CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM HỘI CỰU CHIẾN BINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Gương mẫu, trách nhiệm, hiệu quả
Ngày 22-1-2026, Hội Cựu chiến binh (CCB) TP. Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ, phát động thi đua năm 2026.
Dự Hội nghị có các đồng chí Dương Trường Sơn - Phó ban Công tác CCB Trung ương Hội CCB Việt Nam; Đại tá Đặng Văn Kiên - Phó chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Hải Phòng; Vũ Thị Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhân dân TP. Hải Phòng; Nguyễn Thúy Hà - Phó trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Thành ủy Hải Phòng; cùng đại biểu Văn phòng Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố và các đồng chí Chủ tịch các xã, phường, đặc khu, đơn vị 487.
Đồng chí Đinh Văn Truy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Chủ tịch Hội CCB TP. Hải Phòng trao Bằng khen của Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.
Năm 2025, trong bối cảnh tình hình chung của đất nước và địa phương có nhiều yếu tố thuận lợi, tạo tác động tích cực đến công tác xây dựng và hoạt động của Hội, Hội CCB TP. Hải Phòng đã tổ chức triển khai nhiệm vụ trong điều kiện toàn thành phố tập trung cao độ thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đời sống nhân dân và các đối tượng chính sách tiếp tục được quan tâm, chăm lo và cải thiện rõ rệt, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán. Dư luận xã hội nhìn chung ổn định, đông đảo nhân dân, cán bộ, hội viên CCB thành phố thể hiện sự đồng thuận cao, tin tưởng vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.
Quán triệt sâu sắc sự chỉ đạo của Trung ương Hội CCB Việt Nam, trực tiếp là của Thành ủy; sự quan tâm, tạo điều kiện của Ủy ban nhân dân thành phố; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Hội CCB thành phố đã phát huy tinh thần chủ động, tích cực, triển khai toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm và đạt được những kết quả chủ yếu sau:
Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền
Các cấp Hội đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, gắn với các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước và thành phố như: 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 70 năm Ngày giải phóng TP. Hải Phòng; 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. Đồng thời, tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các Nghị quyết Trung ương khóa XIII, kết quả các kỳ họp thứ 7, thứ 8 và các kỳ họp bất thường của Quốc hội khóa XV.
Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, quan điểm xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các biện pháp giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác nắm bắt dư luận xã hội được thực hiện kịp thời, qua đó phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của nhân dân với cấp ủy, chính quyền; phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể trong tuyên truyền, hòa giải, giải quyết mâu thuẫn ngay từ cơ sở.
Các cấp Hội thường xuyên định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội viên, củng cố niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; nâng cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, tiêu cực, đặc biệt là trên không gian mạng, tích cực tham gia viết và đăng tải nhiều tin, bài phản bác thông tin xấu, độc, nhất là liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng.
Hội đã chỉ đạo các cấp nắm chắc địa bàn, rà soát, tổng hợp hội viên từng tham gia các chiến dịch, các sự kiện lịch sử trọng đại; tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, qua đó góp phần thiết thực vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự tại địa phương.
Hội CCB thành phố đã tích cực tham gia các hoạt động trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp; phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp hàng nghìn ý kiến tâm huyết của cán bộ, hội viên vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng, sửa đổi Hiến pháp, pháp luật. Công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai nghiêm túc, hiệu quả. Hội cũng tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, hội viên thực hiện tốt chủ trương giải phóng mặt bằng, không để xảy ra tình trạng cưỡng chế đối với gia đình hội viên.
Hội phối hợp triển khai cấp phát báo chí, tài liệu tuyên truyền tới các chi hội; phát hành hàng nghìn ấn phẩm thông tin, kịp thời cung cấp chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và thành phố, nhất là về sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Các phong trào thi đua, mô hình tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tiếp tục được nhân rộng và phát huy hiệu quả thiết thực.
Tham gia bảo đảm chính sách an sinh xã hội
Trong dịp Tết Ất Tỵ, Hội CCB các cấp đã vận động cán bộ, hội viên, doanh nghiệp CCB và các nhà hảo tâm ủng hộ, tổ chức thăm và tặng 25.172 suất quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình thương binh, liệt sĩ, nạn nhân chất độc da cam, Mẹ Việt Nam Anh hùng, với tổng trị giá trên 3,45 tỷ đồng. Tổ chức mừng thọ cho 2.979 hội viên cao tuổi; tham gia ủng hộ quỹ an sinh xã hội tại các địa phương với số tiền gần 1,49 tỷ đồng.
