CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Mới lạ với tượng từ đất sét - cập nhật chất liệu đi theo với xu hướng
Từ chất liệu quen thuộc, qua đôi bàn tay của anh Nguyễn Hải Âu đã được biến đổi thành những bức tượng với nhiều hình dáng bắt mắt, sinh động thu hút được nhiều người yêu thích. Trước những xu thế mới những tác phẩm nghệ thuật mới đã có thêm trên mình những “lớp áo” mới hiện thực.
Lựa chọn tạm ngưng con nghề thiết kế nội thất, anh Nguyễn Hải Âu (sinh năm 1992) bén duyên với công việc tạo hình những bức tượng từ đất sét gần một thập kỷ. Những sản phẩm được anh tạo ra mang giá trị nghệ thuật cao đã được ứng dụng trong trang trí nội thất, trưng bày, phim ảnh, sân khấu…
Anh Nguyễn Hải Âu cùng với 2 tác phẩm được ứng dụng thêm chất liệu mới. Ảnh: Vĩnh Hy.
Từ những suy nghĩ ban đầu, sau thời gian đi làm ảnh Hải Âu đã dần biến những ý tưởng trong đầu thành hiện thực thông qua các chất liệu đơn giản như đất polymer nung, đất Thái tự khô, đất sáp dầu, keo đất AB… vì anh hiểu rõ mỗi chất liệu có đặc tính riêng, phục vụ cho từng phong cách và yêu cầu khác nhau.
Từ khi lựa chọn con đường mới, anh đã được rất nhiều người mến mộ, theo dõi suốt hành trình của mình. Nhiều người rất thích tác phẩm độc đáo của anh, cũng như các chất liệu đã tạo nên một khía cạnh khác của nghệ thuật làm tạo hình.
Các sản phẩm được anh thực hiện với nhiều hình tượng, chất liệu khác nhau. Ảnh: Vĩnh Hy.
Anh Hải Âu chia sẻ: “Nghề làm tượng đất sét là một công việc rất thú vị vì cho phép người nghệ nhân biến những ý tưởng trong trí tưởng tượng thành hình khối thực tế. Đây là ngành nghề kết hợp giữa mỹ thuật, kỹ thuật và cảm xúc, nên người làm nghề luôn có cơ hội sáng tạo và tạo ra những sản phẩm mang dấu ấn riêng”.
Cũng theo anh tâm sự, mặc dù có những thuận lợi, tuy nhiên, khó khăn cũng không ít. Công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và thời gian luyện tập dài. Bên cạnh đó, việc tìm kiếm khách hàng, xây dựng thị trường và thay đổi nhận thức để mọi người hiểu giá trị của sản phẩm thủ công cũng là một thách thức lớn đối với những người làm nghề, vì đây là một nghề khá mới với xã hội Việt Nam ta hiện nay.
Tác phẩm rồng với kích thước lớn đang được anh tỉ mỉ hoàn thiện từng chi tiết. Ảnh: Vĩnh Hy.
Như trước đây, đa phần các tác phẩm của anh được thực hiện bằng đất sét, đất polymer nung, thì giờ đây trước tình hình ngày càng đổi mới thì anh đã ứng dụng thêm các vật liệu mới như vải, lông nhân tạo, len đề đáp ứng cho công việc của mình cũng như mang đến những sản phẩm thật nhất, thần thái nhất.
Anh Hải Âu tâm sự: “Tôi luôn quan niệm rằng nghệ thuật truyền thống cần song hành với công nghệ hiện đại. Ngoài việc nghiên cứu và nâng cao tay nghề, tôi còn ứng dụng mạng xã hội, quay video quá trình sáng tác, xây dựng các khóa học đào tạo và phát triển thương hiệu cá nhân và đề cao tính độc bản”.
Bên cạnh đó, không chỉ tạo ra sản phẩm mà còn bản thân đang muốn xây dựng một hệ sinh thái bao gồm đào tạo, sản xuất, trưng bày và kinh doanh sản phẩm nghệ thuật. Điều này giúp nghề điêu khắc đất sét tiếp cận được nhiều đối tượng hơn và tạo ra giá trị bền vững cho các bạn yêu thích nghề trong tương lai, anh Hải cho biết thêm.
Đứng trước xu thế, xu hướng mới và cũng như đáp ứng sự lựa chọn của nhiều người trong bối cảnh hiện nay, có thể thấy, nhu cầu học nghệ thuật thủ công đang tăng lên rất mạnh. Nhiều người tìm đến bộ môn này không chỉ để học nghề mà còn để thư giãn, giảm áp lực cuộc sống và phát triển khả năng sáng tạo.
Từng tác phẩm có những màu sắc sặc sỡ đáp ứng được những yếu tố thị giác. Ảnh: Vĩnh Hy.
Đặc biệt, các dòng sản phẩm mang tính cá nhân hóa, linh vật phong thủy, nhân vật fantasy, mô hình sưu tầm và sản phẩm trang trí độc bản đang được nhiều người quan tâm. Xu hướng hiện nay không đơn thuần là mua một món đồ, mà là sở hữu một tác phẩm có câu chuyện và giá trị tinh thần riêng.
