Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Đưa di sản đến gần hơn với thế hệ trẻ

ANH TUẤN 11/04/2026 - 13:01

Hoạt động góp phần đổi mới giáo dục, gắn lý thuyết với trải nghiệm, bồi đắp tình yêu lịch sử, nâng cao ý thức gìn giữ và phát huy giá trị di sản trong các thế hệ học sinh

Ngày 11/4, tại khu vực Cơ Mật Viện (Tam Tòa), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế cùng Trường THPT Hai Bà Trưng và Trường THPT Nguyễn Huệ tổ chức chương trình giáo dục di sản với chủ đề “Cải cách của Hoàng đế Minh Mạng”.

2
Ban Tổ chức tặng hoa các đơn vị phối hợp

Hoạt động nằm trong khuôn khổ Festival Huế 2026 - Lễ hội mùa Hạ “Kinh thành tỏa sáng”, đồng thời hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4), thu hút sự tham gia của lãnh đạo các đơn vị, nhà nghiên cứu, giáo viên và đông đảo học sinh.

Điểm nhấn của chương trình là chuỗi hoạt động trải nghiệm được thiết kế sinh động, kết hợp hài hòa giữa vận động và tư duy. Trò chơi “Chấn hưng đất nước” tái hiện các nội dung cải cách tiêu biểu dưới triều Hoàng đế Minh Mạng, giúp học sinh rèn luyện thể chất, nâng cao tinh thần đồng đội, đồng thời tiếp cận kiến thức lịch sử một cách trực quan, sáng tạo.

4
Các hoạt động trải nghiệm được thiết kế sinh động, kết hợp hài hòa giữa vận động và tư duy

Song song đó, hoạt động “Rung chuông tri thức - Nhà cải cách kiệt xuất” với hình thức hấp dẫn, tích hợp kiến thức liên môn, góp phần củng cố hiểu biết của học sinh về triều Nguyễn và những cải cách sâu rộng dưới thời Minh Mạng. Là vị vua thứ hai của triều Nguyễn (1820–1841), Hoàng đế Minh Mạng nổi bật với các cải cách toàn diện, đặc biệt trong lĩnh vực hành chính, để lại dấu ấn sâu đậm trong tiến trình lịch sử dân tộc.

hai-trung-1234
Ông Nguyễn Phước Hải Trung - Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phát biểu tại chương trình

Theo ông Nguyễn Phước Hải Trung - Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, thông qua chương trình, Ban Tổ chức mong muốn giúp học sinh nhận thức rõ hơn về giá trị của những cải cách lịch sử, từ đó đưa lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ, khơi dậy niềm yêu thích tìm hiểu di sản, bồi đắp lòng tự hào dân tộc và tăng cường sự gắn kết giữa nhà trường với bảo tàng trong công tác giáo dục.

5
Nhiều hoạt động giáo dục di sản gắn kết chặt chẽ giữa học tập trên lớp và trải nghiệm thực tế tại các điểm di tích

Những năm qua, chương trình giáo dục di sản do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế phối hợp Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế triển khai ngày càng bài bản, thiết thực, mang lại hiệu quả rõ nét.

Đến nay, chương trình đã xây dựng 25 chủ đề với nhiều hình thức tổ chức phong phú, gắn kết chặt chẽ giữa học tập trên lớp và trải nghiệm thực tế tại các điểm di tích. Nội dung giáo dục di sản từng bước được tích hợp vào chương trình giảng dạy chính khóa, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Cùng với đó, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế chủ động triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, phát triển nội dung nhằm đa dạng hóa cách tiếp cận di sản cho học sinh.

6
Hoạt động rung chuông vàng giúp học sinh củng cố hiểu biết về triều Nguyễn

Tiêu biểu là việc biên soạn bộ tài liệu giáo dục di sản dành cho học sinh phổ thông tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế; xây dựng ngân hàng 450 câu hỏi - đáp tìm hiểu di sản cùng hệ thống học liệu tương tác bằng tranh vẽ 2D phù hợp với nhiều cấp học.

Tin nên đọc

Trong thời gian tới, chương trình sẽ tiếp tục được nghiên cứu theo hướng giáo trình hóa, từng bước hoàn thiện để tích hợp vào tài liệu giảng dạy trong nhà trường. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm đưa di sản trở thành nguồn học liệu chính thống, góp phần đổi mới phương pháp giáo dục, tăng cường sự gắn kết giữa lý thuyết và trải nghiệm, qua đó bồi đắp tình yêu lịch sử, ý thức gìn giữ và phát huy giá trị di sản trong thế hệ học sinh.

Đọc tiếp

Mới nhất

Đưa di sản đến gần hơn với thế hệ trẻ