Hội đã hỗ trợ xây mới 98 nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí trên 2,27 tỷ đồng, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện hiệu quả chương trình “Xóa nhà dột nát” trên địa bàn thành phố.
Nhiều hoạt động tri ân, nghĩa tình được tổ chức trang trọng, thiết thực; hàng nghìn suất quà được trao tặng cho hội viên từng tham gia các chiến dịch lớn, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”. Hội cũng tích cực vận động cán bộ, hội viên ủng hộ nhân dân Cuba và đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, với tổng số tiền trên 1,2 tỷ đồng.
Các cấp Hội đã tích cực hỗ trợ hội viên tiếp cận các chính sách ưu đãi của Nhà nước; thực hiện tốt việc ủy thác vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội cho hàng chục nghìn hộ vay, với dư nợ trên 1.713 tỷ đồng, tỷ lệ nợ quá hạn ở mức rất thấp. Thông qua các hoạt động hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, Hội đã góp phần giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động là con em hội viên và nhân dân địa phương.
Các mô hình câu lạc bộ giúp nhau làm kinh tế giỏi tiếp tục được duy trì và phát triển; công tác vận động hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên khó khăn được triển khai hiệu quả, góp phần bảo đảm an sinh và ổn định đời sống hội viên.
Công tác xây dựng Hội và phối hợp công tác
Về chính trị, tư tưởng, Hội chú trọng định hướng dư luận, nắm bắt tư tưởng hội viên; triển khai nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị; tích cực tham gia tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng.
Về tổ chức, Hội đã thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm hoạt động liên tục, ổn định; tổ chức thành công Đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 đúng nguyên tắc, quy định, tạo khí thế phấn khởi, đoàn kết trong toàn Hội.
Hội đã chủ động phối hợp tham mưu, đề xuất giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với CCB, cựu quân nhân theo đúng quy định của pháp luật; triển khai hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở. Đề tài khoa học cấp thành phố về đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho quân nhân xuất ngũ đến năm 2030 đã được hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.
Về công tác kiểm tra, giám sát, Ban Kiểm tra các cấp được kiện toàn kịp thời; công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư được thực hiện nghiêm túc, góp phần giữ vững ổn định nội bộ và tình hình chung trên địa bàn.
Hội CCB thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng; giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công. Công tác phối hợp với lực lượng Công an, Đoàn Thanh niên, Hiệp hội doanh nghiệp và doanh nghiệp CCB được triển khai đồng bộ, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn giao thông và giải quyết việc làm ổn định cho hàng chục nghìn CCB và con em CCB.
Những kết quả đạt được trong năm 2025 đã khẳng định vai trò, vị thế và uy tín của Hội CCB thành phố trong hệ thống chính trị; thể hiện rõ bản chất cách mạng, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới” của Hội CCB Việt Nam, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố trong giai đoạn mới. Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, Hội CCB TP. Hải Phòng vinh dự được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Cờ thi đua năm 2025.
Trong dịp này, Trung ương Hội CCB Việt Nam đã tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội; Hội CCB TP. Hải Phòng tặng Bằng khen cho các tập thể tiêu biểu trong phong trào thi đua của toàn Hội.
