CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Những “hạt giống” tiên phong trồng gừng xuất khẩu ở An Nhơn Tây
Xuất phát từ nhu cầu mua gừng tươi phục vụ xuất khẩu sang thị trường nước ngoài, 8 hộ dân tại xã An Nhơn Tây (TP Hồ Chí Minh) đã mạnh dạn đăng ký tham gia mô hình trồng gừng hữu cơ, hướng đi mới trong chuyển đổi cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao.
Tiên phong trồng gừng sạch tại địa phương
Từ đầu năm 2025, sau khi được Hội Nông dân xã An Nhơn Tây phối hợp với Công ty Cổ phần Anvieco Farm (Địa chỉ: 30/11 Ngô Thời Nhiệm, Phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh) giới thiệu mô hình trồng gừng hữu cơ theo đơn hàng xuất khẩu, 8 hộ dân đã tình nguyện làm những người tiên phong. Gừng được trồng trên diện tích hơn 22ha, áp dụng kỹ thuật trồng trong bao, hạn chế sâu bệnh và dễ kiểm soát đầu ra.
Ngày 13/10, tại xã An Nhơn Tây đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng thu mua sản phẩm giữa các hộ nông dân và Công ty CP Anvieco Farm. Theo thỏa thuận, doanh nghiệp cam kết thu mua gừng với giá ổn định 10.000 đồng/kg, bảo đảm người trồng đạt lợi nhuận tối thiểu 30% so với chi phí đầu tư. Tham gia ký kết có 8 hộ nông dân cùng vườn gừng Anvieco của công ty, với tổng quy mô 8.300 bao, mỗi bao trung bình 7–8 kg. Dự kiến sản lượng đạt khoảng 60 tấn/vụ trong năm 2026.
Cũng trong ngày, Tổ hợp tác trồng gừng xã An Nhơn Tây được thành lập, với sự chứng kiến của đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, UBND xã và Hội Nông dân xã An Nhơn Tây.
Đại diện Công ty CP Anvieco Farm, bà Nguyễn Thanh Diễm cam kết: “Doanh nghiệp sẽ bao tiêu toàn bộ sản lượng gừng đạt chuẩn xuất khẩu, hỗ trợ kỹ thuật trồng và vật tư đầu vào, đồng thời hướng tới thành lập Hợp tác xã Gừng An Nhơn Tây để phát triển bền vững.”
Ông Võ Hồng Rồi (ngụ ấp Phú Lộc, xã An Nhơn Tây), một trong những hộ tham gia mô hình, cho biết: “Trước đây gia đình tôi trồng rau màu nhỏ lẻ, lời lãi không nhiều. Nay chuyển sang trồng gừng, vừa có người hướng dẫn, vừa có đầu ra rõ ràng nên chúng tôi yên tâm sản xuất.”
Tương tự, ông Phan Trung Thắng (ngụ ấp Phú Lộc, xã An Nhơn Tây) cũng chia sẻ: “Trước đây ở An Nhơn Tây cũng có các hộ nông dân trồng gừng, chủ yếu là trồng tự phát và bán lẻ cho các chợ đầu mối. Nay có doanh nghiệp nhận bao tiêu toàn bộ sản lượng gừng và hỗ trợ kỹ thuật trồng nên tôi xung phong trồng với mong muốn mang lại giá trị kinh tế cao hơn”.
Gừng trâu ruột vàng, tiềm năng xuất khẩu cao
Tổ hợp tác trồng gừng dự kiến canh tác giống gừng trâu ruột vàng, loại gừng có củ to, vỏ mỏng, ruột vàng óng, hương thơm đặc trưng, thường được sử dụng làm gia vị, dược liệu và nguyên liệu chế biến tinh dầu. Nhờ màu sắc đẹp và hàm lượng tinh dầu cao, giống gừng này đang được ưa chuộng tại nhiều thị trường châu Á và Trung Đông.
