Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh An Giang lần thứ VIII nhiệm kỳ 2025 – 2030 thành công tốt đẹp

Phương Nghi 16/12/2025 - 20:57

Trong 2 ngày 15 – 16/12/2025 tại Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, Hội Cựu chiến (CCB) tỉnh An Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đồng chí Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Thiếu tướng Lương Hồng Phong, Phó trưởng ban công tác Cựu chiến binh; đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang; 254 đại biểu chính thức đại diện cho 34.628 hội viên cựu chiến binh tỉnh tham dự đại hội.

anh-1-1953
Đồng chí Bùi Vũ Tấn, Chủ tịch Hội CCB tỉnh An Giang khóa VII nhiệm kỳ 2022 - 2027 phát biểu khai mạc Đại hội

Theo Báo cáo tại Đại hội, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027,trong 3 năm (2022-2025), các cấp Hội CCB tỉnh An Giang, chủ động phối hợp với cấp uỷ, chính quyền cùng các ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, xử lý kiên quyết, kịp thời các vụ việc phức tạp ở địa phương, tham gia hòa giải ở cơ sở; tích cực tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Với phương châm “Học tập và làm theo Bác phải cụ thể, lời nói đi đôi với việc làm”, các cấp Hội CCB đã nỗ lực triển khai các biện pháp giúp đỡ hội viên vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế. Trong 3 năm qua, Hội CCB các cấp đã đóng góp, vận động từ các nguồn được trên 47,6 tỷ đồng. Riêng CCB tỉnh vận được 12,1 tỷ đồng, cất mới, sửa chữa 626 căn cho hội viên khó khăn. Tính đến 30-6-2025, đã hoàn thành xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát cho CCB.

Đã thành lập 2 Câu lạc bộ CCB làm kinh tế gồm 75 thành viên; có 901 chi Hội có tổ góp vốn (chiếm 91,57%), giúp cho hội viên vay không lãi hoặc lãi suất thấp bằng nhiều hình thức với số tiền gần 18,5 tỷ đồng...Từ các nguồn vốn này, nhiều mô hình phát triển kinh tế của cán bộ, hội viên được xây dựng, phát triển và ngày càng mở rộng, đem lại hiệu quả cao, tạo việc làm cho hàng trăm lao động, giúp nhiều hộ vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo, chất lượng cuộc sống dần được nâng lên. Đến năm 2025, số hội viên sản xuất kinh doanh giỏi được các cấp công nhận là 1.969 hội viên, trong đó cấp Trung ương 75 hội viên; cấp tỉnh 666 hội viên; cấp huyện 1.228 hội viên.

anh-2-1957
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Sau sáp nhập, Hội CCB các cấp chủ động phối hợp với cơ quan quân sự, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh địa phương triển khai, thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch ký kết như vận động quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự; tham gia câu lạc bộ, ban liên lạc CQN. Trong 3 năm (2022-2025) đã phát triển mới 10 câu lạc bộ CQN, nâng tổng số lên 451 câu lạc bộ, với tổng số 21.251 CQN tham gia.

anh-5-2003
Đại biểu tham dự Đại hội

Phát biểu tại Đại hội Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhấn mạnh:

anh-3-1959
Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Nhiệm kỳ 2022-2025, Hội CCB đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chương trình, nội dung công tác của Trung ương Hội và của Tỉnh ủy; không ngừng mới nội dung, phương thức hoạt động hướng mạnh về cơ sở; tập trung tuyên truyền, vận động hội viên CCB phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Với những kết quả đạt được, nhiều tập thể, cá nhân cựu chiến binh đã được các cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, biểu dương, khen thưởng. Thay mặt Trung ương Hội CCB Việt Nam, tôi ghi nhận, chúc mừng và nhiệt liệt biểu dương những thành tích của các cấp hội CCB tỉnh An Giang đạt được trong nhiệm kỳ qua.