Phạm Văn Luyện - Phó chủ tịch Hội thay mặt Ban Chấp hành Hội CCB thành phố phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2026 với chủ đề “Đoàn kết - Đổi mới - Trách nhiệm - Sáng tạo - Hiệu quả” lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước với các mục tiêu: Một là, 100% cán bộ, hội viên CCB kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng; hai là, phát triển trên 95% đối tượng đủ điều kiện kết nạp vào Hội, 100% cán bộ Hội được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ năng công tác Hội, theo phân cấp; ba là, phấn đấu trên 95% tổ chức Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có trên 20% hoàn thành xuất sắc; trên 97% cán bộ, hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 95% gia đình hội viên đạt “gia đình văn hóa”, không có tổ chức Hội, hội viên không hoàn thành nhiệm vụ; bốn là, phấn đấu 100% thông tin về tổ chức, biên chế, hồ sơ hội viên được số hóa và thực hiện cập nhật trên môi trường số; năm là, 70- 75% hội viên CCB trong độ tuổi lao động, còn sức khỏe được tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ, bồi dưỡng, hoặc đào tạo nghề để có cơ hội việc làm, thực hiện tốt mục tiêu về kinh tế, tăng tỷ lệ hộ khá, giàu; giảm tỷ lệ hộ hội viên CCB nghèo, không để hội viên CCB ở nhà dột nát; sáu là, tập hợp trên 75% cựu quân nhân có mặt tại địa phương vào sinh hoạt tại câu lạc bộ cựu quân nhân ở cơ sở.
Hội nghị chứng kiến ký kết giao ước thi đua năm 2026.
Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Truy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Chủ tịch Hội CCB TP. Hải Phòng nhấn mạnh: Năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của Hội CCB Việt Nam. Đây là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời tổ chức Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII và là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Trong bối cảnh đó, các cấp Hội đứng trước thời cơ thuận lợi để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa; xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh; giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống cán bộ, hội viên.
Toàn Hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, phát huy truyền thống, bản chất Bộ đội Cụ Hồ, củng cố tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào, cuộc vận động tại địa phương. Trọng tâm là tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; giữ vững bản lĩnh chính trị cho cán bộ, hội viên; kiên định niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, ngăn chặn các âm mưu lợi dụng kích động gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Hội CCB các cấp tích cực tham gia tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước; quán triệt và triển khai nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thành công. Đồng thời, tập trung xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội CCB thành phố và các nghị quyết, chỉ thị của Thành ủy; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động Hội, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Bên cạnh đó, Hội tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng thành phố không ma túy. Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, hỗ trợ vay vốn, xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội”, chăm lo hội viên khó khăn được triển khai đồng bộ, hiệu quả.
Hội chú trọng công tác giám sát, phản biện xã hội; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Hội; nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, góp phần xây dựng Hội CCB ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Đọc tiếp
- Đại hội XIV của Đảng xác định thực hiện 3 đột phá chiến lược (về thể chế và thực thi; về nguồn nhân lực; về...
- “Triển khai nhanh, làm đến nơi đến chốn” là một trong những yêu cầu được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh trong Báo...
- Trong kỷ nguyên số, không gian mạng đã trở thành "mặt trận" mới, nơi các thế lực thù địch lợi dụng sự kết nối nhanh...
- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV đang diễn ra và Văn kiện trình Đại hội đã xác định tập trung thực hiện 3...
- Bài viết “No phones, pre-set tablets for delegates at Vietnam's Communist Party congress” - tạm dịch “Không điện thoại, máy tính...
Mới nhất
- Ngày 20-1, tại Trụ sở Trung ương Hội CCB Việt Nam (Hà Nội), CLB Báo chí, văn nghệ sĩ, trí thức đồng hương Hải Phòng tại...
- Trong Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, do Tổng Bí thư Tô Lâm...
- Đó là ý kiến chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch Hội CCB Cơ quan Bộ Công Thương, Bí thư Đảng ủy, Tổng...
- Gia Lai đã đi qua những ngày mưa gió lạnh, nắng ấm đang về, hoà trong không khí tưng bừng chào mừng Đại hội Đại biểu...
- Sáng 20/1, tại Hội trường Quân đoàn 34 (phường Pleiku), Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai đã tổ chức Đại hội...
- Phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ nhận được 440 triệu đồng, bà Phượng đã báo công an để tìm cách trả...
- Tiếp tục công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, ngày 20/1, Đội Quy tập 584 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) đã phát...
- Chiều 20/1, Hội CCB tỉnh An Giang phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lễ bàn giao nhà nghĩa tình đồng...
- Chiều 20/1, theo chương trình làm việc Đại hội XIV của Đảng, đoàn Đại biểu Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung...
- Sáng 20/1, Công an tỉnh Gia Lai đã có thông tin ban đầu về vụ cướp tại Phòng Giao dịch Trà Bá thuộc Ngân hàng TMCP Vietcombank -...














