Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà Tĩnh: Nhân lên những mô hình làm kinh tế giỏi

LÊ VĂN VINH - Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh 04/08/2026 - 10:23

Một khoản vay không hợp đồng, không tính lãi, chỉ được bảo đảm bằng niềm tin của những người chung màu áo lính; một doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng đồng đội và con em cựu chiến binh (CCB); một người lính không quản đường xa mang kinh nghiệm nuôi hươu ra tận Lào Cai để giúp đồng đội lập nghiệp... những câu chuyện nghĩa tình ấy không chỉ làm sáng đẹp hình ảnh người lính thời bình mà còn tạo sức lan tỏa mạnh mẽ cho phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” của Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh.

bai-so-1653
Với kết quả đạt được, nhiều tập thể, cá nhân hội viên Hội CCB Hà Tĩnh được tặng Bằng khen tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, giai đoạn 2021-2026.

Đồng hành cùng hội viên phát triển kinh tế

Ở tuổi 80, CCB Nguyễn Văn Sửu không còn nhớ mình đã giúp bao nhiêu đồng đội vay vốn làm ăn. Nhưng khoản tiền 300 triệu đồng ông cho CCB Tô Đình Lệ vay nhiều năm trước vẫn được nhiều hội viên CCB nhắc đến như một câu chuyện đẹp về nghĩa tình đồng đội.

300 triệu đồng với một gia đình nông thôn không phải là số tiền nhỏ. Thế nhưng, ông Sửu không yêu cầu giấy vay, không tính lãi suất, cũng chẳng hẹn ngày phải trả. Điều ông tin không phải là tài sản thế chấp, mà là phẩm chất của những người từng khoác chung màu áo lính. Khoản vay ấy đã trở thành điểm tựa để gia đình ông Lệ đầu tư phát triển sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống. Khi kinh tế khấm khá hơn, số tiền lại tiếp tục được quay vòng, giúp những đồng đội khác có thêm cơ hội vươn lên. Ở Hà Tĩnh, những câu chuyện như vậy không phải là cá biệt. Có người góp vốn không lấy lãi. Có người sẵn sàng chia sẻ giống cây, con giống, hướng dẫn kỹ thuật. Có người mở rộng cơ sở sản xuất để tạo việc làm cho đồng đội.

Những việc làm bình dị ấy không chỉ xuất phát từ tấm lòng của mỗi hội viên mà còn được khơi dậy, kết nối và lan tỏa bởi tổ chức Hội. Phía sau mỗi mô hình thành công là sự đồng hành bền bỉ của các cấp Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh từ việc kết nối nguồn lực, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ vốn, tư vấn chính sách, giúp đỡ về thủ tục hành chính khi khởi nghiệp, mở sộng sản xuất - kinh doanh đến công tác tuyên truyền, quảng bá, nhân rộng những cách làm hiệu quả.

Chính vì vậy, phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi không dừng lại ở những hành động giúp đỡ mang tính tự phát mà từng bước trở thành một phong trào sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn tỉnh. Những năm qua, Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh kiên trì xây dựng hệ thống giải pháp đồng bộ, từ kết nối nguồn vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật đến xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, tạo điểm tựa để hội viên vươn lên phát triển kinh tế.

Ở nhiều địa phương, cán bộ Hội không chỉ làm nhiệm vụ tuyên truyền mà còn trực tiếp đến từng mô hình, cùng hội viên tháo gỡ khó khăn, kết nối thị trường, giới thiệu những cách làm mới. Những chuyến tham quan học tập kinh nghiệm giữa các huyện, thị xã trước đây được tổ chức thường xuyên, giúp nhiều hội viên mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất, chuyển từ quy mô nhỏ lẻ sang phát triển hàng hóa.

Trong 5 năm, toàn Hội đã tổ chức 619 lớp tập huấn, thu hút 65.566 lượt cán bộ, hội viên tham gia. Không ít hội viên thừa nhận, điều họ nhận được sau mỗi lớp học không chỉ là kiến thức kỹ thuật mà còn là sự tự tin để bắt đầu một hướng đi mới.

