CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Bài 2: KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC BẢN CHẤT TỐT ĐẸP CỦA QUÂN ĐỘI TA
VẠCH TRẦN LUẬN ĐIỆU CHỐNG PHÁ QUÂN ĐỘI TRONG THỜI BÌNH
(Tiếp theo kỳ trước)
Bài 2: KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC BẢN CHẤT TỐT ĐẸP CỦA QUÂN ĐỘI TA
Các thế lực thù địch đang lợi dụng mạng xã hội để bôi nhọ hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ", hòng chia rẽ tình đồng chí, đồng đội và mối quan hệ máu thịt với Nhân dân. Thế nhưng bản chất cách mạng của Quân đội ta là sự thật lịch sử không thể xuyên tạc được.
Ba chức năng cơ bản của Quân đội nhân dân Việt Nam
Trải qua gần 82 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn thể hiện rõ bản chất cách mạng, xứng đáng với lời khen tặng của Bác Hồ: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Dưới lá cờ vinh quang của Đảng, Quân đội nhân dân mãi mãi là lực lượng chính trị tin cậy, tuyệt đối trung thành, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Từ khi ra đời đến nay, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn thực hiện tốt ba chức năng cơ bản đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh giao đó là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất. Thế nhưng các thế lực thù địch lại tìm đủ mọi cách xuyên tạc ba chức năng này. Chúng tung ra nhiều luận điệu bề ngoài tỏ vẻ thân thiện, như “Quân đội nhân dân Việt Nam không nên thực hiện sản xuất, lao động mà chỉ thuần túy làm nhiệm vụ quốc phòng”; “quân đội không làm kinh tế thì “lợi ít, hại nhiều”, “quân đội chỉ cần thực hiện chức năng đội quân chiến đấu chứ không cần chức năng đội quân công tác, đội quân lao động, sản xuất”(?!)
Cần phải khẳng định rắng, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về chức năng đội quân chiến đấu, quân đội tham gia phát triển nền kinh tế quốc dân được thể hiện trong suốt chiều dài lịch sử của Đảng ta, thông qua nhiều chỉ thị, nghị quyết của Đảng như Nghị quyết 79/NQ-ĐUQSTW ngày 27 tháng 8 năm 1992 đã xác định quân đội có ba chức năng: Quân đội là đội quân chiến đấu, công tác và sản xuất.
Điều 68, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 ghi rõ: “Nhà nước phát huy tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của Nhân dân, giáo dục quốc phòng và an ninh cho toàn dân; xây dựng công nghiệp quốc phòng, an ninh; bảo đảm trang bị cho lực lượng vũ trang nhân dân, kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh; thực hiện chính sách hậu phương quân đội; bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sỹ, công nhân, viên chức phù hợp với tính chất hoạt động của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân hùng mạnh, không ngừng tăng cường khả năng bảo vệ Tổ quốc”.
Điều đó cho thấy, việc kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế là quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước ta. Sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc là của toàn dân, sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là ở nơi dân, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt. Tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế của Quân đội cũng chính hướng tới mục tiêu đó.
Mới đây, trong buổi nói chuyện với các bộ cao cấp của quân đội nghỉ hưu vào đầu xuân mới Bính Ngọ 2026, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh về nhiệm vụ của quân đội trong thời gian tới: “Tập trung xây dựng Quân đội tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân. Tiếp tục điều chỉnh tổ chức lực lượng tinh, gọn, mạnh. Nghiên cứu thành lập một số lực lượng mới và bảo đảm vũ khí trang bị đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa Quân đội. Thực hiện tốt nhiệm vụ phòng thủ dân sự; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, phương án để thực hiện nhiệm vụ “chiến đấu” của Quân đội trong thời bình, như: Phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, sự cố môi trường, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Quân đội phải thực sự là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất”.
