Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Cựu chiến binh Phạm Xuân Hiền sản xuất, kinh doanh giỏi

VŨ VIẾT XÔ 30/04/2026 - 14:17

Càng trải qua khó khăn, gian khổ, ý chí và khát vọng vươn lên của họ càng cháy bỏng ngay cả khi trở về cuộc sống đời thường. CCB Phạm Xuân Hiền là người như thế.

Những năm tháng trong quân ngũ, hầu hết những quân nhân dù ở cương vị nào, làm nhiệm vụ gì, kể cả trong thời chiến cũng như thời bình đều tôi luyện, hun đúc nên phẩm chất, bản lĩnh người lính Cụ Hồ. Càng trải qua khó khăn, gian khổ, ý chí và khát vọng vươn lên của họ càng cháy bỏng ngay cả khi trở về cuộc sống đời thường. CCB Phạm Xuân Hiền ở thôn Ngô Sài, xã Quốc Oai, TP. Hà Nội là người như thế.

CCB Phạm Xuân Hiền - Năng động, dám nghĩ, dám làm

1641-1642-dnccb-2
CCB Phạm Xuân Hiền (thứ nhất, bên phải) nhận Bằng khen của Hội CCB TP. Hà Nội, năm 2024.

Chuyện về đường “làm ăn” của CCB Phạm Xuân Hiền sau khi rời quân ngũ cũng khá gian truân. Sau 6 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia xây dựng các công trình phục vụ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở đơn vị 289 (Binh chủng Công binh), tháng 8-1982, Chuẩn uý Phạm Xuân Hiền xuất ngũ, trở về đời thường. Hoà chung trong cuộc sống khó khăn của người dân thời ấy, sau khi lập gia đình, vợ ông ở cơ quan Nông trường Phú Mãn (Quốc Oai) cũng theo ông trở về để gắn bó với ruộng đồng. Dù ngày ngày cả hai vợ chồng lao động cần mẫn, vật lộn với mấy sào ruộng trồng lúa, nhưng cuộc sống vẫn rất túng thiếu. Thời điểm này, các chính sách của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp đã có nhiều đổi mới, trước nhu cầu thực tế sản xuất nông nghiệp ở địa phương, ông bàn với vợ, rồi “liều mình” ký kết buôn bán vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất trong huyện Quốc Oai và các huyện lân cận.

Qua những năm tháng bươn chải, gia đình ông dần dần có tích luỹ, tạo nguồn theo cách “lấy ngắn nuôi dài”. Kinh nghiệm sản xuất được đúc rút cùng với chịu khó học hỏi và chi tiêu tiết kiệm, gia đình ông đã có “của ăn của để”, tạo cơ sở cho phát triển kinh tế gia đình theo hướng làm ăn lớn hơn.

Năm 2015, ông lại mạnh dạn thế chấp đất đai, nhà cửa để vay vốn Ngân hàng, cùng với vốn tích lũy từ lao động của gia đình để đầu tư thành lập Công ty TNHH Thương mại tổng hợp và Xây dựng Hiền Thơ. Việc thành lập công ty này có thuận lợi hơn, vì bản thân ông trong thời gian tại ngũ đã được học về kiến thức xây dựng ở trường Quân đội. Trải qua 3 năm, Công ty chủ yếu xây dựng các công trình dân dụng. Do sản xuất, kinh doanh hiệu quả, đúng pháp luật, nộp thuế đủ, Công ty đã giải quyết việc làm cho hàng chục lao động ở địa phương, trong đó có nhiều CCB, Cựu quân nhân, tạo được chữ tín với khách hàng.

Trước nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân trên địa bàn, năm 2018, ông Phạm Xuân Hiền đã đề nghị và được Sở Y tế Hà Nội cho phép Công ty quản lý Phòng khám đa khoa 103 Quốc Oai. Công ty Hiền Thơ chính thức chuyển sang quản lý Phòng khám đa khoa 103 Quốc Oai, do ông Hiền làm Chủ tịch HĐQT, chủ yếu quản lý về hành chính. Công ty đã hình thành 3 cơ sở: Quốc Oai, Đan Phượng và Thạch Thất, được đầu tư trang thiết bị đầy đủ, hiện đại, như máy chụp cộng hưởng từ (MRI), máy chụp CT cắt lớp, máy siêu âm 4D, X quang, điện tim, máy xét nghiệm sinh hóa - huyết học... giúp hỗ trợ quá trình chẩn đoán nhanh chóng và chính xác. Đặc biệt, tại Phòng khám đa khoa 103 Quốc Oai, trụ sở được xây dựng khang trang, rộng rãi, có các ban, phòng chuyên môn cùng đội ngũ bác sỹ có trình độ chuyên môn cao, từng công tác tại các bệnh viện lớn 103, 108, 354... Gần 8 năm hoạt động, Phòng khám đa khoa 103 Quốc Oai cùng các cơ sở đã thu hút ngày càng đông đảo người dân và các CCB, cựu quân nhân đến khám, chữa bệnh, nhất là vào các ngày nghỉ, thứ bảy, chủ nhật (bình quân mỗi ngày có khoảng hơn 100 lượt bệnh nhân). Phòng khám đã khẳng định được uy tín và chất lượng, tạo niềm tin với người bệnh gần xa trên địa bàn Quốc Oai và các xã lân cận.

