Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Mặt trận là nhân dân

Đỗ Phú Thọ 17/11/2025 - 20:21

 “Mặt trận là nhân dân” đó là thông điệp của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đưa ra tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ Nhất. Đó cũng là lời khẳng định của người đứng đầu Đảng ta về vai trò và bản chất của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đó là nơi quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Sức mạnh của Mặt trận chính là sức mạnh của lòng dân.

Cách đây 95 năm, giữa lúc cao trào cách mạng đầu tiên do Đảng lãnh đạo mà đỉnh cao là phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh đang diễn ra sôi nổi và rầm rộ, ngày 18-11-1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã ra chỉ thị về thành lập Hội phản đế Đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam.

Từ đó tới nay, ở mỗi thời kỳ khác nhau có những hình thức và tên gọi tổ chức cụ thể khác nhau phù hợp với nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng nhưng Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, nơi tập hợp các giai tầng trong xã hội vì những mục tiêu lớn của dân tộc luôn tồn tại và phát triển.

Trong suốt 95 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) đã phát huy vai trò trung tâm trong việc tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, hun đúc tinh thần yêu nước, khơi dậy bản lĩnh cách mạng, đoàn kết, đồng lòng của toàn dân tộc. MTTQVN đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh được Đảng và Nhân dân giao phó, cả trong đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Đó là những minh chứng hùng hồn cho vai trò nền tảng và không thể thay thế của MTTQVN trong hệ thống chính trị, khẳng định Mặt trận là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, có uy tín và vị thế xứng đáng trên trường quốc tế - đúng như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nguyện vọng của toàn dân tộc.

Nghị quyết mới đây của Quốc hội về sửa đổi Hiến pháp đã xác định MTTQVN là “một bộ phận của hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo”, thể chế hóa rõ hơn nội dung Cương lĩnh chính trị năm 2011 và Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cương lĩnh đã khẳng định: “MTTQVN là một bộ phận của hệ thống chính trị, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là thành viên, vừa là người lãnh đạo Mặt trận”. Văn kiện Đại hội XIII cũng nêu rõ phương thức: “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt để Nhân dân làm chủ”.

Như vậy, quy định mới này không chỉ khẳng định rõ địa vị pháp lý của MTTQVN là một trong ba bộ phận cấu thành hệ thống chính trị, mà còn nhấn mạnh vai trò trung tâm, liên kết giữa Nhân dân với Đảng và Nhà nước. Đây là sự khẳng định mạnh mẽ về vai trò rất quan trọng của MTTQVN trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; chăm lo đời sống đoàn viên, hội viên; thực hiện dân chủ và xây dựng xã hội lành mạnh; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước; giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức công dân và thắt chặt mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

gen-h-van-nghe-2019
Biểu diễn văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở Khu dân cư số 12 (Hạ Đình), phường Khương Đình, Hà Nội

Mới đây, phát biểu tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ Nhất, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Mặt trận là Nhân dân. Mặt trận là nơi quy tụ rộng rãi nhất của quần chúng - người lao động, nông dân, phụ nữ, phụ lão, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, cựu chiến binh; đồng bào các dân tộc, các tôn giáo; trí thức, doanh nhân, văn nghệ sĩ; người Việt Nam ở nước ngoài. Sức mạnh của Mặt trận chính là sức mạnh của lòng dân. Truyền thống của Mặt trận là đoàn kết. Đoàn kết để dựng nước, giữ nước, phát triển đất nước; đoàn kết để ổn định xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, thực hiện những mục tiêu lớn của dân tộc... Trong mọi thời kỳ, lòng dân yên thì xã tắc bền. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân, giữ gìn bản sắc văn hóa, thúc đẩy sáng tạo và nhân ái - đó là những tuyến phòng thủ mềm nhưng vô cùng vững chắc của quốc gia. Mặt trận là nơi đan sợi dây kết nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; là nơi biến chủ trương đúng thành hành động đúng, kết quả đúng”.

Để thực hiện tốt điều mong muốn của đồng chí Tổng Bí thư, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức, viên chức làm công tác Mặt trận phải gắn bó chặt chẽ với Nhân dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình hình Nhân dân để tham mưu, kiến nghị kịp thời, đầy đủ tới cấp ủy Đảng, chính quyền.

 Muốn người dân tin yêu hơn, hỗ trợ, giúp đỡ Mặt trận nhiều hơn, mỗi cán bộ Mặt trận cần tích cực gần dân, sát dân, gương mẫu, đi trước, đi đầu, hướng dẫn Nhân dân trong các công việc của cộng đồng, thực hiện đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đại đoàn kết là sứ mệnh của MTTQVN và cán bộ mặt trận chính là người đảm đương sứ mệnh ấy”.

Đọc tiếp

Mới nhất

Mặt trận là nhân dân