Kiên định chính sách quốc phòng “bốn không”
Đảng, Nhà nước ta đang nhất quán thực hiện chủ trương “bốn không”, bao gồm không tham gia các liên minh quân sự, không là đồng minh quân sự của bất kỳ nước nào; không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam; không dựa vào nước này để chống nước kia; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Thế nhưng, chúng lại tìm mọi cách phủ nhận chủ trương “bốn không” của Đảng và Nhà nước ta, nào là khăng khăng rằng, chính sách “bốn không” là “tự trói tay chân mình”; là “không đủ khả năng để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ”, là lạc hậu, lỗi thời, không phù hợp với thực tế, đi ngược lại xu thế toàn cầu hóa. Chúng xuyên tạc, Đảng và Nhà nước Việt Nam làm như vậy với mục đích riêng và phục vụ cho lợi ích của Đảng, chứ không phải vì lợi ích của dân tộc, vì sự thịnh vượng và phát triển của đất nước, khu vực.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, các mối quan hệ quốc tế ngày càng mở rộng, bên cạnh việc hợp tác cùng phát triển, giữa các quốc gia vẫn luôn tồn tại sự cạnh tranh. Suy cho cùng, chỉ có lợi ích quốc gia, dân tộc là tối thượng, là vĩnh viễn. Chính sách quốc phòng có vai trò đặc biệt quan trọng, quan hệ trực tiếp đến vận mệnh của quốc gia, dân tộc. Điều kiện tiên quyết là sức mạnh nội lực phải ở vị trí trọng tâm, không thể dựa dẫm, phụ thuộc. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiềm ẩn nhiều biến động phức tạp, khó lường, quốc phòng, an ninh của Việt Nam không thể tách rời an ninh khu vực nói riêng và an ninh thế giới nói chung. Hợp tác quốc phòng là một trong những yếu tố quan trọng để duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới, là yếu tố quan trọng để thực hiện các mục tiêu quốc phòng của Việt Nam. Quân đội chủ động, nhạy bén, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng và Nhà nước về quân sự, quốc phòng. Kịp thời nhận diện, xử lý đúng đắn, hài hòa, linh hoạt đối tác, đối tượng quốc phòng; có đối sách xử lý phù hợp, hiệu quả các vấn đề biên giới, biển, đảo, không để bị động, bất ngờ, ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh, xung đột “từ sớm, từ xa”. Có bảo vệ được hòa bình sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho đất nước ổn định, phát triển. Ngược lại, đất nước có phát triển, tiềm lực dồi dào thì vị thế, uy tín của đất nước càng được nâng cao, là điều kiện căn cốt để bảo vệ hòa bình.
Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 nêu rõ: Việt Nam không chấp nhận quan hệ hợp tác quốc phòng dưới bất kỳ điều kiện áp đặt hoặc sức ép nào. Việt Nam tăng cường hợp tác quốc phòng đa phương nhằm góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia. Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: “Nỗ lực phấn đấu để ngăn ngừa xung đột, chiến tranh và giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, vùng trời, vùng biển của Tổ quốc”. Vì vậy, việc Việt Nam thực hiện chính sách không tham gia liên minh quân sự không phải là hành động “tự trói tay chân” như các đối tượng vẫn rêu rao.
“Bộ đội Cụ Hồ” - giá trị văn hóa quân sự tiêu biểu của thời đại
Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là giá trị văn hóa quân sự tiêu biểu của thời đại Hồ Chí Minh, là tài sản, báu vật vô giá của Quân đội, Nhân dân và dân tộc Việt Nam. Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam tạo dựng, vun đắp, phát triển, kế tục và phát huy trong suốt hơn 80 năm xây dựng, trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng với những chiến công hiển hách trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” biểu hiện cụ thể, sinh động trong cuộc sống, trong mọi mặt hoạt động xây dựng, công tác và chiến đấu của từng cơ quan, đơn vị, của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Quân đội ta.
Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương đã khái quát chỉ rõ 5 đặc trưng cơ bản, chuẩn mực phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ". Những đặc trưng đó là cơ sở nền tảng để cán bộ, chiến sĩ toàn quân tiếp tục giữ vững và phát huy trong giai đoạn hiện nay. Thực tiễn hơn 80 năm qua đã khẳng định, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” không những là cội nguồn sức mạnh để Quân đội ta chiến đấu và chiến thắng trong các giai đoạn cách mạng trước đây mà còn tạo động lực chính trị, tinh thần to lớn thôi thúc cán bộ, chiến sỹ tiếp tục phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống.
