CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM GIỮ VỮNG TRẬN ĐỊA TƯ TƯỞNG, ĐẤU TRANH LÀM THẤT BẠI ÂM MƯU LỢI DỤNG DÂN TỘC, TÔN GIÁO CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK MỚI
Tỉnh Đắk Lắk mới mở ra không gian phát triển chiến lược của Tây Nguyên - duyên hải Nam Trung Bộ. Cùng với thời cơ là những âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước. Giữ vững trận địa tư tưởng trở thành yêu cầu cấp thiết trong tình hình mới.
Kỳ 1: Giữ vững “thế trận lòng dân” từ nhận diện âm mưu chống phá
Sau ngày 01/7/2025, tỉnh Đắk Lắk mới chính thức được thành lập trên cơ sở hợp nhất tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Phú Yên theo Nghị quyết số 202/2025/QH15. Việc hợp nhất không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn tạo nên vị thế chiến lược đặc biệt quan trọng của địa phương trong liên kết vùng Tây Nguyên – duyên hải Nam Trung Bộ và hướng ra Biển Đông.
Trong cấu trúc phát triển mới ấy, Đắk Lắk vừa có vùng cao nguyên rộng lớn, vừa có vùng biển, cảng biển và hệ thống giao thông kết nối liên vùng. Đây là điều kiện thuận lợi để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển logistics, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển, du lịch và đối ngoại. Tuy nhiên, chính những yếu tố đó cũng khiến địa bàn này tiếp tục trở thành mục tiêu chống phá trọng điểm của các thế lực thù địch, phản động.
Ở mọi thời kỳ cách mạng, mặt trận tư tưởng luôn là lĩnh vực đặc biệt hệ trọng đối với sự tồn vong của chế độ. Chủ nghĩa Mác – Lênin khẳng định đấu tranh giai cấp không chỉ diễn ra trên lĩnh vực chính trị, kinh tế mà còn diễn ra quyết liệt trên lĩnh vực tư tưởng. Bởi vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thực chất là bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, chuyển đổi số và sự phát triển bùng nổ của Internet, mạng xã hội, cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng ngày càng phức tạp và khó nhận diện hơn. Các thế lực thù địch triệt để lợi dụng những vấn đề nhạy cảm như dân tộc, tôn giáo, “dân chủ”, “nhân quyền” để xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kích động tư tưởng cực đoan, ly khai, tự trị; làm suy giảm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chế độ.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt coi trọng đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo. Người khẳng định: “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau”[1]. Tư tưởng ấy tiếp tục là nền tảng lý luận và thực tiễn quan trọng để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn hiện nay.
Thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam cho thấy, mọi thắng lợi đều bắt nguồn từ sức mạnh đoàn kết của cộng đồng các dân tộc anh em. Vì vậy, mọi âm mưu chia rẽ dân tộc, tôn giáo đều đi ngược lại lợi ích quốc gia – dân tộc và phải được nhận diện, đấu tranh kịp thời.
Nhận thức rõ yêu cầu đó, Đảng ta luôn xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII nhấn mạnh yêu cầu tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới[2].
Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục khẳng định yêu cầu kiên quyết, kiên trì đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chống phá Đảng, Nhà nước[3].
Đối với tỉnh Đắk Lắk mới, yêu cầu này càng trở nên cấp thiết hơn khi địa bàn có quy mô rộng lớn, nhiều thành phần dân tộc, tôn giáo, trình độ phát triển không đồng đều và giữ vai trò chiến lược về quốc phòng, an ninh, đối ngoại.
Phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Đắk Lắk sau hợp nhất, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Đắk Lắk phải xác lập vai trò đầu mối kết nối Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung Bộ”, đồng thời khẳng định đây là “địa bàn chiến lược, có không gian rộng, biên giới dài, vùng biển quan trọng”[4]. Điều đó cho thấy việc giữ vững ổn định chính trị, xây dựng “thế trận lòng dân”, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Trong chiến lược chống phá cách mạng Việt Nam, Tây Nguyên từ lâu luôn bị các thế lực thù địch xác định là địa bàn trọng điểm để thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, ly khai tự trị. Sau hợp nhất, tỉnh Đắk Lắk mới tiếp tục là nơi các tổ chức phản động lưu vong tập trung chống phá bằng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi hơn.
