CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Polyp đại tràng
Polyp đại tràng là khối tế bào phát triển bất thường trong niêm mạc đại tràng.
Polyp đại tràng là khối u lồi trong lòng đại trực tràng, được hình thành do sự tăng sinh quá mức niêm mạc đại trực tràng.
Nguyên nhân gây polyp đại tràng
Nguyên nhân gây polyp đại tràng chính xác vẫn chưa được xác định nhưng sự phân chia và phát triển tế bào nhiều hơn bình thường được xem là lý do chính. Bất kỳ ai cũng có thể mắc bệnh polyp đại tràng, đặc biệt là với những người có yếu tố nguy cơ cao như: Người từ 50 tuổi trở lên; có tiền sử gia đình mắc bệnh polyp hoặc ung thư đại tràng; người mang gen di truyền hiếm gặp khiến người bệnh có nguy cơ cao phát triển polyp; người có tiền sử mắc polyp tiêu hóa; người mắc bệnh viêm loét đại tràng; phụ nữ bị ung thư buồng trứng hoặc ung thư tử cung trước 50 tuổi; người mắc bệnh tiểu đường… Ngoài ra, một số thói quen cũng làm tăng nguy cơ mắc polyp đại tràng bao gồm: Chế độ ăn nhiều chất béo, ít chất xơ; sử dụng thuốc lá và rượu; ít tập hoặc không tập thể dục; cơ thể béo phì, thừa cân…
Dấu hiệu polyp đại tràng
Không ít người nhầm lẫn bị polyp đại tràng thành vấn đề tiêu hóa. Do đó, để giảm nguy cơ bỏ qua bệnh, bạn nên đi kiểm tra sức khỏe càng sớm càng tốt nếu gặp các biểu hiện sau:
Đau bụng:Người bị polyp đại tràng có thể thường xuyên thấy đau quặn bụng do bệnh gây tắc nghẽn một phần ruột.
Chảy máu trực tràng:Đây không chỉ là một trong các dấu hiệu của bệnh polyp đại tràng mà nó còn có thể là biểu hiện của bệnh trĩ hoặc tình trạng rách hậu môn.
Phân có màu bất thường: Polyp đại tràng có thể khiến phân có thể có màu đen hoặc xuất hiện các tơ máu – dấu hiệu của tình trạng chảy máu trong đại tràng. Tuy nhiên sự thay đổi màu sắc của phân cũng có liên quan tới một số loại thực phẩm hoặc thuốc, thực phẩm chức năng.
Thay đổi thói quen đi tiêu: Táo bón hoặc tiêu chảy kéo dài bất thường, không thuyên giảm là biểu hiện cảnh báo nguy cơ đang có u polyp, nặng hơn là ung thư đại tràng.
Thiếu máu: Chảy máu polyp có thể diễn ra âm thầm trong thời gian dài gây sụt giảm lượng sắt cần thiết cho cơ thể; kéo theo sự giảm bớt các tế bào hồng cầu vận chuyển oxy. Điều này khiến người bệnh hay cảm thấy mệt mỏi và khó thở.
Phòng ngừa bệnh polyp đại tràng
Cách phòng ngừa bệnh polyp đại tràng tốt nhất là thường xuyên tầm soát và loại bỏ polyp khi có. Ngoài ra chúng ta có thể giảm bớt nguy cơ gặp phải polyp đại tràng nhờ vào các thói quen lành mạnh như: Tăng cường trái cây, rau xanh, các loại đậu, ngũ cốc giàu chất xơ vào chế độ ăn hằng ngày. Duy trì cân nặng khỏe mạnh, vóc dáng cân đối; nên giảm cân nếu thừa cân hoặc béo phì. Không ăn quá nhiều các loại thịt đỏ như thịt bò, thịt lợn, thịt dê, thịt cừu… Tập thể dục với cường độ vừa phải, đều đặn mỗi ngày. Không lạm dụng bia rượu, thuốc lá. Tham khảo ý kiến bác sĩ về việc bổ sung canxi và vitamin D hoặc dùng aspirin thường xuyên để giảm tỷ lệ ung thư đại tràng…
Polyp đại tràng có thể gặp phải ở nhiều đối tượng, đặc biệt người từ 40-50 tuổi. Tỉ lệ biến đổi ác tính của polyp đại tràng khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm loại polyp, kích thước, số lượng, tính ác tính của các tế bào trong polyp và các yếu tố nguy cơ khác. Chính vì vậy, việc phát hiện và điều trị sớm giúp giảm tối đa nguy cơ tiến triển thành ung thư.
Thành An
Đọc tiếp
- Y tế cơ sở là tuyến gần dân nhất, nhưng để người dân lựa chọn, khoảng cách địa lý thôi là chưa đủ. Tại Phòng khám...
- Tháng 9 - thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường khiến người bệnh hen phế quản dễ tái phát các đợt...
- Hiện nay, nhiều gia đình khi biết người thân mắc xơ gan thường áp dụng chế độ ăn kiêng quá mức, thậm chí cắt hoàn...
- Từ ngày 19 đến 21-8, Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tổ chức Hội nghị...
- Thực phẩm chức năng (TPCN) không phải là thuốc và cũng không phải là “thần dược”. Thế nhưng, không ít người vẫn...
- Không chỉ làm quen với hệ thống robot, 22 bác sĩ tham gia khóa đào tạo tại Bệnh viện Trung ương Huế được thực hành từ...
Mới nhất
- Giữa những ngày thu lịch sử , hơn 200 cựu chiến binh là thương binh, bênh binh, người có công với cách mạng nghỉ tại trung...
- Pháp lệnh số 05/2026/UBTVQH16 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng tiếp...
- Tự chủ chiến lược về quốc phòng không thể dừng ở nhận thức hay quyết tâm chính trị. Một tư duy chiến lược chỉ...
- Chưa khi nào việc con người tiếp cận thông tin nhanh như hôm nay. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh trong tay, một sự...
- Rời quân ngũ, chuyển ngành rồi nghỉ hưu theo chế độ, Cựu chiến binh (CCB) Phương Thục (xã Vạn Hưng, tỉnh Khánh Hòa)...
- Trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2021-2026, trên địa bàn tỉnh...
- Mong đồng đội, CCB, cựu quân nhân và nhân dân biết phần mộ Liệt sĩ Hoàng Đức Hạnh, xin báo cho ông Hoàng Anh Quế, phòng...
- Mọi thông tin về phần mộ liệt sĩ, xin báo về cho gia đình hoặc chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”, Báo CCB Việt Nam,...
- Mới đây, TP. Đà Nẵng, Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam và TP. Đà Nẵng đã phối hợp tổ chức thành công...
- LTS: Thủ đô Hà Nội là đô thị loại đặc biệt, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, đồng thời là trung tâm lớn về...
- Sau những năm chiến đấu, công tác tại Tây Nguyên, ông Đỗ Trọng Bình được phục viên về địa phương và cho biết từng...
- Sau khi cơ quan chức năng kết luận phản ánh mỏ đất tại xã Tống Sơn (tỉnh Thanh Hóa) hoạt động từ sáng sớm đến tối,...
- Quân phục Quân đội nhân dân Việt Nam không chỉ là trang phục mà còn mang giá trị biểu tượng, gắn với hình ảnh, truyền...
- “Tam nông” là nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Đó là 3 vấn đề lớn của thế giới, đặc biệt là những quốc gia đang...

















