CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM CCB Lê Thế Đông – Nhân giống phủ xanh đồi trọc
Nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, chúng tôi tìm về một vùng quê miền núi huyện Hương Khê cũ, chứng kiến một HTX ươm giống cây trồng do CCB làm chủ đang ngày càng phát triển, mang lại niềm tin cho cán bộ, nhân dân địa phương.
Trên vùng đất Phúc Trạch, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh – vùng đất nổi tiếng cả nước với hai đặc sản làm nên thương hiệu là quả bưởi Phúc Trạch ngọt thơm và cây Dó bầu cho trầm hương quý giá, có một người lính Bộ đội Cụ Hồ đã viết nên câu chuyện khởi nghiệp bằng ý chí không cam chịu đói nghèo. Đó là doanh nhân CCB Lê Thế Đông – Giám đốc HTX Sản xuất Cây trồng Hương Trạch, Chi hội trưởng Chi hội Doanh nghiệp – Doanh nhân CCB xã Phúc Trạch.
Từ người lính Trung đoàn 80
Tháng 3/1991, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chàng trai trẻ Lê Thế Đông lên đường nhập ngũ, được biên chế về Trung đoàn 80, Quân khu 4. Trong môi trường quân đội, anh chăm chỉ rèn luyện và nhanh chóng khẳng định mình là vận động viên của Trung đoàn có năng khiếu ở 3 môn phối hợp, chạy 100m, nhảy ba bước, kéo tay xà đơn. Thao trường đầy nắng gió đã rèn cho anh sức khỏe dẻo dai, kỷ luật thép và tinh thần thi đấu hết mình; nhờ đó anh đã mang về cho đơn vị nhiều phần thưởng xứng đáng sau các lần hội thao, thi đấu. Tháng 10/1994, hoàn thành nghĩa vụ quân sự, CCB Lê Thế Đông trở về địa phương. Vùng đất Hương Trạch quê anh khi ấy còn nghèo, đồi trọc nhiều, đời sống bấp bênh. Nhiều người chọn đi làm ăn xa, nhưng người lính Lê Thế Đông nghĩ khác: “Là Bộ đội Cụ Hồ, không thể cam chịu đói nghèo, phải phát triển kinh tế ngay trên chính mảnh đất quê hương ”. Từ suy nghĩ đó, anh bươn chải đủ nghề, rồi nhận ra một nghịch lý đau đáu: Quê mình nổi tiếng bưởi và trầm, nhưng bà con muốn mua cây bưởi Phúc Trạch chuẩn giống, cây dó bầu chuẩn giống lại phải đi rất xa, trên thị trường trôi nổi, trồng 3 năm mới biết bị lai tạp. Đất bưởi – trầm mà thiếu giống chuẩn, đó là nỗi day dứt lớn nhất thôi thúc anh khởi nghiệp.
Đến… ươm mầm xanh cho quê hương.
Với ý chí không cam chịu, ngày 16/4/2015, CCB Lê Thế Đông quyết định thành lập HTX Sản xuất Cây trồng Hương Trạch. Ông thuê mảnh đất đồi thấp ngay cạnh đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại. Vườn ươm đầu tiên chỉ hơn 1.000m2, vốn chỉ vài chục triệu đồng vay mượn anh em CCB. Lứa keo đầu chết vì nấm, lứa dó bầu ươm không nảy mầm, có lúc tưởng trắng tay; nhưng chất lính Cụ Hồ không cho phép gục ngã. Ông bỏ công đi học hỏi kinh nghiệm, tìm đến Trung tâm Giống cây trồng Hà Tĩnh để học kỹ thuật xử lý hạt, ghép mắt, phối trộn giá thể. Ngày ươm cây, đêm ghi chép; mỗi bầu cây sống là một niềm vui như ngày xưa về đích 100m, nhảy ba bước phá kỷ lục.Hơn 10 năm kiên trì, từ vườn ươm nhỏ ấy đã trở thành “thủ phủ” cây giống chất lượng cao của cả vùng với diện tích hơn 4000m2, HTX chuyên sản xuất các cây giống chủ lực của quê hương: Cây Dó bầu để ươm mầm trầm hương – ươm mầm giàu có cho đồi trọc; cây keo, cây tràm phủ xanh đất trống; cây bưởi Phúc Trạch chiết ghép chuẩn 100% chỉ dẫn địa lý; và các cây ăn quả chất lượng cao như mít Thái siêu sớm, bưởi da xanh. Mỗi năm, hàng vạn cây giống từ HTX tỏa đi khắp các xã trong huyện, ra cả Nghệ An, Quảng Trị và nhiều vùng quê trong cả nước, doanh thu đạt hàng trăm triệu đồng. Nhưng với ông, cái được không phải là tiền bạc, mà là nhìn thấy đồi trọc quê hương ngày càng được phủ xanh bằng chính cây giống của mình, nhìn thấy bà con trồng bưởi Phúc Trạch chuẩn giống cho quả ngọt; Dó trầm thơm thoảng vị hương.