Chúng triệt để lợi dụng các vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo”, “dân chủ”, “nhân quyền” để xuyên tạc tình hình; kích động tư tưởng ly khai, chia rẽ quan hệ giữa đồng bào các dân tộc, giữa đồng bào có đạo với cấp ủy, chính quyền địa phương; từng bước tạo ra các “điểm nóng” về an ninh, trật tự.
Các tổ chức phản động lưu vong như FULRO, “Người Thượng thống nhất”, “Nhân quyền người Thượng” tiếp tục móc nối, lôi kéo số đối tượng cực đoan trong nước nhằm phục hồi hoạt động chống phá. Một số tổ chức đội lốt tôn giáo như “Tin lành Đêga”, “Hội thánh Tin lành Đấng Christ Tây Nguyên”, “Giáo hội Tin lành nhóm Christ Việt Nam” lợi dụng đời sống tín ngưỡng của đồng bào dân tộc thiểu số để tuyên truyền tư tưởng ly khai, chống đối chính quyền.Âm mưu chống phá của các thế lực thù địch không chỉ dừng lại ở hoạt động tuyên truyền mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài là làm suy yếu hệ thống chính trị cơ sở, phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo khoảng cách giữa Nhân dân với cấp ủy, chính quyền địa phương.Chúng thường xuyên lợi dụng những hạn chế trong quản lý đất đai, giải quyết khiếu nại, tranh chấp dân sự hoặc những khó khăn về an sinh xã hội để xuyên tạc rằng Đảng và Nhà nước “phân biệt đối xử” với đồng bào dân tộc thiểu số hoặc “hạn chế tự do tôn giáo”.
Đặc biệt, vụ khủng bố xảy ra ngày 11/6/2023 tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk là minh chứng rõ nét cho tính chất manh động, nguy hiểm của các hoạt động chống phá được tổ chức từ bên ngoài[5]. Các đối tượng sử dụng vũ khí quân dụng, lựu đạn, bom xăng tấn công trụ sở chính quyền địa phương, làm nhiều cán bộ, chiến sĩ công an và người dân thương vong.Kết quả điều tra cho thấy các đối tượng đã được móc nối, chỉ đạo bởi tổ chức phản động lưu vong nhằm gây mất ổn định an ninh chính trị, tạo cớ để các thế lực bên ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.Vụ việc cho thấy các thế lực thù địch ngày càng sử dụng phương thức hoạt động tinh vi, kết hợp giữa tuyên truyền tư tưởng cực đoan trên không gian mạng với móc nối, lôi kéo đối tượng trong nước để tiến hành các hoạt động phá hoại.
Không chỉ vậy, vụ án “Hội đồng công luật công án Bia Sơn” do Công an tỉnh Phú Yên triệt phá năm 2012 cũng cho thấy âm mưu lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hình thành tổ chức chính trị phản động chống phá Nhà nước[6]. Dưới vỏ bọc hoạt động tâm linh, sinh thái, các đối tượng đã xây dựng tổ chức chặt chẽ, tuyên truyền tư tưởng cực đoan, âm mưu thành lập “nhà nước riêng”, gây mất ổn định chính trị và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Hiện nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Internet và mạng xã hội, các thế lực thù địch ngày càng gia tăng hoạt động chống phá trên không gian mạng với phương thức tinh vi, khó nhận diện hơn.Chúng triệt để lợi dụng Facebook, YouTube, TikTok, Telegram để phát tán thông tin sai sự thật, bóp méo tình hình dân tộc, tôn giáo, vu cáo Việt Nam “vi phạm nhân quyền”, “đàn áp tôn giáo”, từ đó kích động tư tưởng cực đoan, gây hoang mang dư luận xã hội.
