CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương về sắp xếp địa giới hành chính; Kế hoạch của Ban Thường vụ Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân (DNDN) CCB Việt Nam về việc hợp nhất, sáp nhập các tổ chức Hội, Câu lạc bộ DNDN CCB các tỉnh, thành phố theo địa giới hành chính mới, Hiệp hội Doanh nghiệp CCB TP. Hải Phòng và Hội Doanh nhân CCB tỉnh Hải Dương đã hoàn tất hợp nhất, thành lập tổ chức thống nhất mới lấy tên là: Hội DNDN CCB Hải Phòng. Đây là mô hình cụ thể hóa chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức, đồng thời mở ra kỳ vọng phát triển mới. Trước thềm Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, phóng viên Báo CCB Việt Nam có cuộc trao đổi với đồng chí Lê Ngọc Hà - Chủ tịch Hội DNDN CCB Hải Phòng (Hội).
PV: Điều gì là giá trị cốt lõi khi hai tổ chức Hội được hợp nhất, thưa đồng chí?
Đồng chí Lê Ngọc Hà: Giá trị cốt lõi nhất là chúng ta xây dựng được mô hình tổ chức phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn mới. Khi các tỉnh, thành phố được sáp nhập, về nguyên tắc, đây là sự chuyển dịch tất yếu, khách quan; về thực chất, đó là cơ hội để hình thành sức mạnh mới, diện mạo mới và cách tiếp cận mới trong tổ chức Hội.
Hai tổ chức Hội ở Hải Phòng và Hải Dương vốn là hai đơn vị kết nghĩa nhiều năm. Do đó chúng tôi đã có quá trình hiểu nhau, tin nhau, có nhiều hoạt động phối hợp, nhiều chương trình đã triển khai hiệu quả. Vì vậy, khi hợp nhất, không hề có cảm giác “xa lạ”; trái lại, có cảm giác đây là việc “đưa hai ta về chung một nhà”. Từ góc nhìn quản trị tổ chức, hợp nhất không chỉ là thu gọn đầu mối, mà là mở rộng năng lực và tăng cường sức mạnh, để đại diện tốt hơn cho lực lượng doanh nhân CCB ở cả hai địa phương.
PV: Sau khi hợp nhất, Hội đóng vai trò, vị trí như thế nào trong hệ thống Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam và trong thực thi nhiệm vụ chính trị ở địa phương, thưa đồng chí?
Đồng chí Lê Ngọc Hà: Hội DNDN CCB Hải Phòng sau hợp nhất đã hội tụ được lực lượng doanh nhân CCB có nền tảng sản xuất kinh doanh vững vàng. Trải qua hơn 15 năm xây dựng và phát triển (Hiệp hội Doanh nghiệp CCB TP. Hải Phòng được thành lập từ 2008, Hội Doanh nhân CCB tỉnh Hải Dương được thành lập từ 2011), cả hai tổ chức tiền thân đều có hội viên là những doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực cho ngân sách Nhà nước, tạo nhiều việc làm, thực hiện tốt an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo. Hai tổ chức đã thực sự là những hạt nhân tích cực, tiêu biểu trong ngôi nhà chung Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam.
Sau hợp nhất, Hội DNDN CCB Hải Phòng là tổ chức đại diện cho lực lượng doanh nhân CCB trên một khu vực kinh tế có tính kết nối cao, có vai trò then chốt về công nghiệp, logistics, dịch vụ cảng, thương mại... Chúng tôi xác định sẽ phát huy vị thế đó để tham gia sâu hơn vào thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của TP. Hải Phòng và của cả nước trong giai đoạn mới.
PV: Xin đồng chí chia sẻ rõ hơn trọng tâm chương trình hành động của Hội trong nhiệm kỳ I (2025-2030)?
Đồng chí Lê Ngọc Hà: Chúng tôi xác định nhiệm kỳ I là nhiệm kỳ xây dựng nền tảng vận hành. Chương trình hành động sẽ tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, gắn với các phong trào thi đua, trong đó trọng tâm là nâng cao chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thành viên, nâng cao năng lực cạnh tranh, tuân thủ nghiêm túc chính sách pháp luật Nhà nước, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về ngân sách, bảo hiểm xã hội, an toàn lao động, bảo vệ môi trường.
