CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Gia Lai: Thu hút hơn 400 doanh nghiệp, nhà đầu tư hợp tác phát triển
Sáng 29/8, tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2025. Tham dự Hội nghị, có đồng chí: Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng các tổ chức quốc tế, các hiệp hội doanh nghiệp, các tổ chức xúc tiến đầu tư và hơn 400 doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng tham gia.
Sau sáp nhập tỉnh Gia Lai đã sở hữu 02 khu kinh tế, 24 khu công nghiệp với tổng diện tích 9.450 ha và 99 cụm công nghiệp với tổng diện tích 5.400 ha. Đây là điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai dự án quy mô lớn, gắn kết sản xuất – chế biến – tiêu thụ, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế. Ngoài ra, Gia Lai đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ 4.0 và công nghiệp bán dẫn, coi đây là động lực quan trọng để phát triển kinh tế số, xã hội số và chính quyền số…,đưa Gia Lai đến gần hơn với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư để cùng nhau biến tiềm năng, lợi thế thành hiện thực, hợp tác phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thay mặt lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã bày tỏ niềm vinh dự và vui mừng được đón tiếp các tổ chức quốc tế, các hiệp hội doanh nghiệp và nhà đầu tư đến tham dự Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2025. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm tiếp tục cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời đưa Gia Lai đến gần hơn với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư để cùng nhau biến tiềm năng, lợi thế thành hiện thực, hợp tác phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.
Gia Lai nằm ở vị trí chiến lược trung tâm các trục Đông – Tây, Bắc – Nam, Gia Lai là cầu nối giữa duyên hải miền Trung, Tây Nguyên và các nước Lào, Campuchia, tiểu vùng Mekong.Có 130 km bờ biển, 80 km đường biên giới cùng tiềm năng nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, công nghiệp, dịch vụ và logistics, Gia Lai được ví như “Việt Nam thu nhỏ”, là nền tảng để phát triển toàn diện, năng động và bền vững.
Để đưa Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai xác định “5 trụ cột tăng trưởng” và “3 khâu đột phá chiến lược”; đầu tư đồng bộ cả hạ tầng vật lý và hạ tầng số; triển khai các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, cải cách thủ tục hành chính và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao...
Trên cơ sở tiềm năng sẵn có, đa dạng và phong phú, tỉnh Gia Lai tích cực mời gọi các nhà đầu tư quan tâm, đầu tư vào các lĩnh vực như: Phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, tập trung thu hút các dự án chế biến nông, lâm, thủy sản; đồng thời đẩy mạnh công nghiệp công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI) và bán dẫn; sản xuất linh kiện, thiết bị điện tử, cơ khí chính xác và các sản phẩm công nghệ cao; phát triển năng lượng tái tạo và công nghiệp xanh, hướng tới hình thành Trung tâm năng lượng tái tạo của khu vực; phát triển dịch vụ cảng và các trung tâm logistics thông minh dọc theo các tuyến giao thông huyết mạch như Quốc lộ 19, cao tốc Bắc – Nam và cao tốc Quy Nhơn – Pleiku; hình thành các khu du lịch và lễ hội âm nhạc đẳng cấp quốc tế, tạo điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch toàn cầu.
Cùng với đó, đầu tư phát triển các vùng chuyên canh quy mô lớn đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, gồm mía đường, bò sữa công nghệ cao, cà phê, hồ tiêu, rau quả, dược liệu và chăn nuôi tập trung công nghệ cao; các vùng nguyên liệu ổn định, gắn với công nghiệp chế biến sâu nhằm gia tăng giá trị trong tương lai; chuyển đổi diện tích cao su, rừng khộp kém hiệu quả sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn và phát triển Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, thu hút vùng nguyên liệu từ Campuchia đưa vào các khu kinh tế, khu công nghiệp của tỉnh để chế biến, hình thành chuỗi giá trị bền vững.
Hội nghị đã chứng kiến ký kết và trao 42 biên bản ghi nhớ hợp tác; 27 quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 67 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 119.000 tỷ đồng, trải rộng trên các lĩnh vực then chốt: Công nghiệp; nông, lâm nghiệp và chế biến; thương mại, dịch vụ, du lịch; bất động sản; hạ tầng; logistics; năng lượng tái tạo.Đây là con số ấn tượng, thể hiện niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào định hướng phát triển của tỉnh; là tiền đề quan trọng để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh.