Anh Trần Đức Hiền ở xã Thạch Xuân, người thường xuyên lấy giống cây trồng của HTX cho biết: “ Năm nào tôi cũng lấy hàng vạn cây giống của HTX do CCB Lê Thế Đông làm Chủ nhiệm. Giống ở đây rất tốt, đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng…”
Chi hội trưởng của những doanh nhân.
Ngoài việc là Giám đốc HTX, CCB Lê Thế Đông còn được anh em tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Doanh nghiệp – Doanh nhân CCB xã Phúc Trạch. Chi hội hiện có hơn 15 hội viên, đều là những doanh nhân CCB mang phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ – không cam chịu đói nghèo, dám nghĩ dám làm, vươn lên làm giàu chính đáng ngay trên chính mảnh đất quê hương. Mỗi hội viên là một mô hình kinh tế tiêu biểu: Người làm chủ xưởng mộc, người làm vận tải, người trồng bưởi Phúc Trạch VietGAP, người chăn nuôi, người ươm cây dó trầm. Trong bức tranh chung về đội ngũ doanh nhân có thương hiệu ở xã Phúc Trạch hôm nay, có một mảng màu rất đẹp, rất đáng tự hào là đội ngũ doanh nhân CCB. Từ những người lính trở về với hai bàn tay trắng, các anh đã thể hiện tình yêu quê hương, trách nhiệm với gia đình, cộng đồng; vượt khó làm kinh tế, trở thành những ông chủ HTX, chủ trang trại, chủ doanh nghiệp... Dưới sự dẫn dắt của Chi hội trưởng Lê Thế Đông, Chi hội thực sự là mái nhà chung, nơi các CCB chia sẻ kinh nghiệm, giúp nhau về vốn, kỹ thuật, thị trường tiêu thụ sản phẩm . Các hội viên không chỉ thi đua làm giàu mà còn cùng nhau đóng góp xây dựng Nông thôn mới, ủng hộ đồng đội khó khăn. Đặc biệt, trong 15 năm qua, HTX của ông đã trích từ 10 đến trên 15 triệu đồng mỗi năm để ủng hộ CCB gặp khó khăn vì bệnh tật và các hộ nghèo trong thôn xóm. Chia sẻ nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, doanh nhân CCB Lê Thế Đông bày tỏ: Sản xuất kinh doanh chủ yếu là thuận lợi; tuy vậy, mặt bằng sản xuất còn chật hẹp, thuê ngắn hạn; hai là các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, tự phát quá nhiều, bán giống trôi nổi, ảnh hưởng uy tín chung.Ông kiến nghị chính quyền quan tâm quy hoạch vùng sản xuất cây giống tập trung, cho thuê đất dài hạn và có chế tài quản lý chặt chẽ chất lượng cây giống để bảo vệ thương hiệu bưởi Phúc Trạch, bảo vệ cây dó trầm – báu vật quê hương.
