa VI) ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TƯ “về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp” (Khoán 10), công nhận hộ nông dân là đơn vị kinh tế tự chủ, thực hiện khoán tới hộ xã viên. Khoán 10 cùng với việc xóa bỏ chính sách “ngăn sông, cấm chợ”, cho phép tự do lưu thông hàng hóa, đã giải phóng mạnh mẽ sức sản xuất, tạo "cú hích" cho nông nghiệp, nông thôn phát triển, mà động lực chính là từ hộ nông dân. Từ đây, mở ra sự phát triển mới cho giai cấp nông dân Việt Nam với vai trò là lực lượng tiên phong thực hiện thành công cơ chế quản lý nông nghiệp theo cơ chế khoán mới của Đảng, khai mở sự thúc đẩy tiến trình đổi mới. Bằng việc bước đầu giải phóng sức lao động, chủ động sản xuất của nông dân trên mặt trận sản xuất lương thực, thực phẩm. Đến năm 1989, lần đầu tiên, Việt Nam đã thoát khỏi tình trạng khủng hoảng thiếu lượng thực và đã bắt đầu xuất khẩu những tấn gạo đầu tiên ra thị trường thế giới.
Bước phát triển tiếp theo trong tư duy của Đảng về nông dân là đặt nông dân trong tổng thể công nghiệp hóa (CNH), hiện đại hóa (HĐH) nông nghiệp, nông thôn. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, được thông qua tại Đại hội VII (1991) nêu rõ: Phát triển lực lượng sản xuất, CNH, HĐH đất nước gắn liền với phát triển một nền nông nghiệp toàn diện, "phát triển toàn diện kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu” .
Từ Đại hội VIII (1996) đến Đại hội XII, Đảng đã đề ra nhiều quyết sách nhằm đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp và nông thôn, tạo nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn mới văn minh, hiện đại; xây dựng vùng sản xuất tập trung lương thực, chăn nuôi có giá trị cao hơn, nhất là giá trị xuất khẩu; tăng hàm lượng khoa học và công nghệ cao.
Đại hội XIII (2021) của Đảng đã đưa ra chủ trương đổi mới từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh doanh nông nghiệp với vai trò “bà đỡ” của doanh nghiệp nông nghiệp với công nghệ mới, hiện đại và cơ chế, chính sách tương thích nhất để hỗ trợ, khuyến khích tập trung đất đai, đầu tư khoa học, công nghệ, nâng cao chất lượng và giá trị nông sản gắn với thị trường. Phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân thông minh.
Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng khẳng định “Nông nghiệp là lợi thế quốc gia”; “Xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam văn minh, phát triển toàn diện, có ý chí, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên; phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới”.
Cùng với việc đề ra đường lối, chủ trương, các chính sách của Nhà nước cũng liên tục được ban hành để hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Một trong những hoạt động hiệu quả là việc phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân để hỗ trợ, giúp đỡ hội viên, nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển nông nghiệp sản xuất hàng hóa theo hướng ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, làm giàu chính đáng và giảm nghèo bền vững.
Thông qua các chương trình khuyến nông và ứng dụng khoa học công nghệ, người dân đã tích cực đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, cải thiện giống cây trồng, vật nuôi, và công nghệ sản xuất. Theo đó là sự phát triển của các mô hình khuyến nông và tác động của công nghệ mới đối với năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp.
Mới đây, phát biểu tại buổi gặp mặt với các nông dân Việt Nam xuất sắc, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: "Phải đặt người nông dân ở vị trí trung tâm trong toàn bộ tiến trình phát triển; tạo điều kiện để nông dân làm chủ, liên kết, làm giàu chính đáng. Từ mỗi cánh đồng, ta nâng tầm thương hiệu quốc gia; từ mỗi làng quê, ta xây dựng một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc". Thông điệp ấy không chỉ là tình cảm của Đảng dành cho nông dân mà còn là kim chỉ nam hành động của người nông dân trong kỷ nguyên mới.
Nông dân trên mặt trận đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch
Trong suốt hành trình lịch sử của dân tộc, nông dân Việt Nam luôn là lực lượng chiến lược, đóng góp nhiều nhất sức người, sức của cho các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, làm ra lương thực; sáng tạo, bảo tồn và phát triển văn hóa; là nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân. Trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, vai trò của nông dân và Hội Nông dân giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Để vận động nông dân tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, theo tôi, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau đây:
Một là, tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của nông dân tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Cấp ủy, chính quyền, Hội Nông dân các cấp cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng sâu rộng đến hội viên và nông dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về tình hình nhiệm vụ trong thời kỳ mới.