Đáng chú ý, các đối tượng thường sử dụng thủ đoạn “cắt ghép thông tin”, lợi dụng những vụ việc cá biệt để quy chụp, xuyên tạc bản chất chế độ. Khi xảy ra các vụ việc liên quan đến đất đai, tranh chấp dân sự hoặc vi phạm pháp luật của một số đối tượng, chúng lập tức thổi phồng, bóp méo sự thật nhằm kích động tâm lý chống đối chính quyền.Một số đối tượng còn giả danh người dân địa phương, lập các hội nhóm kín trên mạng xã hội để phát tán thông tin sai lệch, kêu gọi tụ tập đông người, gây mất an ninh, trật tự.
Sau khi tỉnh Đắk Lắk mới được thành lập, các đối tượng phản động tiếp tục lợi dụng quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, giải quyết chế độ, chính sách để tung tin sai sự thật, kích động tư tưởng cục bộ địa phương bằng các luận điệu như “tỉnh anh, tỉnh tôi”, “xã anh, xã tôi”, làm ảnh hưởng đến niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Không chỉ lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, các thế lực thù địch còn tìm cách can thiệp vào đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số thông qua việc phát tán tài liệu trái phép, truyền bá tư tưởng cực đoan, phủ nhận giá trị văn hóa truyền thống. Một số đối tượng núp bóng hoạt động thiện nguyện, nhân đạo để móc nối, lôi kéo người dân tham gia các tổ chức trái pháp luật.
Thực tiễn đó cho thấy cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk mới đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân và vai trò nòng cốt của lực lượng làm công tác tư tưởng, dân vận, quốc phòng – an ninh.
Còn nữa…
CCB Nguyễn Bá Thuyết
---------
[1]Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.4, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.249–250.
[2]Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
[3]Đảng Cộng sản Việt Nam: Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Hà Nội, 2025.
[4] “Tổng Bí thư Tô Lâm: Đắk Lắk phải xác lập vai trò đầu mối kết nối Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung Bộ”, Báo điện tử Chính phủ, ngày 11/02/2026.
[5]““Nhìn lại vụ khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân tại Đắk Lắk”, VietnamPlus, ngày 05/8/2023”.
[6]“Triệt phá tổ chức phản động xưng danh ‘Hội đồng công luật công án Bia Sơn’”, Báo Công an nhân dân điện tử, ngày 07/02/2012.
Đọc tiếp
- Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 được tổ chức trọng thể...
- Sáng 21/5, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị...
- Sáng ngày 21 - 5, tại Nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Nghệ An tổ chức lễ viếng, truy điệu và...
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh phải thống nhất nhận thức công nghệ lượng tử là vấn đề chiến lược...
- Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, công tác phối hợp của Hội đồng Dân tộc phải đổi mới, chủ động nắm tình...
Mới nhất
- Ngày 21/5, tại kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đã thông qua nghị quyết...
- Ngày 21/5, báo cáo với đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh An Giang kết quả thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ...
- Hội thảo góp phần làm sáng rõ những giá trị lịch sử, văn hóa của di tích, gợi mở cho công tác bảo tồn và phát huy di sản...
- Đây là một trong những dự án thể thao, du lịch có qui mô lớn được tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khởi công vào dịp chào mừng...
- Chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hộ Cựu chiến binh xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương...
- Ngày 20-5, tại Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức chương trình “Ngày hưởng ứng Hiến tặng mô, tạng - Cho...
- Sáng ngày 21-5, tại Khách sạn Mường Thanh Luxury Nha Trang, Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công ty TNHH TM-DV...
- Ngay sau nhận được thông tin vụ sạt lở mỏ đá khiến 3 công nhân tử vong, sáng nay 21/5/2026, tại xã Cẩm Tú, các đồng chí:...
- Ngày 15/5/2026, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư...
- Do mưa lớn trong đêm khiến một phần tường nhà tại hộ gia đình ông Phan Văn Thành, trú khu Gò Chùa, xã Cẩm Khê, tỉnh Phú...
- Cỡ chữ Mặc định













