Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

CỤM THI ĐUA SỐ 4 HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Xây dựng Hội Cựu chiến binh vững mạnh từ cơ sở: Yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn mới

HỒ THANH HƯƠNG • 09/10/2026 - 11:09

Ngày 9-10-2026, tại Quảng Trị, Cụm thi đua số 4 Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Hội nghị Toạ đàm xây dựng tổ chức cơ sở Hội Cựu chiến binh trong sạch, vững mạnh trong giai đoạn mới.

dsc02726

Ngày 9-10-2026, tại Quảng Trị, Cụm thi đua số 4 Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Hội nghị Toạ đàm xây dựng tổ chức cơ sở Hội Cựu chiến binh trong sạch, vững mạnh trong giai đoạn mới. Dự Hội nghị có Đoàn đại biểu Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam do đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Huy Hoàng - Phó trưởng Ban Công tác Cựu chiến binh Trung ương Hội làm Trưởng đoàn; đại diện lãnh đạo Hội Cựu chiến binh các tỉnh, thành phố thuộc Cụm thi đua số 4: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế; và Hội Cựu chiến binh cơ sở tại các xã, phường: Quảng Trạch, Nam Đông Hải, Trường Ninh, Tuyên Phú và Hội Cựu chiến binh Các cơ quan Đảng tỉnh Quảng Trị. Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị đăng cai tổ chức sự kiện

Các đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Huy Hoàng; Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội - Phó chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An; Đại tá Trần Ngọc Sâm - Phó chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị đồng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị tọa đàm với nội dung thảo luận về thực tiễn triển khai Nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam về xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới (Nghị quyết số 05) của Cụm thi đua số 4 Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

dsc02731
Thiếu tướng Nguyễn Huy Hoàng phát biểu quán triệt mục đích, yêu cầu Hội nghị.

Phát biểu quán triệt mục đích, yêu cầu Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Huy Hoàng nhấn mạnh: xây dựng tổ chức cơ sở Hội trong sạch, vững mạnh phải gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội trong giai đoạn mới; phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm của các cấp Hội, tập trung thảo luận, làm rõ những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, nhất là khó khăn, vướng mắc trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đồng chí yêu cầu các cấp Hội xác định xây dựng Hội vững mạnh phải bắt đầu từ cơ sở, lấy chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Hội và hiệu quả công tác hội viên làm trọng tâm. Các ý kiến tham luận cần bám sát thực tiễn, đánh giá đúng tình hình, chỉ rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện từng địa phương, tránh chung chung, hình thức.

Trên tinh thần đó, Hội nghị tập trung thảo luận các giải pháp bảo đảm tổ chức Hội hoạt động ổn định, thông suốt sau sắp xếp; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt cấp xã; đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, nâng cao hiệu quả quản lý hội viên, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; đồng thời quan tâm bảo đảm điều kiện công tác, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, hội viên.

Đồng chí cũng nhấn mạnh việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 05 và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Hội; cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế. Chú trọng xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng; tăng cường tuyên truyền, giáo dục, động viên cán bộ, hội viên phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ và truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam; tích cực tham gia giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, thực hiện thống kê, rà soát chính xác số lượng hội viên, làm cơ sở nâng cao chất lượng quản lý và hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội.

Từ yêu cầu thực tiễn đến nhiệm vụ xây dựng Hội vững mạnh

dsc02733
Hoàng Xuân Vĩnh - Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 05 của Cụm thi đua số 4.

Trong bối cảnh đất nước đang tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, yêu cầu ấy càng trở nên cấp thiết. Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, sắp xếp đơn vị hành chính và điều chỉnh tổ chức Hội đặt ra những vấn đề mới về cơ chế lãnh đạo, phương thức phối hợp, bố trí cán bộ, bảo đảm điều kiện hoạt động và duy trì sự gắn bó giữa tổ chức Hội với hội viên.

Từ ngày 1-7-2025, hệ thống Hội Cựu chiến binh tại các địa phương trong Cụm thi đua số 4 có sự thay đổi căn bản. Trước khi sắp xếp, toàn Cụm có 6 tổ chức Hội cấp tỉnh, 102 tổ chức Hội cấp trên cơ sở và 1.908 tổ chức cơ sở Hội, với 567.734 hội viên. Sau khi thực hiện mô hình tổ chức mới, số tổ chức Hội cấp tỉnh còn 5, số tổ chức cơ sở Hội còn 503, trong khi tổng số hội viên tăng lên 571.702 người.