Để có một sản phẩm chân thật nhất, theo anh Hải sẽ chú trọng bốn yếu tố chính: hình khối chính xác, tỷ lệ hài hòa, chất liệu phù hợp và cảm xúc của tác phẩm. Một bức tượng đẹp không chỉ giống về hình dáng mà còn phải truyền tải được thần thái và câu chuyện của đối tượng.
Để đáp ứng và tạo ra các sản phẩm hoàn chỉnh đòi hỏi người sáng tạo phải hiểu rõ, nắm rõ các yếu tố cốt lõi và đặt tâm huyết vào từng chi tiết. Phần lớn khâu tập trung là không thể thiếu, có thể nói là rất quan trọng, chỉ cần lơ là thì tác phẩm sẽ không hài hoà và không thể diễn tả trọn vẹn cảm xúc.
Nhiều bạn trẻ cũng đang tìm đến loại hình này để thử sức cũng như tạo cho mình những tác phẩm cá nhân. Ảnh: Vĩnh Hy.
Suốt gần một thập kỷ làm nghề này, anh Hải đã tạo ra rất nhiều sản phẩm lớn nhỏ khác nhau nhưng để lại nhiều kỷ niệm nhất với anh là các tác phẩm linh vật như kỳ lân, rồng và phượng hoàng. Đây không chỉ là những đề tài mang tính nghệ thuật cao mà còn chứa đựng nhiều giá trị văn hóa phương Đông.
Cũng theo anh, mỗi tác phẩm đều là kết quả của hàng trăm giờ nghiên cứu, tạo hình và hoàn thiện. Đặc biệt, cảm giác nhìn thấy học viên của mình tự tay hoàn thành những tác phẩm đầu tiên đôi khi còn mang lại niềm vui lớn hơn cả việc hoàn thành tác phẩm của chính mình.
Theo anh Hải Âu, tạo hình đất sét không dừng lại là một bộ môn nghệ thuật mà còn là một hình thức sáng tạo mạnh mẽ có thể hiện thực hoá. Đây là một lĩnh vực đầy tiềm năng, không chỉ trong nghệ thuật trưng bày mà còn mở rộng đến các ngành như điện ảnh, hoạt hình, thiết kế đồ chơi và quảng cáo.
Đọc tiếp
- Tại khu vực Chà Nòi-Khe Gát thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, đội thám hiểm hang động đã phát hiện một hố sụt...
- Ngày 22-10, Liên hoan thư pháp Việt Nam lần thứ I năm 2026 với chủ đề “Hồn Việt trong nét bút” khai mạc tại di tích Cơ...
- Ngày 20/10, tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia...
- Nhà báo, nhà thơ Đỗ Quảng đang ở độ tuổi xấp xỉ 90 với căn bệnh ung thư ở giai đoạn cuối, nhưng ông vẫn lạc quan yêu...
- Có thể nói không quá rằng, chỉ trong thời đương đại đã có hàng ngàn bài thơ viết về người mẹ. Hình tượng người...
Mới nhất
- Ngày 23-10, tại Hà Nội, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức...
- Ngày 23/10, xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 79 năm Chiến thắng Sông Lô (24/10/1947 –...
- Trong bối cảnh các hệ thống năng lượng ngày càng phụ thuộc vào dữ liệu và công nghệ điều khiển, an ninh mạng đã trở...
- Diễn ra từ ngày 22 đến 24/10/2026, chương trình Famtrip “Vĩnh Hy Xưa – Vĩnh Hải Ngày Nay” thu hút sự tham gia của hơn 100 doanh...
- Chiều 23-10, tại phường Bắc Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị Giải pháp chuyển đổi số với chủ đề...
- Có những địa danh được nhớ không vì tọa độ, mà vì lịch sử đã chọn nó để đi qua. Bến Ngự, Cảng Hải Phòng, là...
- Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, hỗ trợ vốn tín dụng chính sách, phát triển kinh tế và nâng cao vai trò giám...
- Ngày 22 và 23/10, Đồn Biên phòng Tuy Hòa (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) tổ chức kết nghĩa với Trường THPT...
- Ngày 23/10, tại xã Ia Rvê (tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh làm việc với cấp ủy, chính quyền địa...
- Tối 22/10/2026, tại Resort Vĩnh Hy, đêm nhạc “Vĩnh Hy Xưa” do Công ty TNHH Phát Hoàng Long tổ chức diễn ra trong khuôn khổ...
- Theo báo cáo tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ năm 2026, sơ kết Chiến dịch 500 ngày...
- Thông qua hội thảo, các trung tâm nội soi trong khu vực Đông Nam Á có thêm cơ hội trao đổi kinh nghiệm, hợp tác đào tạo,...
- Trong “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát...
- Sáng 23-10, tại xã Bát Tràng, Hội CCB thành phố Hà Nội phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bát Tràng...
- Ngày 23/10, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng...
- Cỡ chữ Mặc định


















