Được sự nhất trí của Thường trực Thành ủy Huế, từ ngày 11 đến 14 tháng 6 năm 2025, Hội Cựu chiến binh thành phố Huế đã mời đoàn cán bộ Hiệp Hội Cựu chiến binh hai tỉnh Salavan và Sekong (Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) sang thăm và làm việc.  

Đoàn đại biểu Hiệp hội Cựu chiến binh tỉnh Salavan có 8 người do Trung tá Samly Phothisan, Chủ tịch Hiệp hội Cựu chiến binh tỉnh Salavan làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Hiệp hội Cựu chiến binh tỉnh Sê Kông có 8 người do Thiếu tướng Somthong Donekannoi, Chủ tịch Hiệp hội CCB tỉnh Sê Kông làm Trưởng đoàn. Mục đích của chuyến thăm và làm việc của bạn là đánh giá kết quả thực hiện các nội dung theo Thỏa thuận “Kết nghĩa - Hữu nghị - Hợp tác” đã được ký kết giữa Hội, Hiệp CCB ba tỉnh từ năm 2023 - 2025 (giai đoạn 2023 - 2028); đồng thời bàn bạc thống nhất, ký kết các nội dung hợp tác trong giai đoạn 2025 - 2028.

Trong chương trình làm việc có nội dung “Hội đàm ký kết” Thỏa thuận “Kết nghĩa - Hữu nghị - Hợp tác” giai đoạn 2025 – 2027 giữa Hội Cựu chiến binh thành phố Huế với Hiệp hội Cựu chiến binh tỉnh Salavan và tỉnh Sê Kông. Hội đàm được tổ chức vào lúc 15 giờ 30 ngày 12 tháng 6 năm 2025. Tham dự và chỉ đạo Hội đàm có đồng chí Nguyễn Xuân Dương, Phó Ban Tuyên giáo – Dân vận Thành ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Nam, Phó Chủ tịch UB MTTQ VN Thành phố Huế, đồng chí Nguyễn Huy Thái, phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Thành phố Huế và đại diện các Ban liên lạc Hữu nghị Việt – Lào Thành phố Huế; Ban liên lạc truyền thống quân tình nguyện Việt  - Lào tại Huế và đại diện các lưu học sinh Lào đang học tập tại Thành phố Huế.

Hội đàm diễn ra trên tinh thần đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau, thắm tình hữu nghị Việt - Lào. Các bên đã thông báo cho nhau tình hình về kinh tế - xã hội và kết quả hoạt động Hội CCB của mỗi bên và nhận thấy: thời gian qua, mặc dù điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng Hội, Hiệp hội CCB cả ba tỉnh đã có nhiều cố gắng, tích cực triển khai tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên CCB và nhân dân – nhất là các địa phương dọc tuyến biên giới - thực hiện tốt các nội dung đã ký kết. Nổi lên là tăng cường giáo dục cho cán bộ, hội viên CCB và Nhân dân hai nước nhận thức sâu sắc hơn về mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và toàn diện giữa Lào và Việt Nam. Các đồng chí đại diện lãnh đạo Hiệp hội CCB 2 tỉnh bạn đã phát biểu đã cám ơn sự quan tâm giúp đỡ nhiều mặt của Hội Cựu chiến binh và Nhân dân Thành phố Huế đối với hai tỉnh Salavan và Sekong trong thời gian qua, nhất là về đào tạo nguồn nhân lực cán bộ, giúp đỡ nhân dân các huyện giáp biên giới xây dựng nhà cửa, hỗ trợ cây, con giống, kỹ thuật canh tác, ủng hộ vật chất, khám chữa bệnh, tặng quà cho nhân dân trị giá hàng trăm triệu đồng.  

Tại Hội nghị, trước sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo các Sở, Ban ngành Thành phố Huế, lãnh đạo Hội CCB Thành phố Huế và lãnh đạo Hiệp Hội CCB hai tỉnh Salavan và Sekong đã tiến hành ký kết Thỏa thuận “Kết nghĩa - Hữu nghị - Hợp tác” giai đoạn 2025 – 2027 giữa Hội, Hiệp hội CCB 3 tỉnh, Thành phố với các nội dung cơ bản như sau:

1. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên của địa phương mình về truyền thống đấu tranh, tình đoàn kết chiến đấu đặc biệt, tình nghĩa keo sơn gắn bó của hai Đảng, hai nhà nước, dân tộc, quân đội và Nhân dân Việt - Lào trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của hai dân tộc.

2. Cùng với các lực lượng chuyên trách tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng biên giới hai nước hòa bình và phát triển.

3. Thường xuyên trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong xây dựng và hoạt động của hai tổ chức Hội, nhất là công tác chính trị, tư tưởng, phối hợp cùng nhau đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phá hoại tình đoàn kết Việt - Lào.

4. Tiếp tục tuyên truyền, vận động cựu chiến binh tham gia tốt việc cung cấp thông tin, dẫn đường, liên lạc hỗ trợ lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Cùng với việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết các chế độ, chính sách tồn đọng trong chiến tranh cho CCB. Phối hợp làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn.

5. Tiếp tục làm tốt việc hỗ trợ, giúp đỡ cho học sinh Lào đang theo học tập tại Huế, tăng cường mối quan hệ các tổ chức Hội hai bên đường biên, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, cùng nhau phát triển.

Chuyến thăm và làm việc của Đoàn cán bộ Hiệp hội CCB hai tỉnh Salavan và Sekong đến Thành phố Huế được thực hiện đúng mục đích, yêu cầu và theo chương trình kế hoạch đặt ra, đúng nguyên tắc thủ tục ngoại giao và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Chuyến thăm đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với cán bộ, hội viên CCB và nhân dân Thành phố Huế và 2 tỉnh Salavan, Sê Kông, góp phần củng cố, vun đắp truyền thống đoàn kết - hữu nghị - hợp tác đặc biệt giữa hai nước Việt - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững./.

Nguyễn Văn Hùng