Đáng chú ý, thực tiễn triển khai Nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Cụm thi đua số 4 cho thấy, việc sắp xếp tổ chức bước đầu được thực hiện chủ động, hoạt động Hội cơ bản được duy trì ổn định. Tuy nhiên, toàn Cụm vẫn còn những khó khăn về nhân lực và điều kiện hoạt động. Một số chức danh Chủ tịch Hội cấp xã chưa được kiện toàn; 100% Hội Cựu chiến binh cấp xã chưa được bố trí công chức chuyên trách giúp việc; nhiều nơi thiếu Phó Chủ tịch chuyên trách, trong khi cán bộ Hội phải đảm nhiệm đồng thời nhiều chức trách.

Địa bàn rộng, hội viên phân bố không đồng đều, điều kiện giao thông ở một số vùng còn khó khăn, cùng với những hạn chế về kinh phí, cơ sở vật chất và chế độ chính sách tiếp tục tạo sức ép đối với hoạt động của tổ chức cơ sở Hội.

Thực tế đó đặt ra một yêu cầu mang tính nguyên tắc: tinh gọn bộ máy phải gắn liền với nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; giảm đầu mối không đồng nghĩa với giảm vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội. Dù mô hình tổ chức có thay đổi, Hội vẫn phải giữ vững chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thông suốt, duy trì mối liên hệ thường xuyên với hội viên và phát huy tốt vai trò của cựu chiến binh trong đời sống chính trị - xã hội.

Thống nhất nhận thức và hành động

Hội nghị toạ đàm đã kết nối kinh nghiệm giữa các địa phương. Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và thành phố Huế có những điểm tương đồng về truyền thống cách mạng, vai trò của lực lượng cựu chiến binh và yêu cầu xây dựng tổ chức Hội trong điều kiện mới; song mỗi địa phương cũng có đặc điểm riêng về địa bàn, dân cư, điều kiện kinh tế - xã hội và tổ chức bộ máy. Việc trao đổi kinh nghiệm sẽ giúp các cấp Hội nhận diện những cách làm phù hợp, phát huy mô hình hiệu quả, tránh lúng túng trước những vấn đề mới phát sinh.

Đối với Trung ương Hội, những ý kiến từ cơ sở là nguồn thông tin thực tiễn quan trọng để nghiên cứu, hoàn thiện các quy định, hướng dẫn, cơ chế phối hợp và chính sách liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hội. Đối với các tỉnh, thành Hội, tọa đàm là dịp rà soát cách thức lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ và tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc cùng các cơ quan, tổ chức liên quan.

dsc02753
Đồng chí Lê Văn Hùng - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa

Thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-CCB ngày 9-1-2020 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, các cấp Hội Cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức và đội ngũ cán bộ, hội viên.

Đến nay, toàn tỉnh có 167 tổ chức Hội, 166 tổ chức cơ sở Hội, 1.985 chi hội với 210.533 hội viên. Tỷ lệ tổ chức cơ sở Hội hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ đạt 100%; 98,7% chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ; 96,4% hội viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt, 2.860 cán bộ, hội viên tham gia công tác trong tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc từ tỉnh đến cơ sở, góp phần xây dựng hệ thống chính trị, giữ vững ổn định địa bàn. Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” tiếp tục lan tỏa, gắn với phát triển kinh tế, giảm nghèo và hoạt động nghĩa tình đồng đội. Năm 2025, Hội CCB tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì. Tuy nhiên, chất lượng hoạt động giữa các cơ sở Hội chưa đồng đều; sinh hoạt một số chi hội còn đơn điệu; công tác phát triển hội viên, đào tạo cán bộ kế cận và chuyển đổi số còn khó khăn.

Thực tiễn đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có uy tín, năng lực; đổi mới sinh hoạt chi hội, tăng cường ứng dụng công nghệ số và chăm lo quyền lợi chính đáng của hội viên. Lấy cơ sở làm trọng tâm, lấy hiệu quả hoạt động thực chất làm thước đo, Hội CCB tỉnh Thanh Hóa quyết tâm phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thực sự là chỗ dựa tin cậy của hội viên và nhân dân.

dsc02759
Đồng chí Lê Ngọc Hương - Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà Tĩnh.

