Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Hội Cựu chiến binh tỉnh Lai Châu: Từ thành công Đại hội đến động lực phát triển mới

Mai Phương 17/01/2026 - 17:33

Trong không khí thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hướng tới thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng về xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới, Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Lai Châu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức thành công tốt đẹp. Đây là dấu mốc khẳng định sự trưởng thành, phát triển toàn diện của Hội CCB tỉnh Lai Châu, tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế, uy tín của Hội trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Thành công của Đại hội lần thứ VIII chính là sự tiếp nối tất yếu của những kết quả nổi bật mà Hội CCB tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

lanh-dao-hoi-ccb-viet-nam-va-tinh-lai-chau-chuc-mung-ban-chap-hanh-hoi-ccb-tinh-lai-chau-nhiem-ky-2025-2030
Lãnh đạo Hội CCB Việt Nam và tỉnh Lai Châu chúc mừng Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong ba năm qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng cán bộ, hội viên Hội CCB tỉnh Lai Châu đã phát huy cao độ bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển của địa phương.

Trước hết, Hội CCB tỉnh đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương và của Tỉnh, nhất là các kết luận của Bộ Chính trị về kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp. Đây là chủ trương lớn, có tác động sâu rộng đến tổ chức và hoạt động của Hội. Với bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần kỷ luật cao, cán bộ, hội viên CCB các cấp đã đồng thuận, thống nhất, nghiêm túc thực hiện, kịp thời kiện toàn tổ chức, duy trì hoạt động ổn định, nền nếp, hiệu quả.

Trong quá trình đó, Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền; bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội Đảng các cấp. Nhiều đồng chí CCB có uy tín, năng lực, trách nhiệm cao được bầu tham gia cấp ủy, Hội đồng nhân dân các cấp, thực sự trở thành những “hạt nhân” chính trị tiêu biểu ở cơ sở. Chính từ nền tảng tổ chức vững chắc và đội ngũ cán bộ tâm huyết đó, Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VIII đã thành công cả về nội dung, nhân sự và định hướng chiến lược cho nhiệm kỳ mới.

Phát huy tinh thần tự lực, tự cường, không cam chịu đói nghèo, Hội CCB tỉnh đã bám sát thực tiễn địa phương, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, sáng tạo trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo bền vững. Nhiều CCB đã mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất, áp dụng khoa học - kỹ thuật, phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế hợp tác, từng bước vươn lên làm giàu hợp pháp.

Kết quả nổi bật là từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn Hội đã giúp 285 hộ hội viên thoát nghèo; tỷ lệ hộ khá, giàu đạt 61%; hộ trung bình chiếm 24%; hộ nghèo giảm còn 10%; hộ cận nghèo còn 7,7%. Các cấp Hội đã vận động, hỗ trợ xóa 189 căn nhà dột nát, nhà tạm cho hội viên nghèo.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cán bộ, hội viên CCB đã gương mẫu đi đầu trong phong trào “hiến kế, hiến công, hiến đất, hiến hoa màu”, đóng góp hàng nghìn ngày công lao động, chung sức cùng nhân dân xây dựng kết cấu hạ tầng, làm thay đổi diện mạo nông thôn miền núi của tỉnh. Chính những việc làm cụ thể, thiết thực ấy đã góp phần tạo nên uy tín, vị thế của Hội, là cơ sở quan trọng để Đại hội lần thứ VIII thành công và tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Bên cạnh đó, Hội CCB tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tham gia bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm, tệ nạn xã hội; tham gia hòa giải ở cơ sở, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc trong nhân dân. Đặc biệt, trong khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, hình ảnh người CCB xung kích, trách nhiệm, nghĩa tình tiếp tục tỏa sáng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền và tổ chức Hội. Ngoài ra, Hội đã phối hợp hiệu quả với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, cơ quan quân sự và các tổ chức liên quan trong giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ; động viên thanh niên lên đường nhập ngũ; góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc.

Giữ vững và phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, các cấp Hội trong tỉnh luôn chú trọng xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh. Toàn Hội hiện có 13.038 hội viên; trong nhiệm kỳ đã kết nạp 1.670 hội viên mới; 100% cơ sở Hội hằng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có cơ sở yếu kém.

Có thể khẳng định, thành công của Đại hội lần thứ VIII là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của Hội CCB tỉnh Lai Châu. Đại hội đã tạo khí thế mới, niềm tin mới, động lực mới, cổ vũ cán bộ, hội viên tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, tinh thần đoàn kết, gương mẫu, trách nhiệm, sáng tạo; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Lai Châu ngày càng phát triển nhanh và bền vững trong thời kỳ mới.

Đọc tiếp

Mới nhất

Hội Cựu chiến binh tỉnh Lai Châu: Từ thành công Đại hội đến động lực phát triển mới