Hàng trăm người dân, du khách khắp mọi miền đổ về Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn) nhân dịp giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 233 (1792-2025), đây cũng là sự kiện lần đầu tiên sau trên cơ sở sáp nhập 2 tỉnh Gia Lai - Bình Định.
Đến dự buổi lễ có: ông Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng cùng các lãnh đạo tỉnh dâng hoa tại buổi lễ
Theo ghi nhận của phóng viên, hàng trăm người dân và khách du lịch đã dâng hương tưởng nhớ vị anh hùng “áo vải cờ đào”. Ngoài ra, người dân khắp mọi miền cũng dâng hương bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của Hoàng đế Quang Trung cùng các tướng sĩ nhà Tây Sơn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước.
Anh Nguyễn Văn Thoại (trú tại phường An Khê) cho biết, sau khi nắm được thông tin về ngày giỗ Hoàng đế Quang Trung, gia đình anh đã cùng nhau về xã Tây Sơn để dự lễ. “Hôm nay là ngày nghỉ, gia đình chúng tôi vốn có nguồn gốc từ Bình Định (cũ). Sau khi lên tỉnh Gia Lai lập nghiệp và định cư, nhân dịp này, gia đình về dự lễ giỗ vua để con cháu nắm bắt thêm lịch sử, đồng thời kết hợp trải nghiệm du lịch sau khi hai tỉnh sáp nhập thành một”, anh Thoại chia sẻ.
Du khách và người dân khắp nơi tham gia lễ giỗ hoàng đế Quang Trung
Sau khi dâng hương tại nhà thờ các vị anh hùng Tây Sơn – Tam Kiệt, du khách Nguyễn Thị Thu Hà (Đắk Lắk) cho hay: “Tôi học lịch sử và đã nghe nhiều về chiến tích của vua Quang Trung. Đây là lần đầu tiên tôi cùng bạn bè đi du lịch tỉnh Gia Lai (mới) và cũng nhân dịp được dự lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung. Tôi rất vui và háo hức được chiêm ngưỡng những vật dụng, hiện vật thời vua Quang Trung.”
Các nghi thức tại lễ giỗ hoàng đế Quang Trung
Theo lãnh đạo tỉnh Gia Lai, đây là năm đầu tiên Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung sau khi sáp nhập hai tỉnh Gia Lai (cũ) và Bình Định thành tỉnh Gia Lai (mới). “Đây là dịp để thế hệ hôm nay tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của Anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ; ôn lại truyền thống quật khởi, hào hùng của phong trào Tây Sơn và tinh thần bách chiến bách thắng của Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước”, lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh.
Lãnh đạo tỉnh nói thêm, đây là hoạt động mang ý nghĩa truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng không gian văn hóa lễ hội; đồng thời bảo tồn và phát huy giá trị di tích gắn với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao nhằm thu hút khách du lịch.