Việc triển khai Nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Hà Tĩnh diễn ra trong bối cảnh nhiều biến động do đại dịch Covid-19, thiên tai, sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Từ thực tiễn đó, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã chủ động đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa nghị quyết vào chương trình công tác toàn khóa và hằng năm; tổ chức 127 cuộc tập huấn, hội nghị với 2.709 lượt cán bộ tham gia. Công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc được tăng cường; việc kiểm tra, đôn đốc, kiện toàn cán bộ và duy trì hoạt động nền nếp của tổ chức cơ sở Hội, chi hội được chú trọng.

Thực tiễn Hà Tĩnh cho thấy, xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh phải gắn với sự lãnh đạo của cấp ủy, sự phối hợp đồng bộ của hệ thống chính trị và tinh thần chủ động, gương mẫu của cán bộ, hội viên. Các cấp Hội cần sâu sát cơ sở, nắm bắt tình hình tư tưởng, kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề phát sinh; duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Trước yêu cầu mới, Hội Cựu chiến binh Hà Tĩnh kiến nghị hoàn thiện mô hình cơ quan tham mưu cấp tỉnh theo hướng gồm ba bộ phận: Tuyên giáo - Phong trào, Tổ chức - Chính sách - Kiểm tra và Văn phòng; tăng cường cán bộ Hội cấp xã, ưu tiên bố trí cán bộ trưởng thành từ quân đội; kiện toàn đội ngũ chi hội trưởng, chi hội phó và có chế độ phụ cấp phù hợp. Đồng thời, cần điều chỉnh chính sách đối với cán bộ Hội, nhất là cán bộ cơ sở và chi hội, bảo đảm tương xứng hơn với trách nhiệm và điều kiện thực tiễn.

dsc02761
Đồng chí Trần Ngọc Sâm - Phó chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị.

Thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-CCB, Hội CCB tỉnh Quảng Trị đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, lấy cơ sở làm trọng tâm, hội viên làm trung tâm, chất lượng hoạt động thực tiễn làm thước đo hiệu quả.

Trong 5 năm, toàn tỉnh đã tổ chức quán triệt nghị quyết đến 108/108 tổ chức Hội; kiện toàn 250 lượt cán bộ chủ trì, tổ chức 725 lớp tập huấn cho 58.000 lượt cán bộ. Hội kết nạp 4.535 hội viên mới; vận động xây dựng, sửa chữa 271 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội”, trị giá hơn 20,6 tỷ đồng; thăm hỏi, hỗ trợ hội viên, gia đình chính sách và các đối tượng khó khăn. Phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” được gắn với phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Hội viên hiến 275.000m² đất, đóng góp 261.000 ngày công; tỷ lệ hộ CCB nghèo giảm từ 2,48% năm 2020 xuống 1,16% năm 2025.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Hội CCB tỉnh có 108 tổ chức Hội cấp xã, 923 chi hội, 1.465 phân hội với 91.376 hội viên. Tuy nhiên, địa bàn rộng, cán bộ kiêm nhiệm, thiếu nguồn kế cận và quy mô chi hội lớn đang gây khó khăn cho công tác quản lý, sinh hoạt.

Thực tiễn đặt ra yêu cầu tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ, đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát. Trung ương Hội cần nghiên cứu cơ chế bố trí cán bộ chuyên trách cấp xã, kiện toàn tổ chức chi hội và cơ quan chuyên môn cấp tỉnh phù hợp thực tiễn. Dù mô hình tổ chức thay đổi, nguyên tắc xuyên suốt vẫn là hướng về cơ sở, sát hội viên, phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, công tác xây dựng tổ chức cơ sở Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An đứng trước nhiều yêu cầu mới. Địa bàn hoạt động rộng hơn, số lượng hội viên tăng, trong khi cán bộ cơ sở phần lớn kiêm nhiệm, tuổi cao, điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin chưa đồng đều; kinh phí hoạt động còn hạn chế. Những khó khăn này đòi hỏi các cấp Hội phải có giải pháp đồng bộ, thiết thực và phù hợp thực tiễn.