Đồng chí Đậu Xuân Hùng – Chủ tịch Hội CCB xã Phúc Trạch chia sẻ: “ Đồng chí Lê Thế Đông là người con của quê hương Phúc Trạch, trưởng thành từ gia đình có truyền thống gắn bó với ngành lâm nghiệp. Trở về quê hương, đồng chí luôn trăn trở, tâm huyết với khát vọng làm giàu từ chính tiềm năng, lợi thế của quê nhà. Bằng ý chí, nghị lực của người lính Cụ Hồ, đồng chí đã tích cực phát triển sản xuất, góp phần phủ xanh đất trống, đồi trọc, chú trọng chất lượng giống cây bưởi và cây dó trầm, hướng tới giá trị kinh tế bền vững. Không chỉ làm kinh tế giỏi, đồng chí còn quan tâm tạo việc làm cho con em CCB, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội tại địa phương. Với Hội CCB xã Phúc Trạch, đồng chí Lê Thế Đông không chỉ là một cán bộ chi hội doanh nhân năng động, trách nhiệm mà còn là tấm gương sáng về tinh thần vượt khó, nghĩa tình đồng đội và khát vọng cống hiến. Đây cũng chính là phẩm chất đáng quý của người lính Cụ Hồ trên mặt trận phát triển kinh tế hôm nay.”
Đọc tiếp
- Không chỉ năng động, bản lĩnh trong sản xuất, kinh doanh, những doanh nhân cựu chiến binh Cụm Mỹ Hào, thuộc Hội Doanh...
- Sáng 10-9, tại Hưng Yên, Hội DNDN CCB Cụm Lê Quý Đôn tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2030, gắn với kỷ...
- Sau 5 năm thực hiện Phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, những người lính năm xưa tiếp...
- Từ chiến trường trở về, những người lính năm xưa lại tiếp tục một cuộc hành quân mới - hành quân trên mặt trận...
- Sau sáp nhập, Câu lạc bộ Doanh nghiệp - Doanh nhân CCB tỉnh Tuyên Quang (CLB) từng bước kiện toàn tổ chức, mở rộng liên...
Mới nhất
- Nằm trong chuyến công tác kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng các xã, phường phía Tây tỉnh Gia Lai...
- Với chủ đề “Tiếp nối mạch nguồn đỏ - Cùng kiến tạo tương lai”, Diễn đàn Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc là dịp...
- Chiều ngày 12/10, tại Lâm Đồng, Hội Doanh nghiệp, Doanh nhân Cựu chiến binh (DNDNCCB) tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ I,...
- Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thốngLLVT Quân khu 2 và cũng là kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Cục Hậu cần, nay là Cục...
- Tối 11-10, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trang trọng tổ chức Lễ tôn vinh và trao tặng...
- Từ nhiệm vụ sản xuất khí tài ngụy trang, nghi binh đến tham gia chuỗi cung ứng của các tập đoàn toàn cầu, Nhà máy Z176 cho...
- Hội doanh nghiệp,doanh nhân CCB (DN, DN CCB) thành phố Đà Nẵng hiện nay được hợp nhất Hội doanh nhân CCB Tỉnh Quảng Nam và...
- Ngày 11/10, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, xã Đoài Phương, Hà Nội.Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học...
- Ngày 10/10, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Học viện Nông nghiệp...
- Ngày 11/10, Viện Quản trị & Công nghệ FSB, Trường Đại học FPT, ra mắt chương trình Thạc sĩ Công nghệ thông tin định...
- Với mục tiêu nâng cao chất lượng tập luyện và hỗ trợ VĐV chuẩn bị tốt hơn cho các cự ly thi đấu, XTEP phối hợp cùng...
- Tối 10/10, tại Quảng trường Tây Bắc, tỉnh Sơn La tổ chức khai mạc Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai năm 2026 với chủ...
- Từ Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng năm 2022, Hà Nội cần nghiên cứu một phương án phát triển hài hòa: mở đại lộ...


















