Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Đào tạo nghề cho cựu chiến binh, tạo động lực xây dựng nông thôn mới hiện đại

PV • 23/10/2026 - 18:53

Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, hỗ trợ vốn tín dụng chính sách, phát triển kinh tế và nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội là những nhiệm vụ thiết thực của Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong xây dựng nông thôn mới hiện đại. Từ những nội dung được trao đổi tại Hội nghị tập huấn năm 2026 ở Hải Phòng, yêu cầu đặt ra là đưa kiến thức, chính sách vào thực tiễn, giúp hội viên phát triển sinh kế bền vững, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và phát triển quê hương.

1792715956667_2036368471839758993_2036368471839758993_fd5fbe929b636924f5cfd57ccb34ec41

Ngày 23-10-2026, tại Hải Phòng, Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam phối hợp với Hội CCB thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị tập huấn “Đào tạo nghề cho cựu chiến binh trong xây dựng nông thôn mới hiện đại năm 2026”. Dự Hội nghị có sự tham gia của Thiếu tướng Trần Đình Hướng - Phó Trưởng ban Công tác CCB Trung ương Hội CCB Việt Nam; Đại tá Đinh Văn Truy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, Chủ tịch Hội CCB thành phố Hải Phòng.

Đào tạo nghề phải gắn với việc làm và sinh kế bền vững

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trong đó có CCB, là một giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa nông thôn với đô thị. Trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, cùng những yêu cầu mới về chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, việc trang bị kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cho hội viên càng có ý nghĩa thiết thực.

1792715779542_2036368471839758993_2036368471839758993_ca948bdac958045023fb43066ffb54b7
Thiếu tướng Trần Đình Hướng.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Trần Đình Hướng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đào tạo nghề đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh và nâng cao đời sống nhân dân. Đồng chí đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tiếp thu những nội dung được truyền đạt, chủ động nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn công tác Hội tại địa phương.

Đào tạo nghề cần gắn với nhu cầu thực tế của người học, quy hoạch phát triển sản xuất và điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa bàn; đồng thời kết hợp với tư vấn việc làm, hỗ trợ vốn và hướng dẫn phát triển sản xuất, kinh doanh. Mục tiêu cuối cùng là giúp hội viên có thêm cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống bằng chính sức lao động, trí tuệ và kinh nghiệm của mình.

Thiếu tướng Trần Đình Hướng cũng lưu ý, đội ngũ cán bộ Hội CCB cấp cơ sở đang đứng trước những yêu cầu mới trong tổ chức và hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Vì vậy, việc nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, nắm vững chính sách và tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn là điều kiện quan trọng để tổ chức Hội thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Định hướng này gắn với mục tiêu của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031, về hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống. Hội phấn đấu hằng năm giảm từ 1-1,5% tỷ lệ hộ CCB nghèo theo chuẩn đa chiều; đến cuối nhiệm kỳ cơ bản xóa hết hộ CCB nghèo, tỷ lệ hộ CCB khá, giàu đạt 50-60%; phấn đấu 70-75% hội viên trong độ tuổi lao động, còn sức khỏe được tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ, bồi dưỡng hoặc đào tạo nghề để có cơ hội tìm việc làm. Để đạt được những mục tiêu đó, công tác đào tạo nghề phải hướng đến hiệu quả thực chất. Người học cần được trang bị kỹ năng phù hợp với nhu cầu thị trường, điều kiện sản xuất và khả năng của bản thân; được tiếp cận tiến bộ khoa học, công nghệ, phương thức sản xuất mới. Đào tạo nghề phải đi cùng giải quyết việc làm, hỗ trợ đầu ra sản phẩm và tạo điều kiện để người lao động phát huy năng lực sau đào tạo. Đây chính là nền tảng để hội viên từng bước thoát nghèo, vươn lên khá giả, đóng góp tích cực vào sự phát triển của gia đình và quê hương.

Bốn chuyên đề gắn chính sách với thực tiễn cơ sở

Với mục tiêu đưa kiến thức vào thực tiễn, Hội nghị tổ chức bốn chuyên đề, tập trung vào những vấn đề trực tiếp liên quan đến phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và nâng cao chất lượng hoạt động Hội.

hoang-thi-bich-hue
Đồng chí Hoàng Thị Bích Huệ.