Trọng tâm trước hết là lựa chọn, kiện toàn đội ngũ cán bộ chi hội, phân hội có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, uy tín và năng lực vận động quần chúng; tăng cường tập huấn nghiệp vụ, hỗ trợ chuyển đổi số và có cơ chế động viên phù hợp. Đồng thời, đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, củng cố đoàn kết, gắn bó hội viên, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo chất lượng tổ chức Hội.

Đặc biệt, Trung ương Hội cần rà soát tỷ lệ trích lại 43% hội phí cho chi hội, nghiên cứu điều chỉnh hoặc bổ sung cơ chế hỗ trợ kinh phí; cấp ủy, chính quyền quan tâm bảo đảm điều kiện hoạt động theo quy định.

dsc02763
Đồng chí Lê Ngọc Thanh - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Huế.

Trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/CCB, Hội Cựu chiến binh thành phố Huế luôn xác định xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Hội đã tổ chức tập huấn cho 231 cán bộ chủ chốt cấp thành phố và 1.643 lượt cán bộ cấp dưới; tỷ lệ hội viên tham gia học tập, quán triệt nghị quyết đạt trên 95%. Toàn Hội tổ chức 12.307 buổi tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng với 532.496 lượt cán bộ, hội viên tham gia; thực hiện 1.943 hoạt động giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được gắn với phong trào thi đua, chăm lo đời sống hội viên và phát triển kinh tế. Các cấp Hội tạo việc làm cho 5.674 lao động, góp phần giảm tỷ lệ hộ cựu chiến binh nghèo từ 3,1% xuống 0,61%. Hoạt động tuyên truyền được đẩy mạnh thông qua báo chí, tập san và trang thông tin điện tử, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của cán bộ, hội viên.

Trong giai đoạn mới, Hội Cựu chiến binh thành phố Huế đề xuất sáu giải pháp: tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo; đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng hội viên; gắn giáo dục với phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; nâng cao hiệu quả tuyên truyền trên môi trường số, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh, uy tín và năng lực. Đồng thời, kiến nghị Trung ương Hội thống nhất hướng dẫn chuyên môn, tăng cường tập huấn, nhân rộng mô hình hiệu quả, quan tâm cán bộ kế cận và hoàn thiện chế độ, chính sách đối với hội viên, góp phần xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, lấy hội viên làm trung tâm

Thực tiễn triển khai Nghị quyết số 05 tại Cụm thi đua số 4 cho thấy, dù đối mặt với những thay đổi lớn về tổ chức, các cấp Hội vẫn đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận trong công tác xây dựng Hội và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Từ năm 2020 đến nay, các cấp Hội trong Cụm đã phối hợp tổ chức 465 lớp bồi dưỡng, tập huấn với 27.900 lượt cán bộ tham gia; kết nạp 54.628 hội viên mới. Trên 98,5% tổ chức cơ sở Hội đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trên 95% hội viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trên 98% hội viên đạt danh hiệu “Cựu chiến binh gương mẫu”.

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, các cấp Hội trong Cụm đã hỗ trợ xóa 2.984 căn nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên, với tổng kinh phí hơn 89,5 tỷ đồng; xây mới và sửa chữa 952 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội”, với kinh phí hơn 57,2 tỷ đồng. Toàn Cụm có 1.785 doanh nghiệp, 598 hợp tác xã, 759 tổ hợp tác, 16.552 trang trại và gia trại do cựu chiến binh làm chủ, tạo việc làm ổn định cho 67.816 lao động là cựu chiến binh, con em cựu chiến binh, cựu quân nhân và các đối tượng chính sách.

Yêu cầu trong giai đoạn mới đòi hỏi tổ chức Hội phải tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, khắc phục tình trạng không đồng đều giữa các địa bàn, đổi mới phương thức sinh hoạt, tăng cường quản lý và tập hợp hội viên, nhất là cựu quân nhân; đồng thời chủ động đấu tranh với những biểu hiện suy giảm ý chí phấn đấu, thiếu trách nhiệm, ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân và tổ chức Hội.

Trước hết, cần coi xây dựng đội ngũ cán bộ là khâu then chốt. Cán bộ Hội cơ sở phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thần trách nhiệm cao, am hiểu thực tiễn và có năng lực vận động quần chúng. Việc quy hoạch, lựa chọn, bố trí, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ cần gắn với yêu cầu nhiệm vụ, uy tín trong hội viên và hiệu quả công tác thực tế. Đồng thời, cần quan tâm kiện toàn những chức danh còn thiếu, nghiên cứu bố trí nhân lực hỗ trợ, hoàn thiện chế độ, chính sách và bảo đảm điều kiện hoạt động phù hợp với khối lượng công việc tại cơ sở.

