CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Lật tẩy chiêu trò chống phá Đại hội XIV của Đảng
LTS: Đã thành thông lệ, mỗi dịp diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lại huy động tổng lực, điên cuồng chống phá, từ công kích, bóp méo nội dung dự thảo các văn kiện đến xuyên tạc công tác nhân sự, bôi đen công tác tổ chức Đại hội... Những chiêu trò này chắc chắn sẽ xuất hiện nhiều hơn trong thời gian tới, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải hết sức cảnh giác, nhận diện và đấu tranh kịp thời. Vệt bài này sẽ vạch mặt, chỉ tên, nhận diện rõ những âm mưu, thủ đoạn đó, đồng thời kiến nghị các giải pháp đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trước, trong và sau Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Bài 1: Không thể xuyên tạc dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng
Đến thời điểm này, việc tổ chức lấy ý kiến của nhân dân góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng đã kết thúc nhưng dư âm thì vẫn còn. Với gần 5 triệu ý kiến thu nhận được từ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong, ngoài nước đã phản ánh tinh thần dân chủ, niềm tin và trách nhiệm với mong muốn đóng góp xây dựng Đảng, phát triển tương lai đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Phần lớn các ý kiến đều khẳng định dự thảo văn kiện là kết tinh trí tuệ, tâm huyết của toàn Đảng, toàn dân ta. Thế nhưng các thế lực thù địch và cơ hội chính trị lại xuyên tạc sự thật này.
Âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch
Ngay từ khi những bản dự thảo đầu tiên được công bố, tổ chức khủng bố Việt Tân, trang mạng RFA tiếng Việt cùng các “chân rết” thân quen của chúng là những phần tử phản động ở nước ngoài đã lập tức xuyên tạc bằng đủ loại luận điệu suy diễn vô căn cứ trên các trang mạng xã hội. Chúng cho rằng các dự thảo văn kiện Đại hội XIV “không có gì mới”, “lý luận của Đảng lạc hậu, kéo lùi lịch sử dân tộc”. Các thế lực thù địch rêu rao rằng, các chủ trương, đường lối của Đảng là “cũ kỹ”, “không có sức sống”, “không theo kịp thế giới”, “không có tương lai”...
Thế nhưng cũng chính chúng lại tự mâu thuẫn khi thừa nhận rằng “Văn kiện mới không kế thừa mà phủ nhận văn kiện cũ” hoặc “Văn kiện mới đi chệnh đường lối cũ”...
Việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định tích hợp nội dung 3 văn kiện gồm Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội, Báo cáo Tổng kết xây dựng đảng thành Báo cáo chính trị theo một trục xuyên suốt, thống nhất, đồng bộ để trình Đại hội XIV của Đảng được nhân dân đặc biệt hoan nghênh, khẳng định đó là tư duy đột phá của Đảng nhưng các thế lực thù địch lại xuyên tạc rằng việc tích hợp các văn bản “chỉ là hình thức”, “đơn giản hóa vấn đề”, “không đáp ứng yêu cầu tổng kết thực tiễn”, là chiêu trò “đánh bóng tên tuổi và ghi dấu ấn cá nhân lãnh đạo”, “phủ nhận uy tín của các bậc tiền bối”.
Đây là luận điệu sai trái nhằm phủ nhận những nỗ lực đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp xây dựng các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng với mục đích tốt đẹp hơn của Đảng ta.
Từ việc bình luận nội dung dự thảo văn kiện, chúng chuyển sang công kích nền tảng tư tưởng của Đảng, cho rằng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “đã lạc hậu”, rồi suy diễn, lái người đọc đến những luận điệu sai trái như “đa nguyên, đa đảng”, “tam quyền phân lập”, “xã hội dân sự”, “trưng cầu dân ý”, hay đòi sửa Điều 4 của Hiến pháp, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam...
Chúng còn xuyên tạc, cho rằng việc “xin góp ý từ nhân dân” là “mị dân”, là “hình thức dân chủ giả hiệu, không phải là thực chất”...
Dự thảo văn kiện là kết tinh trí tuệ, tâm huyết của toàn Đảng, toàn dân ta
Không chỉ cán bộ đảng viên mà đông đảo nhân dân trong nước và rất nhiều bạn bè quốc tế khi nghiên cứu dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng đều có chung nhận xét rằng, dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng là sản phẩm kết tinh trí tuệ, tâm huyết, công sức của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta; thể hiện nhiều điểm mới, sáng tạo, đầy sức sống; là bước tiến về tư duy lý luận của Đảng so với các đại hội trước, từ tên gọi đại hội, phương châm chỉ đạo, kết cấu văn kiện đến nội dung đổi mới mạnh mẽ trong tầm nhìn và mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Dự thảo văn kiện Đại hội là sự kết tinh của tầm nhìn, trí tuệ và bản lĩnh chính trị Việt Nam. Đó vừa là định hướng cho hành động, vừa là “tuyên ngôn” của thời đại, khẳng định ý chí kiên định, tinh thần sáng tạo và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng.