Chăm sóc sức khoẻ nhân dân là trên hết

1641-1642-dnccb-1
CCB Phạm Xuân Hiền kiểm tra việc khám, chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa 103 Quốc Oai.

Với phương châm “Tận tâm - chuyên nghiệp - hiệu quả”, Phòng khám đa khoa 103 Quốc Oai không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ và trang thiết bị. Lãnh đạo Công ty, mà trực tiếp là Chủ tịch HĐQT Phạm Xuân Hiền đã thường xuyên quản lý, giáo dục, định hướng tốt đội ngũ chuyên môn. Với mục tiêu khám bệnh, chăm sóc sức khoẻ nhân dân là trên hết, Phòng khám đã thực hiện hỗ trợ chi phí cho mọi người dân đến khám, chữa bệnh với mức 20%; đối với CCB có hoàn cảnh khó khăn từ 30 đến 50%, trường hợp đặc biệt còn được hỗ trợ cao hơn. Nhiều năm, Phòng khám còn tổ chức các đợt khám bệnh từ thiện cho người cao tuổi, người có công với cách mạng trên địa bàn. Nếu tính chi phí hỗ trợ các đối tượng bệnh nhân từ khi Phòng khám hoạt động đến nay có thể lên tới nhiều tỷ đồng.

Được biết, chỉ tính từ năm 2020 đến nay, Chủ tịch HĐQT Phòng khám Phạm Xuân Hiền còn tích cực tham gia các hoạt động ủng hộ an sinh xã hội địa phương, như quỹ khuyến học, xoá nhà dột nát của CCB; phòng, chống dịch Covid-19; khắc phục hậu quả do bão Yagi... trị giá hàng trăm triệu đồng. Với cương vị là Chi hội phó Chi hội Doanh nhân CCB Quốc Oai, ông Hiền luôn đoàn kết, vận động hội viên nêu cao trách nhiệm xây dựng Chi hội vững mạnh, hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, đúng pháp luật, có nhiều đóng góp thiết thực xây dựng địa phương. Những năm qua, ông cùng tập thể Chi hội duy trì tốt công tác hỗ trợ phòng chống, sàng lọc, điều trị dịch bệnh tại địa phương; tạo việc làm ổn định cho gần 100 lao động ở xã và các vùng lân cận; ủng hộ Hội CCB và nhân dân ở các vùng bị thiệt hại nặng do mưa bão với số tiền mặt và quần áo; sách vở học sinh... tổng trị giá hơn 100 triệu đồng.

Điều rất phấn khởi về cuộc sống gia đình của ông Hiền là các con được nuôi dạy, ăn học trưởng thành, gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Các con đẻ, con dâu, con rể của ông Hiền hiện đều là cán bộ, công chức.

Với những thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh và hoạt động tình nghĩa, từ năm 2020 đến nay, CCB Phạm Xuân Hiền được các cấp Hội và lãnh đạo địa phương tặng 8 Bằng khen, Giấy khen và các danh hiệu khác, trong đó có 3 bằng khen của Hội CCB TP. Hà Nội. Năm 2025, ông được Hội CCB Việt Nam tặng danh hiệu “Sản xuất, kinh doanh giỏi”. Đại tá Nguyễn Văn Hiệp - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Chủ tịch Hội CCB xã Quốc Oai nhận xét: “CCB Phạm Xuân Hiền luôn nêu gương sáng về tinh thần vượt khó; luôn năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; vừa làm giàu cho gia đình, vừa góp sức xây dựng quê hương”.

Đọc tiếp

Mới nhất

Cựu chiến binh Phạm Xuân Hiền sản xuất, kinh doanh giỏi