Gia Lai mong muốn các nhà đầu tư đăng ký và cam kết triển khai dự án đúng tiến độ; phát triển theo định hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện môi trường; cùng nhau xây dựng hệ sinh thái kinh doanh bền vững, mang lại giá trị lâu dài cho cộng đồng. Đồng thời, các nhà đầu tư cần thể hiện năng lực tài chính vững mạnh, trực tiếp triển khai dự án với sản phẩm đúng tiến độ, đúng cam kết, làm thật, kết quả thật; không thực hiện việc bán hay chuyển nhượng dự án; và tích cực đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường.
Thực hiện nghiêm thủ tục hành chính “5 công khai - 3 đồng hành”. Đó là công khai quy hoạch, quỹ đất sạch; công khai thủ tục - thời hạn - tiêu chí; công khai trạng thái hồ sơ trên môi trường số; công khai đầu mối trách nhiệm và đường dây nóng. Đồng hành từ ý tưởng đến chuẩn bị, triển khai. Phấn đấu rút ngắn tối thiểu 30% thời gian giải quyết thủ tục so với quy định. Cùng với đó là chuẩn bị tốt hạ tầng, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy nhanh các dự án hạ tầng then chốt như các tuyến cao tốc và hệ thống đường kết nối, nâng cấp sân bay quốc tế, quy hoạch, phát triển các khu - cụm công nghiệp, logistics, cảng nước sâu, tập trung hoàn thiện hạ tầng số, dữ liệu mở phục vụ nhà đầu tư.
Bên cạnh thu hút đầu tư mới, tỉnh Gia Lai cũng tập trung rà soát, đánh giá các dự án chậm triển khai để tháo gỡ khó khăn, nâng cao uy tín môi trường đầu tư; đồng thời kiên quyết thu hồi dự án của nhà đầu tư không đủ năng lực, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư có tiềm lực tham gia hiệu quả.
Gia Lai sẽ ưu tiên nguồn lực phát triển hạ tầng xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực y tế, giáo dục; chú trọng bảo vệ môi trường, gìn giữ cảnh quan để Gia Lai trở thành miền đất thanh bình, sạch đẹp, văn minh. Song song đó, tỉnh tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, minh bạch thông tin, tăng cường giám sát tiến độ và điều chỉnh để cùng cả nước vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
Đọc tiếp
- Trước yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới, Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh...
- Việc đổi mới cơ chế đấu thầu hóa chất xét nghiệm theo hướng “mua theo kết quả xét nghiệm” là xu hướng phù hợp...
- Chiều 23/6, Học viện Hải quân tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) 6 tháng...
- Sáng 23/6, trong không khí ấm áp nghĩa tình, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương...
- Chiều 22/6, Ban Chỉ đạo diễn tập tác chiến xã, phường trong khu vực phòng thủ năm 2026 tỉnh Quảng Trị tổ chức hội...
Mới nhất
- Phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường, gìn giữ bản sắc và nâng cao chất lượng sống của người dân đang là...
- Sáng 24-6, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (1966-2026).
- Ngày 24/6/2026, Hội Doanh nghiệp-doanh nhân (DNDN) CCB TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Ban thường vụ 6 tháng đầu năm 2026....
- Ngày 23-6, tại thôn Chằm, xã Gia Lộc, thành phố Hải Phòng, Hội Doanh nghiệp doanh nhân Cựu chiến binh (CCB) Hải Phòng phối...
- Để chuyển đổi hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp, đất công ở Khu 10 phường Bình Hàn, TP. Hải Dương, tỉnh Hải...
- Sau bài 1 đặt vấn đề về tính pháp lý của Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 002/UPX-TDC trị giá 120 tỷ đồng giữa Công ty...
- Sau khi sáp nhập với Hội CCB tỉnh Quảng Nam, hiện nay, Hội CCB thành phố Đà Nẵng có 99 tổ chức Hội cơ sở, trong đó có 93...
- Phát huy truyền thống vẻ vang của “Bộ đội Cụ Hồ”, Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế...
- Với thông điệp “Giọt máu cho đi, cuộc đời ở lại” và “Một người vì mọi người”, tại phường Thống Nhất,...
- Cỡ chữ Mặc định















