Đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm và thăm hỏi các gia đình thân nhân liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trên tuyến đường 71.
Ngày 13/10 Đại tá Ngô Nam Cường - Phó Tư lệnh Quân khu 4, đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế và lãnh đạo Bộ CHQS thành phố cùng gia đình thân nhân các liệt sĩ đã đến dâng hương, dâng hoa tại nhà tưởng niệm các liệt sĩ trên tuyến đường 71 tại xã Phong Điền, thành phố Huế.
Lãnh đạo Quân khu 4, UBND thành phố Huế, Bộ CHQS thành phố Huế dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ
Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4, UBND thành phố Huế, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS thành phố và thân nhân các liệt sĩ đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc, niềm thương nhớ và sự kính phục vô hạn đối với những người con đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân.
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4, UBND thành phố, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS thành phố cùng thân nhân các liệt sĩ dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ
Tại buổi lễ, các đại biểu và cán bộ, chiến sĩ bày tỏ quyết tâm tiếp bước truyền thống cha anh, không ngừng phấn đấu, rèn luyện, xây dựng Quân đội và lực lượng vũ trang Quân khu ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.
Ngay sau lễ dâng hương, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4, UBND thành phố Huế và Bộ CHQS thành phố đã thăm hỏi, động viên thân nhân các liệt sĩ, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nuôi dạy con cháu trưởng thành, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ.
Chiều cùng ngày, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố Huế do Thượng tá Hồ Đắc Quốc - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và thắp hương tưởng niệm tại gia đình các liệt sĩ.
Thay mặt Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố, Thượng tá Hồ Đắc Quốc bày tỏ lòng tri ân và niềm tiếc thương sâu sắc trước sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ; khẳng định sự hy sinh đó là tấm gương sáng ngời về tinh thần quả cảm, cống hiến của người lính trong thời bình, là nguồn động viên, cổ vũ để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố hôm nay học tập, noi theo.
Đoàn công tác gửi lời động viên các gia đình tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, chăm lo cuộc sống, nuôi dạy con,cháu trưởng thành, trở thành những công dân có ích cho xã hội.
Đại diện các gia đình thân nhân liệt sĩ bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và chính quyền địa phương trong thời gian qua.Các gia đình cho biết, ngoài việc vợ và con các liệt sĩ được tuyển dụng công tác lâu dài trong Quân đội, quá trình làm việc luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện của cấp ủy, chỉ huy các cấp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.