Mở đầu, đồng chí Hoàng Thị Bích Huệ - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Ngân hàng Chính sách xã hội, giới thiệu chuyên đề “Hướng dẫn phương pháp, quy trình kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác theo Văn bản số 727/HD-NHCS; công tác phối hợp trong quản lý vốn, xử lý nợ quá hạn, nợ khoanh”. Chuyên đề làm rõ phương pháp, quy trình kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác và trách nhiệm phối hợp giữa Hội CCB với Ngân hàng Chính sách xã hội trong quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách. Qua đó, giúp cán bộ Hội nâng cao nghiệp vụ theo dõi, kiểm tra việc sử dụng vốn vay, kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc và phối hợp xử lý nợ theo quy định. Đối với công tác hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nguồn vốn phải đến đúng đối tượng, được sử dụng đúng mục đích, gắn với phương án sản xuất, kinh doanh khả thi. Cùng với việc hướng dẫn hội viên sử dụng vốn hiệu quả, các cấp Hội cần nâng cao trách nhiệm kiểm tra, giám sát, chủ động phối hợp xử lý những vấn đề phát sinh, hạn chế rủi ro và bảo đảm tính bền vững của nguồn vốn.

giang-vien-chinh-tran-cong-long-khoa-xay-dung-dang-truong-chinh-tri-to-hieu-gioi-thieu-chuyen-de-mot-so-chinh-sach-uu-tien-trien-khai-thuc-hien-chuong-trinh-mtqg-giai-doan-2026_2030-tren-dia-ban-thanh-pho-hai-phong
Giảng viên chính Trần Công Long.

Tiếp đó, Giảng viên chính Trần Công Long - Khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị Tô Hiệu, giới thiệu chuyên đề “Một số chính sách ưu tiên triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng”. Chuyên đề giúp cán bộ Hội nắm bắt các định hướng, chính sách ưu tiên trong triển khai chương trình mục tiêu quốc gia, từ đó nâng cao khả năng phối hợp với cấp ủy, chính quyền và cơ quan chuyên môn trong tổ chức thực hiện. Việc hiểu đúng chính sách là cơ sở để Hội chủ động tuyên truyền, vận động hội viên tiếp cận những chương trình hỗ trợ phù hợp, phát triển sản xuất, tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Từ yêu cầu thực tiễn, các cấp Hội cần gắn việc tuyên truyền chính sách với nắm bắt nhu cầu của hội viên, phát huy nguồn lực tại chỗ và nhân rộng những mô hình phát triển kinh tế hiệu quả. Qua đó, góp phần đưa các chương trình mục tiêu quốc gia đến gần hơn với người dân, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn và giảm nghèo bền vững.

dcc-nguyen-quoc-hung-chanh-van-phong-dieu-phoi-nong-thon-moi-thanh-pho-hai-phong-gioi-thieu-chuyen-de-bo-tieu-chi-quoc-gia-ve-nong-thon-moi-giai-doan-2026_2030
Đồng chí Nguyễn Quốc Hưng.

Chuyên đề thứ ba do đồng chí Nguyễn Quốc Hưng- Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố Hải Phòng, giới thiệu, tập trung vào “Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026-2030”. Nội dung chuyên đề giúp cán bộ Hội cập nhật những yêu cầu đặt ra trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn mới, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong quá trình phối hợp triển khai tại địa phương. Đây là cơ sở để các cấp Hội chủ động tham gia cùng cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng trong tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân thực hiện các tiêu chí phù hợp với điều kiện thực tế. Xây dựng nông thôn mới hiện đại đòi hỏi sự phát triển đồng bộ về kinh tế, hạ tầng, môi trường, văn hóa và chất lượng cuộc sống. Vì vậy, CCB cần tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu trong phát triển sản xuất, bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Những việc làm cụ thể, thiết thực của hội viên sẽ góp phần tạo chuyển biến trong cộng đồng, củng cố sự đồng thuận và huy động sức dân tham gia xây dựng quê hương.

1792728115712_2036368471839758993_2036368471839758993_b619343caad944263a8a23322c9c61b4
Đại tá Đinh Văn Truy.

Chuyên đề thứ tư do Đại tá Đinh Văn Truy giới thiệu, tập trung vào “Vai trò của CCB thực hiện giám sát, phản biện xã hội trong tham gia xây dựng các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 của Hội CCB thành phố”. Chuyên đề làm rõ trách nhiệm của tổ chức Hội và cán bộ, hội viên trong tham gia giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách, chương trình, dự án tại địa phương; kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện. Với bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và uy tín trong cộng đồng, CCB có điều kiện phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân, đóng góp ý kiến xây dựng chính sách và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên. Giám sát, phản biện xã hội là một phương thức quan trọng để Hội CCB tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Thông qua hoạt động này, tổ chức Hội có thể phản ánh kịp thời những bất cập, đề xuất giải pháp phù hợp với thực tiễn, góp phần bảo đảm các chương trình, chính sách được triển khai công khai, minh bạch, hướng tới lợi ích thiết thực của người dân.

