Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031 Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên thành công tốt đẹp

Vũ Minh 06/01/2026 - 11:58

Sáng 6-1-2026, tại Thái Nguyên, Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031. Dự Đại hội có Thiếu tướng Trần Đình Hướng – Phó ban Công tác CCB, Trung ương Hội CCB Việt Nam, Thiếu tướng Bùi Duy Hùng – Phó chủ tịch Thường trực Hội CCB TP. Hà Nội. Về phía Hiệp hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB Việt Nam có các đồng chí: Nguyễn Thị Bảo Hiền – Phó chủ tịch, Tổng Thư ký; các đồng chí Phó chủ tịch: AHLĐ Trần Mạnh Báo, Bùi Xuân Tờ, Phạm Mạnh Hùng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, lãnh đạo hiệp hội, Hội doanh nhân CCB các tỉnh, thành phố, Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB Việt Nam. Về phía tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Vũ Duy Hoàng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Thái Nguyên dự Đại hội. Đồng chí Phạm Xuân Đương - nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

2
6
13
7
Các đại biểu dự Đại hội.

Đại hội Hiệp hội Doanh nhân CCB tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, đó là sau khi hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn thực hiện chủ trương sáp nhập, các tổ chức hội xã hội cũng bước vào quá trình tổ chức lại để phù hợp với điều kiện mới. Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, bám sát chủ trương của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của UBND tỉnh, Hiệp hội Doanh nhân CCB tỉnh Thái Nguyên và Hội Doanh nhân CCB tỉnh Bắc Kạn đã thống nhất hợp nhất, tạo nên một tổ chức chung, thống nhất về tổ chức, đồng thuận về mục tiêu và hành động.

04
Thiếu tướng Trần Đình Hướng phát biểu.

Trước khi hợp nhất, Hiệp hội DNCCB tỉnh Thái Nguyên (cũ) đã khẳng định vai trò là một trong những tổ chức hội xã hội – nghề nghiệp hoạt động hiệu quả, có uy tín trong cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh. Trong bối cảnh kinh tế thế giới suy thoái, giá cả leo thang, đại dịch Covid-19 kéo dài và đặc biệt là thiệt hại nặng nề do cơn bão lịch sử số 11 năm 2025, các doanh nghiệp CCB Thái Nguyên vẫn kiên cường vượt khó, giữ vững sản xuất, kinh doanh và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội. Tổng doanh thu toàn Hiệp hội giai đoạn 2021-2026 ước đạt khoảng 50 nghìn tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước hàng trăm tỷ đồng, đạt 100% nghĩa vụ. Hiệp hội tạo việc làm thường xuyên cho trên 9 nghìn lao động với mức thu nhập bình quân từ 8,5 đến 15 triệu đồng/người/tháng. Đáng chú ý, không có doanh nghiệp nào nợ đọng thuế, bảo hiểm xã hội, nợ lương người lao động; không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng, vi phạm pháp luật hay mất an toàn phòng cháy chữa cháy, môi trường.

01
Đồng chí Nguyễn Thị Bảo Hiền phát biểu

Song song với phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội luôn được Hiệp hội Doanh nhân CCB tỉnh Thái Nguyên xác định là trách nhiệm và mệnh lệnh từ trái tim người lính. Mỗi năm, Hiệp hội và các doanh nghiệp thành viên ủng hộ các quỹ từ thiện bình quân hơn 2 tỷ đồng; tổ chức tặng khoảng 1 nghìn suất quà Tết cho người nghèo, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng. Phối hợp với Hội CCB tỉnh xây dựng bình quân 3 nhà tình nghĩa/năm, xóa 5 nhà dột nát/năm; hỗ trợ vốn, con giống, cây trồng cho CCB có hoàn cảnh khó khăn; chăm lo chu đáo công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng.

3
Đồng chí Nguyễn Đức Cổn phát biểu.

Nhiều tấm gương doanh nhân CCB tiêu biểu đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, như AHLĐ Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch Tập đoàn Nhiệt điện An Khánh, mỗi năm ủng hộ từ 2-3 tỷ đồng cho công tác xã hội; đồng chí Lê Đức Ân - Giám đốc Công ty TNHH Ân Hường không chỉ đóng góp hàng trăm triệu đồng cho các quỹ mà còn trực tiếp nuôi dưỡng nhiều trẻ em tàn tật, cơ nhỡ.

