Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Lễ mở ký Công ước Hà Nội là một dấu mốc chính trị-pháp lý có ý nghĩa toàn cầu

VỮNG NGUYỄN 08/10/2025 - 20:30

Lễ mở ký Công ước của LHQ về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 25-26/10. Sự kiện này sẽ đặt nền móng cho một văn kiện toàn cầu của Liên hợp quốc trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm mạng.  

Chiều 8-10, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an phối hợp tổ chức họp báo quốc tế về Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội (Công ước Hà Nội). 

le-mo-ky-cong-uoc-ha-noi-3-2019
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang đồng chủ trì buổi họp báo.

Chia sẻ với các phóng viên đến từ các cơ quan báo chí trong nước và quốc tế tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết: Đã có gần 100 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc, hơn 100 tổ chức quốc tế và khu vực tham dự, trong đó sẽ có rất nhiều nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo chính phủ, bộ trưởng các nước. Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cũng tới Hà Nội tham dự lễ mở ký.

Sự kiện này sẽ đặt nền móng cho một văn kiện toàn cầu của Liên hợp quốc trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm mạng.  

“Công ước Hà Nội hứa hẹn sẽ trở thành một công cụ pháp lý quan trọng, giúp các quốc gia thành viên Liên hợp quốc hợp tác phòng, chống tội phạm mạng trên phạm vi toàn cầu, đồng thời tạo ra một diễn đàn mới để các nước trực tiếp tương tác, trao đổi và phối hợp hành động” - Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang chia sẻ.

Việc Việt Nam đăng cai Lễ mở ký Công ước đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử đối ngoại đa phương của Việt Nam, đúng vào dịp dịp kỷ niệm 47 năm quan hệ Việt Nam – Liên Hợp Quốc.

"Đây là lần đầu tiên đánh dấu một công ước quốc tế gắn với tên địa danh Việt Nam, phản ánh sự ghi nhận của quốc tế với vai trò, uy tín, năng lực ngày càng tăng của Việt Nam trong khu vực và thế giới" - Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang cho biết thêm.

Năm nay kỷ niệm 80 năm LHQ vào ngày 24/10. Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres hết sức coi trọng sự kiện này, ông đã nhận lời cùng chúng ta tham dự lễ mở ký, thể hiện sự coi trọng của LHQ với Công ước, với đóng góp của Việt Nam với cộng đồng quốc tế - Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang cho biết.

Ngoài phiên khai mạc và bế mạc, chương trình sẽ có 1 phiên thảo luận toàn thể, 1 phiên ký, 4 phiên thảo luận cấp cao và 4 phiên trao đổi bàn tròn, triển lãm về Công nghệ do Chính phủ Việt Nam và Ban Thư ký Liên hợp quốc phối hợp tổ chức. Dự kiến Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterrés sẽ có phát biểu quan trọng tại phiên khai mạc.

le-mo-ky-cong-uoc-ha-noi-6-2026
Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng (thứ 2, từ trái qua) đồng chủ trì buổi họp báo.

Trong vai trò Trưởng Ban Chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức Lễ mở ký, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng cho rằng Lễ mở ký Công ước Hà Nội không chỉ là một dấu mốc chính trị-pháp lý có ý nghĩa toàn cầu, mà còn mở ra một "cơ hội vàng" để Việt Nam thu hút đầu tư quốc tế vào lĩnh vực an ninh mạng - lĩnh vực trụ cột của công nghiệp an ninh, có ý nghĩa chiến lược, sống còn đối với tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

“Tôi tin rằng với uy tín từ việc chủ trì đăng cai tổ chức Lễ mở ký Công ước và tiềm năng thị trường, chính sách đồng bộ, Việt Nam hoàn toàn có thể bứt phá, trở thành trung tâm đầu tư, nghiên cứu và phát triển giải pháp an ninh mạng hàng đầu khu vực. Công ước Hà Nội chính là đòn bẩy quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu chiến lược này,” Thứ trưởng Phạm Thế Tùng chia sẻ.

le-mo-ky-cong-uoc-ha-noi-5
Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an

Tại họp báo, Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an cho biết:

Khi Công ước Hà Nội được ký kết và được các quốc gia phê chuẩn, sẽ tạo ra hành lang, khuôn khổ pháp lý mới cho các quốc gia trên thế giới cùng chống tội phạm mạng, đồng thời cùng phối hợp trong điều tra, xử lý cũng như dẫn độ tội phạm liên quan đến an ninh mạng.

“Việt Nam luôn mong muốn sử dụng không gian mạng với mục đích hòa bình và phát triển” - Thiếu tướng Lê Xuân Minh nêu rõ.

Thiếu tướng Lê Xuân Minh đánh giá: Tình hình tội phạm mạng ở Việt Nam rất phức tạp về quy mô, tính chất, mức độ ảnh hưởng. Năm 2024 đã có hơn 100.000 vụ việc liên quan đến tội phạm mạng, các hình thái chuyển từ đơn giản sang có tính tổ chức , tính quốc tế cao, nhằm vào các cơ quan quốc gia, các doanh nghiệp có vai trò vị trí lớn trong nền kinh tế.

Tội phạm lừa đảo trên không gian mạng rất phức tạp, đặc biệt là có sự cấu kết giữa các quốc gia, đang là mối lo, nguy hại, ảnh hưởng lớn với các quốc gia trên thế giới. Việt Nam đã có nhiều hoạt động phối hợp của cảnh sát quốc tế chung tay đấu tranh với tội phạm này.

"Công ước Hà Nội sẽ giúp tăng cường nhận thức của những người đứng đầu các quốc gia về tội phạm mạng, từ đó các quốc gia trên thế giới có thể phối hợp toàn diện và đầy đủ nhất, chung tay giải quyết vấn đề được coi là mối nguy lớn đối với toàn cầu:" - Thiếu tướng Lê Xuân Minh nhấn mạnh.

Đọc tiếp

Mới nhất

Lễ mở ký Công ước Hà Nội là một dấu mốc chính trị-pháp lý có ý nghĩa toàn cầu