Những năm tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, tạo ra những thách thức mới. Đặc biệt, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra cả thời cơ và thách thức mới đối với mọi quốc gia - dân tộc. Sự xuất hiện của các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự hiện đại làm thay đổi cơ bản tổ chức quân đội với sự ra đời của nhiều lực lượng mới, làm xuất hiện hình thái chiến tranh mới, không gian chiến lược mới; các loại hình tác chiến mới và thay đổi phương thức tiến hành chiến tranh… Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị ở trong và ngoài nước đang gia tăng cường độ chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội bằng chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” quân đội,... với những âm mưu, thủ đoạn hết sức tinh vi, thâm độc, khó nhận diện. Đặc biệt, chúng sẽ tập trung xuyên tạc về hình tượng của “Bộ đội Cụ Hồ”. Chúng xuyên tạc rằng: “Trong điều kiện Việt Nam đang đẩy mạnh quan hệ đối ngoại, hợp tác toàn diện, sâu rộng với các nước, các đối tác, tổ chức quốc tế... thì càng không có nguy cơ xảy ra xung đột, chiến tranh, nên không cần xây dựng quân đội hiện đại. Chúng hô hào chủ trương này là sự “dung túng” của Đảng, Nhà nước đối với quân đội và để quân đội giữ vững và bảo vệ lợi ích của Đảng. Chúng lợi dụng sai phạm của một số cán bộ cao cấp xuyên tạc xây dựng quân đội hiện đại chính là “mảnh đất màu mỡ” cho nạn tham nhũng “đâm chồi, nảy lộc”. Chúng hô hào rằng, các vấn đề liên quan đến quân sự, quốc phòng phải được nhân dân bàn bạc công khai và quyết định thông qua những “diễn đàn dân chủ”; lợi dụng chủ trương tinh giản biên chế trong quân đội để kích động, quy chụp về lợi ích nhóm, đấu đá quyền lực, thanh trừ lẫn nhau; vu cáo với các luận điệu kiểu như “ngân sách quốc phòng cao gấp nhiều lần ngân sách giáo dục”, “giáo dục Việt Nam đi về đâu”, “phát triển hay mị dân”...
Tình hình trên tác động nhiều chiều, ở nhiều mức độ và quy mô rộng lớn khác nhau, tạo ra những thách thức đòi hỏi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc phải được thực hiện với nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ cả ở tầm vĩ mô và vi mô, trong đó việc giữ gìn và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến thẳng lên hiện đại, làm nòng cốt củng cố, tăng cường tiềm lực, sức mạnh, thế trận của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân là giải pháp có tầm quan trọng đặc biệt./.
Đại tá Nguyễn Quốc Hoàn
Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung tâm 286, BTl 86
Thượng tá Lê Anh Dũng
Phó chính ủy Trung tâm 286, BTl 86
(Còn nữa)
Đọc tiếp
- Trong thời bình, các thế lực thù địch tập trung chống phá Quân đội ta bằng các luận điệu xuyên tạc về bản chất,...
- Tại Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội (SHB) diễn ra trong ngày 22/4/2026, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó...
- Ngày 22/4/2026, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, số 19 phố Ngọc Hà, phường Đội Cấn,TP Hà Nội đã tổ chức khai mạc lễ trưng...
- Chiều 22/4, tại Hà Nội, Hội Đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội đã tổ chức gặp mặt, chúc mừng các đại biểu Quốc...
Mới nhất
- Hòa chung không khí linh thiêng và rộn ràng của Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa – Du lịch Đất Tổ...
- Sau hai tuần triển khai lập lại trật tự vỉa hè, các cấp chính quyền Đà Nẵng đã bắt đầu định hình những giải pháp...
- Khi nghe tin tại thôn Long Xuyên 1, xã Nam Phước xãy ra vụ cháy lớn, có ảnh hưởng đến nhiêù nhà xung quanh, trong đó có hộ gia...
- Sáng 22/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Huế cho biết, trên địa bàn vừa xảy...
- Ngày 21/4, tại Đà Nẵng, Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân phối hợp Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng tổ chức tuyên...
- Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tổ chức hoạt động tuyên...
- Sáng ngày 20/4/2026, tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh Hà Tĩnh đã diễn ra cuộc Triển lãm ảnh nghệ thuật của tác giả Lê...
- Làng Hữu nghị Việt Nam và Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Sơn La vừa tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động kết nghĩa năm...
- Đợt thanh tra nhằm đánh giá toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ của Cảnh sát giao thông Công an Quảng Trị trong phát...