Thông qua hoạt động nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, các cấp Hội đã đưa nguồn vốn ưu đãi đến gần hơn với hội viên. Đến nay, tổng dư nợ đạt 1.485 tỷ đồng, tăng hơn 418 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ, với 685 tổ tiết kiệm và vay vốn, tạo điều kiện cho gần 20 nghìn hộ hội viên đầu tư phát triển sản xuất.

Song song với đó, tinh thần “người có giúp người khó” tiếp tục được nhân lên bằng 722 mô hình góp vốn xoay vòng, huy động hơn 40 tỷ đồng, cùng 517 mô hình “5+1”, câu lạc bộ giúp nhau giảm nghèo hoạt động hiệu quả trên toàn tỉnh.

Điều đáng quý là phần lớn những nguồn lực ấy không chỉ mang giá trị vật chất. Đằng sau mỗi đồng vốn là niềm tin của tổ chức Hội, là trách nhiệm của người đi trước đối với người đi sau và là sự sẻ chia của những người lính đã từng cùng nhau vượt qua gian khó.

Có lẽ cũng vì thế mà ở nhiều vùng quê Hà Tĩnh, mỗi khi nhắc đến Hội CCB, người dân không chỉ nghĩ đến một tổ chức chính trị - xã hội, mà còn nhắc đến một địa chỉ tin cậy, nơi những ý tưởng làm ăn được tiếp sức, những khó khăn được chia sẻ và những mô hình kinh tế mới được hình thành từ chính nghĩa tình đồng đội.

Lan tỏa những mô hình làm kinh tế giỏi

Từ những đồng vốn nghĩa tình và sự đồng hành bền bỉ của tổ chức Hội, ngày càng nhiều hội viên đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, hình thành những mô hình kinh tế quy mô lớn, tạo việc làm và đóng góp tích cực cho địa phương.

Nhắc đến những điển hình tiêu biểu của phong trào, nhiều người biết đến CCB Nguyễn Xuân Hải - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Sao Mai. Từ một cơ sở sản xuất nhỏ, doanh nghiệp do ông gây dựng đã không ngừng mở rộng quy mô, giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 400 lao động, trong đó có nhiều CCB và con em CCB trên địa bàn. Điều khiến mô hình của ông Hải được hội viên trân trọng không chỉ nằm ở doanh thu hay quy mô sản xuất, mà ở quan niệm làm kinh tế luôn gắn với trách nhiệm cộng đồng. Với ông, giúp đồng đội có việc làm ổn định cũng chính là cách tri ân những năm tháng cùng nhau đi qua chiến tranh.

Cũng mang trong mình suy nghĩ ấy, CCB Nguyễn Hữu Tạo không giữ riêng kinh nghiệm làm giàu từ nghề nuôi hươu. Ông lặn lội lên tận tỉnh Lào Cai để hướng dẫn kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm nuôi hươu hiệu quả cho hội viên CCB địa phương. Từ những buổi “cầm tay chỉ việc”, nhiều mô hình chăn nuôi đã được hình thành, mở ra sinh kế mới cho đồng đội nơi vùng cao.

Những câu chuyện ấy cho thấy một nét rất riêng của phong trào CCB làm kinh tế giỏi ở Hà Tĩnh. Thành công của mỗi mô hình không khép lại trong phạm vi một gia đình mà tiếp tục được lan tỏa bằng sự sẻ chia kinh nghiệm, nguồn vốn, kỹ thuật và cả thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đó cũng là lý do vì sao phong trào không chỉ phát triển về số lượng mà còn ngày càng bền vững về chất lượng.