Qua tổng hợp ý kiến của các cơ quan chức năng sau một tháng lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân, hầu hết các ý kiến đều hoan nghênh và tán thành với điểm mới rất đặc biệt của Báo cáo chính trị lần này là sự tích hợp nội dung 3 văn kiện, gồm: Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội, Báo cáo tổng kết xây dựng Đảng. Việc tích hợp này thể hiện tinh thần tiếp tục đổi mới về cách xây dựng văn kiện, xuất phát từ thực tiễn mới của đất nước, sự phát triển nhận thức lý luận và tổ chức thực hiện của Đảng, bảo đảm sự nhất quán về nội dung; ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Việc xác lập mô hình tăng trưởng mới với mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính... là rất phù hợp với bối cảnh hiện nay. Vì ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào sản xuất, đời sống sẽ tạo ra năng suất, hiệu quả cao, rút ngắn khoảng cách phát triển.
Về dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, đa số ý kiến đánh giá dự thảo được xây dựng chặt chẽ, mục tiêu và giải pháp rõ ràng, tính hành động cao.
Bên cạnh dự thảo Báo cáo chính trị, dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam cũng được nhiều người dân quan tâm. Đa số thống nhất đánh giá, dự thảo văn kiện đã phản ánh toàn diện, khái quát sâu sắc những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới, đặc biệt là thành tựu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phát triển, hoàn thiện hệ thống lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Một số ý kiến đề nghị cần nhìn nhận một cách khách quan, toàn diện, dự báo được bối cảnh tình hình thế giới, khu vực cũng như tâm tư, tình cảm của các tầng lớp nhân dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài... tác động, ảnh hưởng đối với sự phát triển, ổn định của đất nước. Từ đó, Đảng có thể đề ra những quyết sách phù hợp; đồng thời cần hạn chế tối đa những đánh giá định tính chung chung mà cần những con số cụ thể.
Với dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025), các ý kiến nhìn chung đều thống nhất với những đánh giá và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng về kết quả, hạn chế sau 15 năm thi hành Điều lệ Đảng, đồng thời đề xuất nhiều nội dung cụ thể nhằm tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thực hiện trong giai đoạn tới. Nhiều ý kiến nhấn mạnh yêu cầu thực hiện thực chất nguyên tắc tập trung dân chủ, khắc phục tính hình thức trong công tác này. Đặc biệt, nhiều ý kiến đề nghị báo cáo cần đánh giá sâu hơn chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng; có hướng dẫn cụ thể hơn về hình thức tham gia sinh hoạt Đảng đối với đảng viên công tác ở xa; nơi sinh hoạt Đảng của đảng viên làm việc trong các công ty, xí nghiệp khi đơn vị chưa thành lập được chi bộ; việc kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng đối với những đơn vị tư nhân.
Thực tiễn việc lấy ý kiến nhân dân đối với các văn kiện Đại hội XIV thời gian qua đã khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của đợt sinh hoạt chính trị này để giúp Đảng ta hoàn thiện đường lối, chính sách phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên, nhân dân... vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng đã tập hợp và phát huy được trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, làm cho ý Đảng hợp với lòng dân.
Đặc biệt, đây là lần đầu tiên, hàng triệu ý kiến được gửi qua ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID - một kênh tương tác tiện lợi, minh bạch và hiệu quả, tiếp thêm động lực cho quyết tâm đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Điều này còn cho thấy cách tiếp cận mới của Đảng để gần dân, lắng nghe dân và tiếp thu ý kiến của nhân dân.
Thực tế quá trình xây dựng, hoàn thiện, lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng đã lật tẩy những chiêu trò xuyên tạc của các thế lực thù địch về nhiệm vụ quan trọng này của Đảng, củng cố thêm niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước ta.
(Còn nữa)
Đọc tiếp
- Công trình là sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ nói chung và Anh hùng LLVTND Kiều Ngọc Luân nói riêng; đồng...
- Công trình có tổng mức đầu tư 18 tỷ đồng, do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư, Lữ đoàn 384 - Binh đoàn 12...
- Chiều 15/12, đồng chí Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dự gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày...
- Bộ đội và dân quân Đắk Lắk đang gắng sức cùng các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, giúp nhân dân vùng lũ xã Hòa...
- Các hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ bộ đội biên phòng Quảng Trị đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân -...
- Kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân VN (22/12/1944 – 22/12/2025), ngày 14/12 Câu lạc bộ Trái tim người lính...
Mới nhất
- Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Đồng Nai vừa tổ chức giám sát chuyên đề đối với Hội Cựu chiến binh tỉnh về thực hiện...
- Chiều 15-12, nhân dịp Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Khánh Hòa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030, đoàn...
- Ngày 3-12-2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ Hội nghị Doanh nghiệp niêm yết thường niên (VLCA) 2025, Ngân hàng...
- Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, Lữ đoàn 384 (Binh đoàn 12) đã in dấu chân người lính trên những công trình trọng...
- Lịch sử của một dân tộc không phải là bản thảo nháp để ai đó tùy tiện gạch xóa, sửa câu, thay nghĩa theo cảm xúc cá...
- Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể xã Ea Kar và Ea Ô...
- Ngày 13-12, tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh (CCB) Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ...
- Có dịp dự Gặp mặt kỷ niệm 36 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam (6/12/1989- 6/12/2025) và tổng kết công...
- Trong 2 ngày 11 – 12/12/2025, Hội Cựu chiến (CCB) tỉnh Cà Mau tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 –...
- Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 thăm, động viên bộ đội và kiểm tra tiến độ thực hiện “Chiến dịch Quang...