Đồng thời, cần đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước số hóa dữ liệu tổ chức và hồ sơ hội viên, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, tuyên truyền và tổ chức sinh hoạt. Quá trình này phải phù hợp với điều kiện từng địa bàn, chú trọng hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ và hội viên lớn tuổi tiếp cận công nghệ, bảo đảm chuyển đổi số thực sự phục vụ công việc, nâng cao hiệu quả kết nối và quản lý hội viên.

dsc02767
Đồng chí Võ Văn Dũng - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Các cơ quan Đảng tỉnh Quảng Trị.

Đặc biệt, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phải hướng mạnh về chi hội, phân hội, sát địa bàn dân cư và nhu cầu của hội viên. Cán bộ Hội cần sâu sát cơ sở, chủ động lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề chính đáng của hội viên. Mỗi buổi sinh hoạt, mỗi phong trào thi đua và mỗi hoạt động an sinh xã hội phải góp phần củng cố đoàn kết, nâng cao trách nhiệm và phát huy vai trò của cựu chiến binh trong cộng đồng.

Tạo chuyển biến thực chất, đưa nghị quyết vào cuộc sống

Qua tổng kết thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-CCB, thực tiễn tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và thành phố Huế cho thấy, Nghị quyết đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội, đội ngũ cán bộ, hội viên và hiệu quả hoạt động. Các cấp Hội đã nghiêm túc quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết; chú trọng bồi dưỡng cán bộ, phát triển hội viên, đổi mới nội dung hoạt động, gắn xây dựng Hội với thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương và chăm lo đời sống hội viên.

dsc02745
Đồng chí Nguyễn Huy Hoàng phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Hoàng khẳng định trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các cấp Hội đã chủ động thích ứng, cơ bản duy trì hoạt động liên tục, bảo đảm sự gắn kết với hội viên. Những kết quả trong công tác an sinh xã hội, xóa nhà tạm, nhà dột nát, phát triển kinh tế, tạo việc làm và thực hiện nghĩa tình đồng đội tiếp tục khẳng định vai trò, uy tín của Hội trong đời sống xã hội.

Tuy nhiên, thực tiễn cũng đặt ra những yêu cầu mới về kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở, đổi mới phương thức sinh hoạt, quản lý hội viên và đẩy mạnh chuyển đổi số. Vì vậy, tinh gọn tổ chức phải gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động; giảm đầu mối nhưng không giảm trách nhiệm, mở rộng địa bàn nhưng không được xa cơ sở, bảo đảm mọi hoạt động hướng về hội viên.

Trong thời gian tới, cần tập trung hoàn thiện mô hình tổ chức Hội phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ; đổi mới công tác lãnh đạo, kiểm tra theo hướng đồng hành, hỗ trợ cơ sở; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội và chăm lo tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên. Đồng thời, phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, tăng cường tập hợp cựu quân nhân, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và nhân rộng những mô hình hiệu quả.

Xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh phải lấy chất lượng cán bộ, sự gắn bó của hội viên và hiệu quả thực tiễn làm thước đo. Đây là yêu cầu xuyên suốt, góp phần xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đối với Cụm thi đua số 4, kết quả Hội nghị tọa đàm cần được cụ thể hóa thành những giải pháp phù hợp với đặc điểm của từng tỉnh, thành phố, từng loại hình tổ chức Hội. Các cấp Hội cần tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Trung ương Hội; gắn xây dựng tổ chức Hội với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, phát huy vai trò cựu chiến binh trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Lấy hội viên làm trung tâm, lấy cơ sở làm địa bàn trọng điểm, lấy chất lượng và hiệu quả hoạt động làm thước đo, các cấp Hội Cựu chiến binh cần tiếp tục biến tinh thần đổi mới thành hành động cụ thể, biến nghị quyết thành kết quả thực tiễn. Đó cũng là con đường thiết thực để xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, giữ gìn và phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, văn minh.

Đọc tiếp

Mới nhất

Xây dựng Hội Cựu chiến binh vững mạnh từ cơ sở: Yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn mới