Bốn chuyên đề có mối liên hệ chặt chẽ, bổ trợ cho nhau: từ quản lý nguồn vốn, nắm bắt chính sách, thực hiện tiêu chí nông thôn mới đến phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội. Đây là những nội dung thiết thực, giúp cán bộ Hội củng cố kiến thức nghiệp vụ, nâng cao năng lực tham mưu, phối hợp và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Phát huy vai trò “Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn phát triển mới

1792715852444_2036368471839758993_2036368471839758993_dd12c33ceb7b477f31281957fb8afd61-1852

Trong xây dựng nông thôn mới hiện đại, CCB có lợi thế về kinh nghiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần vượt khó và trách nhiệm với cộng đồng. Phát huy những phẩm chất ấy, các cấp Hội cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở, gần hội viên, lấy hiệu quả thực tế làm thước đo.

Trước hết, cần chủ động rà soát nhu cầu học nghề, việc làm của hội viên; tăng cường phối hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp, hợp tác xã và các mô hình sản xuất hiệu quả để mở rộng cơ hội đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và tạo việc làm tại chỗ. Việc hỗ trợ cần xuất phát từ điều kiện thực tế của từng địa bàn, khả năng lao động của từng hội viên và nhu cầu của thị trường, tránh hình thức, bảo đảm kiến thức học được có thể áp dụng vào sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời, cần nâng cao chất lượng hoạt động nhận ủy thác vốn tín dụng chính sách, hướng dẫn hội viên xây dựng phương án sản xuất phù hợp, sử dụng vốn đúng mục đích và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ. Các cấp Hội cần quan tâm phát hiện, nhân rộng mô hình CCB làm kinh tế giỏi, những cách làm hiệu quả trong phát triển ngành nghề, chuyển đổi phương thức sản xuất và ứng dụng khoa học, công nghệ.

Trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Hội CCB cần phát huy tốt vai trò tham gia giám sát, phản biện xã hội; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên và nhân dân, phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết những vấn đề phát sinh. Đồng thời, tiếp tục vận động hội viên gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách, tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Đối với Hải Phòng, yêu cầu đặt ra là cụ thể hóa các nội dung tập huấn thành nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với đặc điểm từng xã, phường; tăng cường phối hợp giữa tổ chức Hội với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan chuyên môn. Mỗi cán bộ Hội cần chủ động tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện; mỗi hội viên cần phát huy tinh thần tự lực, tự cường, mạnh dạn tiếp cận kiến thức mới, phát triển kinh tế gia đình, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.

Kết luận Hội nghị, Đại tá Đinh Văn Truy đề nghị cán bộ Hội CCB các cấp nghiêm túc tiếp thu nội dung được truyền đạt, chủ động nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn công tác; tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành và cơ quan chuyên môn trong triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030.

Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu cụ thể hóa nội dung tập huấn thành những nhiệm vụ, giải pháp sát với điều kiện địa bàn; chú trọng hỗ trợ hội viên học nghề, giải quyết việc làm, tiếp cận nguồn vốn ưu đãi và phát triển sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác, phát huy hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, góp phần bảo đảm các chương trình, chính sách được triển khai đúng mục tiêu và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân.

Theo tinh thần đó, kết quả của Hội nghị không dừng lại ở việc trang bị kiến thức mà phải được thể hiện bằng những chuyển biến cụ thể tại cơ sở: Hội viên có thêm cơ hội học nghề, tìm được việc làm phù hợp, sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay, nâng cao thu nhập; các mô hình sản xuất, kinh doanh được phát triển; vai trò của tổ chức Hội trong xây dựng nông thôn mới ngày càng được phát huy.

Hội nghị tập huấn “Đào tạo nghề cho cựu chiến binh trong xây dựng nông thôn mới hiện đại năm 2026” góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội, củng cố nhận thức về trách nhiệm của CCB trong phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Những nội dung được trao đổi tại hội nghị là cơ sở để các cấp Hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả hỗ trợ hội viên và tăng cường sự phối hợp với các cơ quan chức năng.

Phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, với tinh thần “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, cán bộ, hội viên CCB thành phố Hải Phòng tiếp tục nêu cao trách nhiệm, đoàn kết, chủ động vượt khó, góp sức xây dựng quê hương. Từ mỗi việc làm thiết thực, mỗi mô hình kinh tế hiệu quả và mỗi hoạt động vì cộng đồng, tổ chức Hội tiếp tục khẳng định vai trò trong giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng nông thôn mới hiện đại và phát triển thành phố Hải Phòng theo hướng văn minh, bền vững.

Đọc tiếp

Mới nhất

Đào tạo nghề cho cựu chiến binh, tạo động lực xây dựng nông thôn mới hiện đại