2/9

Bản lĩnh doanh nhân Cựu chiến binh Thủ đô

Minh Anh 07/08/2025 - 12:19

Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7, Khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027 Hội CCB TP. Hà Nội, Hội Doanh nhân CCB Thủ đô vinh dự được đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Doanh nhân CCB sản xuất, kinh doanh giỏi và làm tốt công tác xã hội” giai đoạn 2021-2024.

Đây không chỉ là sự ghi nhận cao quý đối với những đóng góp của Hội mà còn là minh chứng rõ nét cho tinh thần Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình: Bản lĩnh, kiên cường trên thương trường, nghĩa tình và trách nhiệm với cộng đồng.

Kinh tế vững mạnh, gắn kết nghĩa tình

Những năm qua, trong bối cảnh nền kinh tế phải đối mặt với nhiều thách thức: Dịch bệnh Covid-19 kéo dài, chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy, thị trường biến động, áp lực chuyển đổi số, sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt... đội ngũ doanh nhân CCB Thủ đô vẫn vững vàng “chèo lái” doanh nghiệp, giữ vững nhịp sản xuất, kinh doanh, tạo ra giá trị kinh tế ổn định, đóng góp cho ngân sách và giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động.

Hội Doanh nhân CCB TP. Hà Nội hiện quy tụ hàng trăm hội viên là CCB trực tiếp làm chủ doanh nghiệp, giám đốc hợp tác xã, chủ trang trại, cơ sở sản xuất kinh doanh... Họ hoạt động trên nhiều lĩnh vực đa dạng như công nghiệp phụ trợ, cơ khí, điện tử, chế biến nông sản, bất động sản, xây dựng, thương mại, xuất nhập khẩu, dịch vụ logistics, đầu tư hạ tầng và du lịch sinh thái... Điểm chung là tinh thần dám nghĩ, dám làm, linh hoạt thích ứng và luôn đặt lợi ích xã hội song hành cùng lợi ích doanh nghiệp.

Nhiều doanh nghiệp tiêu biểu phát triển vững vàng trong giai đoạn khó khăn như: Công ty CP Đầu tư Phát triển đô thị Thăng Long, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thạch Bàn, Công ty CP sữa Ba Vì, Công ty CP vận tải Lịch Sự, Công ty XNK khí hóa lỏng Vạn Lộc...

thuong-tuong-be-xuan-truong-trao-bang-khen-cua-thu-tuong-chinh-phu-tang-hoi-doanh-nhan-ccb-tp-ha-noi-anh-thanh-huong
Thượng tướng Bế Xuân Trường trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Hội Doanh nhân CCB TP. Hà Nội. Ảnh: Thanh Hương

Trong mỗi doanh nghiệp CCB là một quá trình nỗ lực không mỏi mệt. Nhiều hội viên đã chuyển đổi mô hình hoạt động, đầu tư công nghệ hiện đại, áp dụng chuyển đổi số để tăng năng suất, giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh. Các doanh nghiệp cũng nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo vệ môi trường và chú trọng chăm lo đời sống người lao động - phần lớn là CCB, bộ đội xuất ngũ và con em gia đình chính sách.

Hội cũng tích cực phát động phong trào “CCB giúp nhau phát triển kinh tế”, hỗ trợ hội viên về vốn, kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm, tư vấn pháp lý và liên kết vùng nguyên liệu. Các chi hội cơ sở tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như tư vấn khởi nghiệp, giới thiệu việc làm, chia sẻ kinh nghiệm quản trị, tổ chức thăm mô hình làm ăn giỏi... góp phần giúp nhiều CCB thoát nghèo bền vững, từng bước vươn lên làm giàu chính đáng.

Một điểm đáng trân trọng là sự gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế và trách nhiệm xã hội. Các doanh nhân CCB không chỉ giỏi sản xuất mà còn rất gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và lòng nhân ái trong cộng đồng.

Trách nhiệm với cộng đồng

Từ năm 2021 đến nay, Hội Doanh nhân CCB TP. Hà Nội và các hội viên đã triển khai nhiều hoạt động xã hội sâu rộng, mang tính nhân văn cao. Từ việc hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà cho CCB nghèo, tặng sổ tiết kiệm cho gia đình liệt sĩ, hỗ trợ con em CCB học giỏi, đến việc thăm hỏi, tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam... tất cả đều được thực hiện bằng cái tâm chân thành và hành động cụ thể.

Các doanh nghiệp thành viên còn tích cực ủng hộ các quỹ “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Phòng, chống Covid-19”, cứu trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt, tham gia các hoạt động nhân đạo của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức xã hội khác. Nhiều đơn vị tự nguyện dành một phần lợi nhuận hằng năm để làm công tác thiện nguyện tại địa phương nơi doanh nghiệp đóng chân, thể hiện rõ ý thức cộng đồng và vai trò nêu gương của người lính Cụ Hồ.

Một trong những hoạt động tiêu biểu, mang đậm tính tri ân là chương trình “Gắn bia mộ sứ Bát Tràng” lên phần mộ liệt sĩ Trường Sa. Đây là sáng kiến do Hội chủ trì, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” sâu sắc, nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay không quên sự hy sinh của cha anh vì biển đảo quê hương. Mỗi chuyến đi, mỗi ngôi mộ được chăm sóc là lời khẳng định thiêng liêng về tình đồng đội, nghĩa tri ân không bao giờ lãng quên.

Đặc biệt, Hội cũng chủ động phối hợp với Hội CCB thành phố, các cơ quan, đơn vị tổ chức hội chợ kết nối tiêu thụ sản phẩm CCB, tổ chức các diễn đàn doanh nhân, tọa đàm, giao lưu, đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng quản trị, hỗ trợ khởi nghiệp và thúc đẩy hội nhập quốc tế. Từ đó giúp hội viên bắt nhịp xu thế kinh tế số, chuyển đổi xanh, phát triển bền vững.

Thành quả đó được kết tinh từ sự đoàn kết, đồng lòng của cả tập thể, từ cấp lãnh đạo Hội đến từng hội viên. Các doanh nhân CCB không chỉ làm giàu cho mình mà còn làm giàu cho xã hội, góp phần nâng cao vị thế của CCB trong đời sống kinh tế - xã hội hiện đại.

Đồng chí Hoàng Mạnh Cường - Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB TP. Hà Nội chia sẻ: “Được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen không chỉ là phần thưởng cao quý mà còn là sự khẳng định vai trò, vị thế và uy tín ngày càng cao của Hội Doanh nhân CCB Thủ đô. Đây là động lực để Hội tiếp tục phát triển tổ chức vững mạnh, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy hơn nữa vai trò là cầu nối giữa CCB và cộng đồng doanh nghiệp trong sự nghiệp xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

Truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới” của Hội CCB Việt Nam cùng phương châm hành động “Đoàn kết - Nghĩa tình - Hợp tác - Cùng phát triển” chính là nền tảng vững chắc để Hội Doanh nhân CCB TP. Hà Nội phát huy nội lực, kết nối tri thức, đóng góp tích cực hơn nữa vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, góp phần đưa đất nước ta vươn mình mạnh mẽ.

Đọc tiếp

Mới nhất

Bản lĩnh doanh nhân Cựu chiến binh Thủ đô