Hai là, cần bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch cho nông dân. Các cơ quan chức năng cần tăng cường bồi dưỡng những vấn đề cốt lõi về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để nông dân luôn kiên định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái. Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, tập huấn kỹ năng cho hội viên, nông dân nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Chú trọng phổ biến, quán triệt yêu cầu, nhiệm vụ và trao đổi nội dung, phương pháp, kinh nghiệm nhận diện, đấu tranh; bồi dưỡng kinh nghiệm, kỹ năng khai thác, sử dụng trang mạng xã hội, như: Blog, Facebook, Zalo, Youtube, thành lập các fanpage làm diễn đàn trung tâm để chia sẻ tin, bài, hình ảnh, bình luận, viết và đăng tải bài về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Ba là, tăng cường công tác tư tưởng, nắm chắc tình hình địa phương, cơ sở không để xảy ra điểm nóng chính trị - xã hội. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở nông thôn thường xuyên lãnh đạo, định hướng tư tưởng, cung cấp thông tin để nông dân nắm vững tình hình, nhiệm vụ, đối tượng, đối tác, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Thường xuyên rà soát, nắm chắc tình hình tư tưởng nông dân, nhất là trong những thời điểm nhạy cảm, phức tạp.
Bốn là, phát huy vai trò của Hội Nông dân trong tuyên truyền, giáo dục, vận động nông dân tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tăng cường trao đổi, chia sẻ, học tập kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, sáng tạo; kịp thời sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng tổ chức Hội, cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch có hiệu quả và kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém.
Năm là, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân. Thực hiện chương trình giảm nghèo, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên giới, hải đảo. Từ đó, hình thành thế hệ nông dân mới làm kinh tế giỏi, có đời sống tinh thần phong phú, có ý thức trách nhiệm công dân cao, yêu nước, yêu Chủ nghĩa xã hội.
Sáu là, phát huy sức mạnh tổng hợp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở khu vực nông thôn. Các cấp ủy Đảng, chính quyền cần quan tâm xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội ở nông thôn như: Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và các tổ chức xã hội như: Hội Người cao tuổi, Hội Khuyến học... vững mạnh, và phát huy vai trò của các tổ chức này tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chú trọng phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân cư ở nông thôn (già làng, trưởng bản, trưởng họ, người làm kinh tế giỏi,...), vai trò của công chức, viên chức, trí thức nghỉ hưu ở nông thôn tham gia lực lượng nòng cốt bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
(Bài đăng trên Báo in Cựu Chiến binh Việt Nam số tháng 11-2025)
Đọc tiếp
- Ma túy đang thay đổi cách xuất hiện và cách tiếp cận, đặc biệt khi được ngụy trang dưới lớp vỏ giải trí hiện...
- Trung tướng Dương Văn Thăng, ứng cử viên đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI, xây dựng chương trình hành động với...
- Giữa những ngày đầu xuân, khi gió cao nguyên còn vương hương hoa cà phê nở rộ, tiếng cồng chiêng ngân dài bên mái nhà...
- Bộ CHQS thành phố Huế gắn huấn luyện với xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước;...
- Bước vào tháng 3, các đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân đồng loạt ra quân huấn luyện với tinh thần tiếp tục đổi...
- Sáng ngày 2/3, Ban Chỉ đạo Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tỉnh...
Mới nhất
- Chiều ngày 02/3/2026, tại Bảo tàng Hà Nội, Lễ khai mạc hai trưng bày sắp đặt nghệ thuật “Chiến tranh và Hòa bình” và...
- Áp lực học đường, ảnh hưởng bạn bè, tác động mạng xã hội cùng sự thiếu hụt kỹ năng sống khiến học sinh – sinh...
- Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV đã đặt dữ liệu số vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển đất...
- Chiều 2/3, tại xã Mường Than, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với...
- Là xã biên giới xa nhất của tỉnh Lai Châu, địa hình hiểm trở với đồi núi có độ dốc cao, giao thông đi lại khó khăn, Thu...
- Chiều ngày 2-3-2026, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri vận...
- Ngày 2/3, bà Nguyễn Quỳnh Liên - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Phó Chủ...
- Lữ đoàn Đặc công 198 (Binh chủng Đặc công) tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 và phát động Đợt thi đua cao điểm...














