Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Hội Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên: Học tập mô hình hay, lan tỏa cách làm hiệu quả

Hoàng Linh – Vũ Minh • 21/10/2026 - 13:18

Thông qua tham quan mô hình sản xuất, kinh doanh và trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, Hội CCB tỉnh Hưng Yên tạo điều kiện để cán bộ Hội các cấp học tập cách làm hay, phát huy vai trò hội viên trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.

Ngày 21-10, Hội CCB tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm mô hình phát triển kinh tế CCB trên địa bàn xã Thái Thụy. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Anh Lộc - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hưng Yên; Nguyễn Quang Tiệp - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên; Nguyễn Quang Anh – Chủ tịch HĐND xã Thái Thụy; đại diện Ban Thường trực Hội CCB tỉnh, Hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB tỉnh, chủ tịch Hội CCB 53 xã, phường, Hội CCB Khối 487 cùng các hội viên tiêu biểu trong phát triển kinh tế.

10-1110
Đồng chí Nguyễn Anh Lộc phát biểu tại Hội nghị.

Hoạt động nhằm nâng cao kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp về tổ chức sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế; đồng thời tạo diễn đàn để các đại biểu chia sẻ những cách làm hiệu quả, kinh nghiệm trong vận động giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp và đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trong chương trình, các đại biểu tham quan Công ty TNHH Cơ khí Thiên Thuận, do CCB Nguyễn Như Lĩnh làm Giám đốc. Tại đây, câu chuyện khởi nghiệp và hành trình phát triển doanh nghiệp của người CCB đã mang đến những kinh nghiệm thiết thực về tinh thần tự lực, tự cường, sự năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh.

Trước khi trở về với đời thường, ông Nguyễn Như Lĩnh từng phục vụ trong bộ đội thuộc lĩnh vực thông tin. Sau khi xuất ngũ, ông có 10 năm tham gia công tác truyền thanh tại địa phương. Từ thực tế công việc, ông tự học sửa chữa đài, ti vi đến những trải nghiệm trong đời sống nông nghiệp, ông từng bước tích lũy kiến thức, kỹ năng để tìm hướng phát triển kinh tế phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân.

111-2009
Đồng chí Nguyễn Quang Tiệp chia sẻ tại Hội nghị.

Xuất phát từ nhu cầu phục vụ chăn nuôi và sản xuất nông nghiệp của gia đình, ông nghiên cứu, chế tạo máy thái bèo. Nhận thấy sản phẩm có khả năng đáp ứng nhu cầu của nhiều hộ nông dân, ông tiếp tục cải tiến, hoàn thiện máy móc, mở rộng sản xuất. Năm 2004, Công ty TNHH Cơ khí Thiên Thuận được thành lập. Từ những sản phẩm ban đầu, doanh nghiệp từng bước phát triển, lấy nhu cầu thiết thực của người nông dân làm định hướng sản xuất.

Đến nay, công ty sản xuất khoảng 7 nhóm sản phẩm, với hơn 30 chủng loại, gồm máy bơm nước phục vụ nông nghiệp, máy thái bèo, khoai, dược liệu, chuối, cỏ và các loại máy nghiền, tách ngô... Các sản phẩm góp phần hỗ trợ cơ giới hóa một số khâu trong sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, sơ chế nông sản và dược liệu, phục vụ khách hàng trong nước và xuất khẩu.

7a
6
Các đại biểu tham quan mô hình tại Công ty TNHH Cơ khí Thiên Thuận, do CCB Nguyễn Như Lĩnh làm Giám đốc.

Hiện, doanh nghiệp có 34 lao động.Những năm trước, doanh thu bình quân đạt gần 40 tỷ đồng mỗi năm; những năm gần đây, doanh thi của công ty sụt giảm, năm 2026, doanh thu dự kiến đạt khoảng 25 tỷ đồng. Trong điều kiện thị trường còn nhiều khó khăn, công ty tiếp tục tìm hướng mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Cùng với duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp chú trọng thực hiện các quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi người lao động, thực hiện đầy đủ chế độ tiền lương, tiền thưởng và bảo hiểm cho người lao động, quan tâm đến yêu cầu bảo vệ môi trường. Theo ông Nguyễn Như Lĩnh, doanh nghiệp đang triển khai kế hoạch đầu tư mở rộng trên diện tích 1,5ha theo quyết định được phê duyệt, hướng tới tạo thêm điều kiện phát triển sản xuất trong thời gian tới.

Từ thực tiễn hoạt động của Công ty TNHH Cơ khí Thiên Thuận, các đại biểu khâm phục sự tự lực vươn lên của CCB Nguyễn Như Lĩnh và góc nhìn về quá trình xây dựng doanh nghiệp từ những nhu cầu gần gũi của đời sống, sự cần thiết của đổi mới công nghệ và việc gắn sản xuất với thị trường. Câu chuyện của ông Nguyễn Như Lĩnh cũng cho thấy phẩm chất người lính tiếp tục được phát huy trong thời bình: không ngại khó, chủ động tìm hướng đi, kiên trì lao động và trách nhiệm với người lao động.

Tiếp đó, đoàn tham quan Công ty Cổ phần GREN I PARK tại Khu công nghiệp Liên Hà Thái, tìm hiểu mô hình đầu tư, phát triển công nghiệp trên địa bàn.

9
13-2011
Đoàn tham quan Công ty Cổ phần GREN I PARK tại Khu công nghiệp Liên Hà Thái.

Qua các điểm tham quan, cán bộ Hội CCB có điều kiện trao đổi về kinh nghiệm tổ chức sản xuất, thu hút đầu tư, phối hợp với địa phương trong giải phóng mặt bằng và tạo đồng thuận trong nhân dân.

Tại Hội nghị, đồng chí Đào Văn Dương – Chủ tịch Hội CCB xã Thái Thụy chia sẻ kết quả phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, giai đoạn 2021-2026; CCB Bùi Sỹ Đua, hội viên Hội CCB xã Thái Thụy trao đổi kinh nghiệm giải phóng mặt bằng tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Chia sẻ tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Tiệp - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh: Đây là cách làm hay, thiết thực của Hội CCB tỉnh, giúp hội viên có cơ hội học tập, trao đổi kinh nghiệm, tham quan các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả. Qua đó, Hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB tỉnh học hỏi thêm kinh nghiệm để vận dụng vào thực tiễn hoạt động, khuyến khích, động viên hội viên phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động phát triển kinh tế.

Đồng chí Nguyễn Quang Tiệp cho rằng, mỗi cán bộ, hội viên cần mạnh dạn đổi mới tư duy, không tự ti, cho rằng mình đã lớn tuổi, lạc hậu, khó tiếp cận cách làm mới.Thực tế cho thấy, các CCB đã trải qua nhiều thử thách, có bản lĩnh, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm, nếu biết phát huy thế mạnh, tích cực học hỏi, trao đổi và tổng kết kinh nghiệm trong phát triển kinh tế, sẽ có thêm nhiều mô hình hiệu quả.

Sau Hội nghị, Hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên tiếp tục quan tâm, đồng hành, hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh; khuyến khích nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, giúp hội viên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và tiếp tục phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Thông qua hoạt động học tập, trao đổi kinh nghiệm, Hội CCB tỉnh Hưng Yên tiếp tục khuyến khích cán bộ, hội viên phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, nhân rộng những mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế. Đây cũng là dịp tăng cường sự gắn kết giữa tổ chức Hội với doanh nghiệp, góp phần phát huy vai trò của CCB trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đọc tiếp

Mới nhất

Hội Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên: Học tập mô hình hay, lan tỏa cách làm hiệu quả