06
AHLĐ Nguyễn Văn Thắng báo cáo tại Đại hội.

Với Hội Doanh nhân CCB tỉnh Bắc Kạn, tiền thân là Câu lạc bộ CCB, CQN làm kinh tế tiêu biểu(cũ), dù quy mô doanh nghiệp còn nhỏ, hoạt động trong điều kiện kinh tế miền núi nhiều khó khăn, nhưng kết quả đạt được trong giai đoạn 2020-2025 rất đáng ghi nhận. Tổng doanh thu toàn Hội đạt khoảng 700 tỷ đồng; nộp ngân sách hơn 20 tỷ đồng; tạo việc làm cho hơn 300 lao động với thu nhập bình quân 8-10 triệu đồng/người/tháng. Các doanh nghiệp hội viên chấp hành nghiêm pháp luật, không nợ đọng thuế, bảo hiểm, tiền lương.

05
Đồng chí Nguyễn Thành Nhật phát biểu tham luận tại Đại hội.

Trong công tác xã hội, Hội DNCCB tỉnh Bắc Kạn đã ủng hộ các quỹ từ thiện trên 1 tỷ đồng, tích cực tham gia phong trào “CCB giúp nhau làm kinh tế”, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Tổ chức Hội nhiều năm liền được Trung ương Hội CCB Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB Việt Nam và UBND tỉnh Bắc Kạn tặng cờ thi đua, bằng khen.

Việc hợp nhất vì thế không phải là phép cộng cơ học, mà là sự hội tụ của hai nền tảng thực tiễn, bổ sung cho nhau để tạo nên một Hiệp hội Doanh nhân CCB tỉnh Thái Nguyên mới quy mô lớn hơn, nguồn lực mạnh hơn và tầm nhìn rộng hơn.

18
19
Đại diện Hội CCB Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB Việt Nam tặng hoa chúc mừng.

Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, Hiệp hội Doanh nhân CCB tỉnh Thái Nguyên đứng trước cả thời cơ và thách thức đan xen. Kinh tế thế giới tiếp tục biến động, cạnh tranh ngày càng gay gắt, thiên tai, dịch bệnh khó lường; nhưng hội nhập sâu rộng, chuyển đổi số, đổi mới khoa học – công nghệ cũng mở ra nhiều cơ hội mới cho cộng đồng doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, Đại hội xác định phương hướng xuyên suốt là tiếp tục xây dựng đội ngũ doanh nhân CCB có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, năng động, sáng tạo trong sản xuất – kinh doanh; gắn phát triển kinh tế với trách nhiệm xã hội và nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

20
Hiệp hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB Việt Nam ủng hộ Quỹ nghĩa tình đồng đội.

Hiệp hội phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp từ 50-60 hội viên mới; 100% chi hội đạt trong sạch, vững mạnh; các doanh nghiệp duy trì tăng trưởng từ 5-10%/năm; từ 70-100% hội viên đạt danh hiệu “CCB gương mẫu”, gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa; 100% gia đình hội viên không có con em vi phạm pháp luật, mắc tệ nạn xã hội. Cùng với đó, Hiệp hội tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp: Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao hiểu biết pháp luật, năng lực quản trị cho hội viên; đẩy mạnh phong trào “Doanh nhân CCB làm kinh tế giỏi”, “Sản xuất – kinh doanh gắn với trách nhiệm xã hội”; thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển doanh nghiệp, doanh nhân; chủ động tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

00
Các đại biểu chúc mừng Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nhân CCB tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội lần thứ nhất, Hiệp hội Doanh nhân CCB tỉnh Thái Nguyên không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng mà còn là lời khẳng định, dù ở mặt trận nào, người lính Cụ Hồ năm xưa vẫn giữ trọn phẩm chất, bản lĩnh và tinh thần đoàn kết. Từ hợp nhất để vươn xa, Hiệp hội Doanh nhân CCB tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026- 2031 đang đứng trước một hành trình mới – hành trình của niềm tin, khát vọng và trách nhiệm vì sự phát triển bền vững của địa phương và đất nước.

Các tham luận tại Đại hội đã chỉ roc và làm sâu sắc hơn những kết quả mà Hiệp hội Doanh nhân CCB tỉnh Thái Nguyên đã đạt được; thảo luận về những kết quả và kinh nghiệm giúp nhau phát triển kinh tế, cách tập hợp và xây dựng Hội cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh…

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Thiếu tướng Trần Đình Hướng và Nguyễn Thị Bảo Hiền đều ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Hiệp hội Doanh nhân CCB Thái Nguyên và Bắc Kạn (cũ) đã đạt được thời gian qua. Với tinh thần đoàn kết, hai hội hợp nhất để cùng nhau đưa tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển, vươn xa.