Đến nay, toàn tỉnh có 246 doanh nghiệp, 124 hợp tác xã, 199 tổ hợp tác, 402 trang trại, 2.458 gia trại và 2.856 hộ kinh doanh dịch vụ do CCB làm chủ. Đằng sau những con số ấy là hàng nghìn mô hình sản xuất đang tạo việc làm, đóng góp ngân sách, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và làm thay đổi diện mạo nhiều vùng quê Hà Tĩnh.

Không ít mô hình đã mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, đầu tư sản xuất theo hướng liên kết chuỗi, xây dựng thương hiệu sản phẩm, từng bước nâng cao giá trị hàng hóa. Từ những người lính quen với gian khó, nhiều CCB hôm nay đã trở thành những doanh nhân, chủ hợp tác xã, chủ trang trại tiêu biểu, tiếp tục khẳng định phẩm chất dám nghĩ, dám làm của Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận phát triển kinh tế.

Sự phát triển ấy cũng được phản ánh bằng những kết quả rất cụ thể. Trong nhiệm kỳ 2021-2026, toàn tỉnh có 562 hộ CCB thoát nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên giảm xuống còn 425 hộ, chiếm 0,54%. Hàng nghìn hộ vươn lên khá và giàu, điển hình là Công ty cổ phần Sao Mai do CCB Nguyễn Xuân Hải làm Chủ tịch HĐQT - Giám đốc; Công ty TNHH TM Hợi Đồng do CCB Trương Thị Hợi làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc; Công ty TNHH tổng hợp Nga Chức do CCB Lê Ngọc Chức làm Giám đốc; Công ty TNHH Duyện Lệ do CCB Trần Trung Duyện làm Giám đốc; HTX nuôi trồng đánh bắt hải sản do CCB Nguyễn Văn Việt làm chủ nhiệm; HTX Nông nghiệp Công nghệ cao Nga Hải do CCB Lê Văn Bình làm Chủ nhiệm; trang trại nuôi trồng thuỷ sản công nghệ cao của hộ gia đình CCB Bùi Tùng Phong; trang trại chăn nuôi hươu giống của CCB Nguyễn Thanh Hải...nhiều gia đình có điều kiện đầu tư mở rộng sản xuất, xây dựng nhà ở khang trang, nuôi con học hành và tích cực tham gia các phong trào ở địa phương.

Nhưng giá trị lớn nhất mà phong trào mang lại không chỉ được đo bằng số hộ thoát nghèo hay số doanh nghiệp được thành lập. Đó còn là sự thay đổi trong tư duy làm kinh tế của hội viên. Nếu trước đây nhiều người còn e dè, trông chờ vào sự hỗ trợ thì nay đã chủ động tìm kiếm cơ hội đầu tư, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, liên kết sản xuất và mở rộng thị trường.

Quan trọng hơn, phong trào đã góp phần khẳng định vị thế của tổ chức Hội trong đời sống xã hội. Hội không chỉ là mái nhà chung của những người lính năm xưa mà còn trở thành cầu nối giữa hội viên với các chính sách của Đảng, Nhà nước; giữa nguồn vốn tín dụng với người sản xuất; giữa những mô hình thành công với những hội viên còn gặp khó khăn.

Từ những khoản vay không tính lãi của ông Nguyễn Văn Sửu, những việc làm ổn định do doanh nghiệp của ông Nguyễn Xuân Hải tạo ra, hay những chuyến đi truyền nghề của ông Nguyễn Hữu Tạo, có thể thấy phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi ở Hà Tĩnh đã vượt ra ngoài ý nghĩa của một cuộc vận động.

Nhìn lại chặng đường 2021-2026, những con số biết nói cùng hàng trăm mô hình kinh tế hiệu quả đã khẳng định tính đúng đắn và sức sống của phong trào. Quan trọng hơn, phong trào đã góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, giải quyết việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và làm đẹp thêm hình ảnh người CCB Hà Tĩnh trong thời kỳ mới.

Đọc tiếp

Mới nhất

Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà Tĩnh: Nhân lên những mô hình làm kinh tế giỏi