Với lợi thế khí hậu phù hợp và kinh nghiệm canh tác của nông dân địa phương, gừng trâu ruột vàng được kỳ vọng trở thành hướng phát triển nông sản có giá trị kinh tế cao, góp phần nâng thu nhập cho người trồng và mở rộng thị trường xuất khẩu.
Theo Hội Nông dân xã An Nhơn Tây, căn cứ chương trình công tác Hội và phong trào nông dân năm 2025, cùng với việc thực hiện Kế hoạch số 19/KH-MTTQ-BTT ngày 15/9/2025 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Nhơn Tây về tổ chức chuỗi hoạt động “Ngày hội non sông – Dân tộc kết đoàn” tại các khu dân cư, Ban Thường vụ Hội đã xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức lễ ra mắt Tổ hợp tác trồng và ký kết hợp đồng bao tiêu gừng sạch.
Mô hình này được đánh giá là bước khởi đầu tích cực trong việc hình thành chuỗi liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp, hướng đến sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ và mở rộng quy mô trong giai đoạn tiếp theo.
“Trồng gừng cũng không ít thách thức: vốn đầu tư ban đầu khá cao, đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc tỉ mỉ và thời gian thu hoạch dài. Tuy nhiên, với sự đồng hành của doanh nghiệp và chính quyền địa phương, bà con tin tưởng mô hình này sẽ sớm khẳng định hiệu quả”., đại diện Hội Nông dân xã An Nhơn Tây chia sẻ.
Theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam, tính đến hết tháng 9/2025, Việt Nam đã xuất khẩu được 17.672 tấn Gừng, Nghệ và gia vị khác, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 48,3 triệu USD, so với cùng kỳ năm 2024 lượng xuất khẩu giảm 19,1%, tuy nhiên kim ngạch tăng 7,7%. Một số thị trường xuất khẩu gừng hàng đầu của Việt Nam gồm: Ấn Độ, Trung Quốc, Bangladesh và Indonesia
| Gừng, loại cây quen thuộc với người Việt, giờ đây đang mở ra hướng đi mới cho nông dân vùng ven đô. Từ những hộ tiên phong đầu tiên, An Nhơn Tây kỳ vọng sẽ hình thành vùng trồng gừng tập trung phục vụ xuất khẩu, góp phần nâng cao thu nhập, làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương anh hùng. |
Đọc tiếp
- Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2 - Chi cục QLTT Thanh Hóa vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 15...
- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Việt Nam, triển khai từ năm 2010, đã trở thành một phong trào...
- Ngày 29/4/2026, tại Hồng Kông (Trung Quốc), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Gaw Capital Partners - công ty...
- Chỉ chưa đầy vài giờ sau khi cho phép lưu thông trở lại qua eo biển Hormuz, Iran lại quyết định đóng cửa tuyến đường...
- Một trong những biểu hiện điển hình của những sai lệch trong đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng - lý luận là việc đồng...
Mới nhất
- Khi được chứng kiến những cống hiến, hy sinh thầm lặng của các CCB trong lao động hòa bình, lớp trẻ sẽ có một tấm...
- Tháng tư về. Những triền rừng Tây Nguyên bừng lên sắc đỏ rực của hoa pơ lang. Những cánh hoa dày, đỏ như lửa, nở...
- Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), chiều 29/4/2026,...
- Chiều 29/4/2026, Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Đoàn Thanh niên phường Phú Yên (Đắk Lắk) tổ chức buổi giao...
- Cuốn sách “Buồn vui đời người” của nhà báo, nhà văn Phạm Quang Đẩu là tập ký chân dung này phong phú, độc đáo bởi...
- (Kính dâng Thượng tướng, Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Hoàng Minh Thảo)
- Khi nhắc đến Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang), nhà tình báo chiến lược của Quân...
- Cuốn sách “Hiệp định Paris - Thắng lợi của ý chí độc lập, tự chủ và chính nghĩa Việt Nam” của đồng chí Nguyễn...
- Báo CCB Việt Nam nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Tình (trú tại TP. Hà Nội) phản ánh về vụ việc tranh chấp, tố cáo...















