Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông” tại Đền Hùng

Duy Thưởng 19/09/2026 - 14:13

Sáng 19/9, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ phối hợp với Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng (19/9/1954 - 19/9/2026) và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại buổi lễ.

 

72 năm trước, giữa những ngày lịch sử của đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh về Đền Hùng, gặp gỡ cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân tiên phong trước khi về tiếp quản Thủ đô. Tại Đền Giếng, Người căn dặn: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

khanh-thanh-tuong-dai--tai-den-hung-1409
Khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông” 

Một câu nói ngắn gọn, nhưng hàm chứa tư tưởng lớn. Đó là sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa công lao dựng nước của các thế hệ tiền nhân với trách nhiệm bảo vệ, xây dựng đất nước của các thế hệ hôm nay. Từ lời Bác, truyền thống “uống nước nhớ nguồn” được nâng lên thành ý thức trách nhiệm đối với vận mệnh quốc gia, dân tộc.

Một công trình, một thông điệp về cội nguồn

Việc khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông” và Phù điêu Bác Hồ nói chuyện với Đại đoàn Quân tiên phong tại Đền Hùng mang ý nghĩa vượt ra ngoài giá trị của một công trình văn hóa.

Đặt trong không gian Đất Tổ, nơi hội tụ những giá trị thiêng liêng về cội nguồn dân tộc, công trình góp phần ghi dấu một sự kiện lịch sử đặc biệt, đồng thời làm sâu sắc hơn mạch nguồn tư tưởng về dựng nước và giữ nước.

Từ các Vua Hùng đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ truyền thống hàng nghìn năm của dân tộc đến sự nghiệp cách mạng, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc hôm nay, điểm gặp gỡ xuyên suốt chính là ý thức cộng đồng, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm với non sông.

Bởi vậy, công trình không chỉ để chiêm ngưỡng hay ghi nhớ một dấu mốc lịch sử. Quan trọng hơn, đây là một không gian giáo dục truyền thống, nơi mỗi người có thể tìm về cội nguồn, hiểu hơn giá trị của hòa bình, độc lập và từ đó ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình đối với đất nước.

Văn hóa phải trở thành sức mạnh nội sinh

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh vai trò của văn hóa trong việc nuôi dưỡng lòng yêu nước, bản lĩnh dân tộc và tạo nền tảng cho phát triển bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị.

tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-phat-bieu-tai-buoi-le-nguon-chinhphuvn-1410
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ (nguồn Chinhphu.vn) 

Thông điệp này đặt công tác bảo tồn, phát huy di sản trong một yêu cầu rộng hơn: văn hóa không chỉ là những giá trị cần gìn giữ mà còn phải trở thành nguồn lực, sức mạnh nội sinh của quá trình phát triển.

Với Đền Hùng, yêu cầu ấy càng có ý nghĩa đặc biệt. Bảo tồn một di tích không đơn thuần là giữ lại một công trình, một cảnh quan hay một nghi lễ, mà là giữ gìn ký ức, bản sắc và những giá trị tinh thần đã làm nên sức sống của cộng đồng dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giao tỉnh Phú Thọ phối hợp với các bộ, ngành Trung ương quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị công trình lâu dài, khoa học; giữ gìn sự tôn nghiêm và cảnh quan Khu Di tích. Đồng thời, đổi mới hoạt động về nguồn, ứng dụng công nghệ để người dân cả nước và bạn bè quốc tế thuận lợi hơn trong tiếp cận, tìm hiểu lịch sử, văn hóa Đất Tổ.

Cùng với bảo tồn, cần gắn giá trị di sản với phát triển du lịch, qua đó tạo sinh kế, nâng cao đời sống Nhân dân và biến những giá trị văn hóa của Đất Tổ thành động lực phát triển.

Khắc ghi lời Bác bằng hành động hôm nay

72 năm đã trôi qua, nhưng lời Bác dạy tại Đền Giếng vẫn không cũ. Bởi giữ nước hôm nay không chỉ là bảo vệ từng tấc đất, vùng trời, vùng biển, mà còn là giữ gìn bản sắc, củng cố khối đại đoàn kết, xây dựng con người và tạo dựng tiềm lực để đất nước phát triển bền vững.

Từ Đền Hùng - nơi hội tụ ký ức về cội nguồn dân tộc - lời căn dặn “cùng nhau giữ lấy nước” tiếp tục đặt ra yêu cầu đối với mỗi thế hệ: biết trân trọng những gì cha ông đã trao truyền, đồng thời có trách nhiệm tạo dựng những giá trị mới cho tương lai.

Đối với Phú Thọ, gìn giữ Đất Tổ cũng chính là gìn giữ một phần ký ức của dân tộc. Phát huy Đất Tổ không chỉ bằng những công trình mới, mà bằng cách làm cho các giá trị lịch sử, văn hóa thực sự sống động trong đời sống đương đại.

Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông” vì thế là một dấu mốc để nhắc nhớ. Nhắc về cội nguồn, về lời Bác dạy và quan trọng hơn, nhắc về trách nhiệm của hôm nay: biến lòng tự hào thành hành động, biến truyền thống thành sức mạnh, để từ Đất Tổ thiêng liêng, tinh thần dựng nước và giữ nước tiếp tục được trao truyền và lan tỏa trong hành trình xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đọc tiếp

Mới nhất

Khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông” tại Đền Hùng