21-1144
Thiếu tướng Trần Đình Hướng thay mặt Ban Thường vụ Hội CCB Việt Nam trao Cờ thi đua tặng Hiệp hội Doanh nhân CCB tỉnh Thái Nguyên.

Đồng chí Thiếu tướng Trần Đình Hướng khẳng định, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động, nhưng được sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh Thái Nguyên và Hiệp hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB Việt Nam, Hiệp hội Doanh nhân CCB tỉnh Thái Nguyên giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, đóng góp tích cực cho ngân sách địa phương, đất nước; tạo nhiều việc làm cho con em CCB và nhân dân địa phương; khẳng định vai trò là mái nhà chung của doanh nhân CCB tỉnh Thái Nguyên; công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội được chú trọng, thực hiện hiệu quả, lan tỏa hình ảnh đẹp của Bộ đội Cụ Hồ…

24
25
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2026-2031, Hiệp hội Doanh nhân CCB tỉnh Thái Nguyên tiếp tục giữ vững bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực trong sản xuất, kinh doanh, xứng đáng mỗi doanh nhân CCB phải là tấm gương phát triển kinh tế và làm tốt công tác an sinh xã hội. Thực hiện tốt nhiệm vụ là người CCB, tích cực đấu tranh với quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ, nhân dân. Đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đầu tư công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm. Thúc đẩy liên kết hợp tác giữa các vùng miền, các doanh nghiệp, tạo nền tảng phát triển bền vững. Tiếp tục làm tốt hơn nữa việc chăm lo công tác an sinh xã hội, gắn với truyền lửa, hỗ trợ con em CCB.

Thiếu tướng Trần Đình Hướng tin tưởng, với truyền thống cách mạng, truyền thống của doanh nhân CCB, Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nhân CCB tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của địa phương và đất nước.

Đồng chí Nguyễn Thị Bảo Hiền mong rằng, mỗi hội viên Hiệp hội Doanh nhân CCB tỉnh Thái Nguyên cần nêu cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, ý thức tự lực tự cường, phát huy mọi tiềm năng lợi thế của địa phương; chú trọng đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, kinh doanh, dịch vụ. Thực hiện tái cơ cấu, tái cấu trúc, liên doanh, liên kết, hợp tác giữa các mô hình kinh tế để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Đề cao đạo đức, văn hoá kinh doanh; khơi dậy khát vọng làm giàu chính đáng; xây dựng hình ảnh doanh nhân CCB Thái Nguyên gương mẫu, sáng tạo, giàu bản sắc văn hoá, thượng tôn pháp luật, trọng chữ tín, cạnh tranh lành mạnh, vì sự phát triển xanh, bền vững; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thu hút việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; hoàn thành mọi nghĩa vụ với Nhà nước và địa phương. Chú trọng xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt; tăng cường công tác phát triển hội viên, xây dựng sự đoàn kết thống nhất, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội. Đồng thời, thực hiện tốt Quy chế phối hợp với Hội Cựu chiến binh các cấp.

Đồng chí tin tưởng rằng, với phương châm: “Đoàn kết – kỷ cương - nghĩa tình - hợp tác cùng phát triển”, Hiệp hội Doanh nhân CCB tỉnh Thái Nguyên sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình hành động mà Đại hội đề ra; góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, xây dựng Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp.

Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 53 đồng chí, Ban Thường vụ 23 đồng chí, Ban Kiểm tra gồm 3 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đức Cổn tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân CCB tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại Đại hội, Hội CCB Việt Nam trao Cờ thi đua xuất sắc tặng Hiệp hội Doanh nhân CCB tỉnh Thái Nguyên; trao Bằng khen tặng 10 cá nhân. Hiệp hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB Việt Nam trao Bằng khen tặng 3 tập thể và 22 cá nhân. Hội CCB tỉnh Thái Nguyên trao Bằng khen tặng 3 tập thể và các cá nhân. Hiệp hội Doanh nhân CCB tỉnh Thái Nguyên trao Bằng khen tặng 18 cá nhân.

Tại Đại hội, các đại biểu đã ủng hộ Quỹ nghĩa tình đồng đội hàng trăm triệu đồng.

Đọc tiếp

Mới nhất

Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031 Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên thành công tốt đẹp