anh-4-2004
Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Tôi nhất trí mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2025-2030 trong Báo cáo trước Đại hội; quá trình triển khai, thực hiện, đề nghị Hội CCB tỉnh An Giang cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, hội viên; tập hợp, tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và Nhân dân; đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các tệ nạn xã hội; tham gia giám sát, phản biện xã hội theo đúng quy định. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phối hợp, thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ, các chương trình phối hợp với chính quyền, Mặt trận, đoàn thể địa phương, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, không ngừng nâng cao cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch, các biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Hai là, tổ chức tốt việc quán triệt triển khai thực hiện Kết luận số 196-KL ngày 03/10/2025 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 08/11/2022 của Bộ Chính trị và Kết luận số 66-KL/TW ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh trong tình hình mới”; chỉ đạo các cấp Hội, xây dựng chương trình hành động thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị sát với yêu cầu nhiệm vụ của Hội, xây dựng Hội vững mạnh toàn diện. Chủ động làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy Tổng kết việc thực hiện Pháp lệnh Cựu chiến binh Việt Nam và tham gia quá trình xây dựng Luật Cựu chiến binh Việt Nam”.

Ba là, tiếp tục tổ chức, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các phong trào do Trung ương, địa phương phát động; tăng cường củng cố, kiện toàn, xây dựng tổ chức cơ sở hội vững mạnh về mọi mặt, chú trọng làm tốt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ hội và phát triển hội viên. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức và hoạt động của Hội, hướng mạnh về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị do cấp ủy đảng đề ra, chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tạo các phong trào hành động cách mạng mạnh mẽ, thiết thực, ý nghĩa.

Bốn là, nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau nâng cao chất lượng cuộc sống, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, giảm nhanh và bền vững số hộ hội viên CCB nghèo. Động viên, khuyến khích và nhân rộng mô hình CCB sản xuất kinh doanh giỏi, phát huy tiềm năng của các doanh nghiệp CCB, Cựu quân nhân, góp phần vào phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, trong vùng và cả nước. Hội cần quan tâm đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động tri ân người có công, các hoạt động tình nghĩa trong tổ chức Hội và cộng đồng, góp phần gắn kết tình cảm đồng chí, đồng đội và nhân dân.

Năm là, thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng tổ chức Hội CCB các cấp vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đặc biệt là tổ chức cơ sở hội và đội ngũ cán bộ Hội phải là những tấm gương mẫu mực, tiêu biểu, tâm huyết, trách nhiệm, có kiến thức, năng lực, kinh nghiệm trong công tác Hội. Coi trọng làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện và phát triển hội viên bảo đảm về số lượng và chất lượng.

Sáu là, luôn phát huy tốt vị trí, vai trò, trách nhiệm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và từng ủy viên, nhất là người đứng đầu. sau Đại hội sớm xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung quy chế hoạt động; quy định, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ủy viên để công việc được liên tục, không gián đoạn, chồng chéo. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của cơ sở để công việc đạt hiệu quả thiết thực.

anh-6-2005
Ban chấp hành Hội CCB tỉnh An Giang lần thứ VIII nhiệm kỳ 2025 – 2030 và Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên ra mắt Đại hội
anh-7-2005
Đồng chí Lê Hoàng Vũ, tân chủ tịch Hội CCB tỉnh An Giang lần thứ VIII nhiệm kỳ 2025 – 2030 phát biểu bế mạc Đại hội

Tại Đại hội Thiếu tướng Lương Hồng Phong, Phó trưởng ban công tác Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam công bố Quyết định số 503, 574/QĐ – CCB của Trung ương Hội CCB Việt Nam về việc chỉ định Ban Chấp hành có 31 đồng chí, Ban Thường vụ có 11 đồng chí, Ban Kiểm tra có 7 đồng chí. Đồng chí Lê Hoàng Vũ chỉ định giữ chức vụ Chủ tịch Hội CCB tỉnh An Giang lần thứ VIII nhiệm kỳ 2025 – 2030 và chỉ định 9 đại biểu dự Đại hội cấp trên.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Đọc tiếp

Mới nhất

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh An Giang lần thứ VIII nhiệm kỳ 2025 – 2030 thành công tốt đẹp