Ngày 13-10, tại thành phố biển Nha Trang (Khánh Hòa) đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội CCB phường Nha Trang lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2025-2030).
Theo báo cáo tại đại hội, nhiệm kỳ qua, Hội kết nạp 231 hội viên mới, nâng tổng số hiện nay lên 2.001 hội viên (trên cơ sở sáp nhập của 5 phường), sinh hoạt tại 75 chi hội tại 75 tổ dân phố và 01 chi hội cơ quan Mặt trận Tổ quốc; số hội viên là đảng viên 1.346 đồng chí. Hàng năm đánh gia tổ chức hội có 100% chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó trên 80% hoàn thành xuất sắc; 98% hội viên gương mẫu; 99% gia đình hội viên đạt “Gia đình văn hóa”.
Theo báo cáo tại đại hội, nhiệm kỳ qua Hội luôn chú trọng động viên CCB tham gia phát triển kinh tế – xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh; đề xuất, kiến nghị chính sách liên quan đến CCB. Hội đã triển khai sâu rộng chuyên đề “Làm kinh tế trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế”; phối hợp các cơ quan chuyên môn tổ chức 06 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức sản xuất, kinh doanh, khuyến nông – khuyến ngư, quản trị tài chính cho hơn 750 lượt cán bộ, hội viên. Thực hiện ủy thác tín dụng chính sách hiệu quả: dư nợ Ngân hàng Chính sách xã hội là 12.668 tỉ đồng; huy động vay các tổ chức tín dụng khác đạt 6,4 tỉ đồng phục vụ sản xuất, kinh doanh; Toàn Hội không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo; tỷ lệ gia đình hội viên có mức sống khá trở lên trên 72,8%. Hội nghị “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2022–2024 được tổ chức thành công, đến nay có 34 hộ CCB đạt danh hiệu sản xuất – kinh doanh giỏi các cấp, tạo việc làm cho hàng trăm lao động là CCB, con em CCB và Cựu quân nhân. Tập hợp, đoàn kết, động viên hội viên; gắn xây dựng Hội với các phong trào thi đua yêu nước. Hội đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thu hút 100% cán bộ, hội viên tham gia, tạo chuyển biến về nhận thức và hành động; gắn với phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Toàn Hội duy trì, làm đẹp 06 tuyến đường Cựu chiến binh tự quản, duy trì 12 Câu lạc bộ bảo vệ môi trường. Hội tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
thông qua hoạt động góp ý, phản biện xã hội. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tệ nạn xã hội được đẩy mạnh; Hội đã kịp thời cung cấp 130 nguồn tin có giá trị cho cơ quan chức năng, tham gia cảm hóa, giáo dục 34 đối tượng để tái hòa nhập cộng đồng; tổ chức tốt công tác giáo dục quốc phòng - an ninh, tham gia diễn tập khu vực phòng thủ các cấp theo kế hoạch.
Tổ chức chăm lo, giúp đỡ CCB; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên. Hội phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Thương người như thể thương thân”, tham gia mạnh mẽ Cuộc vận động “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”: quyên góp hơn 890 triệu đồng; xây mới 06 nhà “Nghĩa tình đồng đội” (415 triệu đồng), sửa chữa 05 nhà (160 triệu đồng).Về chính sách, Hội đã phối hợp chi trả đầy đủ chế độ cho hội viên Cựu chiến binh, đổi mã thẻ BHYT cho 420 đồng chí, thực hiện chế độ với 580 nạn nhân chất độc da cam, hơn 250 thương bệnh binh; bồi dưỡng, giới thiệu hàng trăm đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó có 12 đồng chí là hội viên CCB.
Đại hội đã nhất trí cao phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm kỳ 2025-2030 gồm: Tiếp tục vận động các thế hệ CCB đoàn kết, phát huy truyền thống, bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”; thực hiện phương châm “Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới”; tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ Nhân dân; nâng cao tính tự lực, tự cường, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp; xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCB, CQN; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
Sau đại hội, Ban chấp hành xây dựng ngay Chương trình hành động toàn khóa với các mục tiêu, chỉ tiêu, mốc tiến độ rõ ràng; phân công trách nhiệm cụ thể; tập trung đột phá vào nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội, chuyển đổi số công tác Hội, huy động nguồn lực xã hội hóa cho hoạt động tình nghĩa. Tham gia công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương IV (khóa XIII); phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội; thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, Điều lệ Hội; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội “vừa hồng, vừa chuyên”, chú trọng cán bộ chi hội trưởng. Cổ vũ ý chí tự lực, tự cường; khơi dậy khát vọng phát triển đồng hành cùng đảng bộ, chính quyền xây dựng phường Nha Trang giàu đẹp văn minh, thân thiện, đóng góp thiết thực vào mục tiêu xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương...
Ban chấp hành mới theo chỉ định gồm 21 thành viên, Đại tá Nguyễn Minh Hùng làm chủ tịch Hội..