Hội sẽ chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường kết nối, xúc tiến thương mại, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số, liên kết vùng để phát huy thế mạnh hội viên. Đồng thời, Hội sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế và thương hiệu “Doanh nhân CCB Hải Phòng: Bản lĩnh - Nghĩa tình - Trách nhiệm” trong cộng đồng doanh nhân và xã hội.
Đồng thời, Hội sẽ củng cố tổ chức và phát triển hội viên mới, phấn đấu mỗi năm kết nạp từ 15-20 hội viên, đảm bảo tiêu chí chất lượng; phát động phong trào thi đua sáng kiến - đổi mới - hội nhập, phù hợp với Kế hoạch 79/CCB-KH của Trung ương Hội CCB Việt Nam. Hội cũng sẽ tăng cường phối hợp với các cấp Hội CCB, với chính quyền, các sở, ngành để lan tỏa giá trị tốt đẹp của doanh nhân CCB trong xã hội.
PV: Công tác an sinh xã hội luôn là điểm sáng của doanh nhân CCB. Nhiệm kỳ tới, Hội dự kiến triển khai như thế nào, thưa đồng chí?
Đồng chí Lê Ngọc Hà: Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng chương trình “Nghĩa tình đồng đội”, phấn đấu mỗi năm tặng từ 3-5 căn nhà cho hội viên CCB khó khăn. Hội sẽ huy động nguồn lực xã hội hóa để triển khai các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, chăm sóc hậu phương quân đội, tham gia các phong trào của Trung ương, địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Đặc biệt, chúng tôi sẽ chủ động tham gia phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Đại hội lần thứ VIII của Hội CCB Việt Nam; mỗi cụm, mỗi doanh nghiệp sẽ phấn đấu có công trình hoặc sáng kiến cụ thể, gắn biển công trình trước Đại hội toàn quốc.
Ý nghĩa của công tác an sinh xã hội không chỉ nằm ở vật chất. Mỗi chương trình chúng tôi làm là một hành động giữ gìn, phát huy phẩm chất cao đẹp của người lính Cụ Hồ, nuôi dưỡng nhân văn trong từng doanh nhân. Đó là sự khác biệt của doanh nhân CCB với các lực lượng doanh nhân khác.
PV: Đồng chí kỳ vọng gì ở Đại hội sắp tới và trách nhiệm của chính mình trên cương vị Chủ tịch Hội?
Đồng chí Lê Ngọc Hà: Đại hội lần thứ I sẽ là kỳ Đại hội “đặt nền”. Chúng tôi mong Đại hội tạo ra sự thống nhất về nhận thức, tư duy, phương pháp hành động và phương thức tổ chức thực hiện giữa Ban Chấp hành và toàn thể hội viên. Đại hội phải là nơi phát huy trí tuệ tập thể, đóng góp ý kiến có chất lượng vào văn kiện, xây dựng tiêu chuẩn Ban Chấp hành khóa mới.
Còn với cá nhân tôi, trách nhiệm lớn nhất là tổ chức thực hiện, biến Nghị quyết của Đại hội thành chương trình hành động cụ thể, biến chương trình hành động thành kết quả thật trong sản xuất kinh doanh, trong công tác xã hội và trong xây dựng hình ảnh doanh nhân CCB thế hệ mới. Tôi luôn tâm niệm: Hội chỉ mạnh khi hội viên cảm thấy Hội có ích cho mình. Chúng tôi sẽ nỗ lực để mỗi hội viên được hỗ trợ, được kết nối và được trao cơ hội.
Hợp nhất để mạnh không phải là khẩu hiệu. Đó là nhiệm vụ chính trị cụ thể. Và hành động để bền là phương châm xuyên suốt của nhiệm kỳ. Chúng tôi cam kết tiếp tục giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, làm kinh tế giỏi, sống nghĩa tình, trách nhiệm với cộng đồng; góp phần xây dựng Hải Phòng mới trở thành một siêu đô thị hiện đại, đóng góp tích cực vào sự lớn mạnh của Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam.
PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!