Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Bệnh nhân được ghép tim xuyên Việt thứ 20 ở Huế xuất viện

Anh Tuấn 02/10/2025 - 10:09

Sáng 2/10, tại Bệnh viện Trung ương Huế, bệnh nhân H.T.N (45 tuổi), người vừa trải qua ca ghép tim xuyên Việt từ trái tim hiến tặng đã chính thức được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Trước đó, sáng 10/9, ngay khi nhận thông tin có người hiến tạng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, GS.TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế đã chỉ đạo khẩn trương triển khai quy trình lấy tạng.

Người hiến là anh B.Q.K., bị tai nạn giao thông tối 8/9, nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu do máu tụ dưới màng cứng. Dù được phẫu thuật cấp cứu, tình trạng không cải thiện và phải duy trì bằng thuốc trợ tim, vận mạch liều cao. Sau ba lần đánh giá chết não và được gia đình đồng thuận, các ê-kíp đã tiến hành lấy đa tạng (2 thận, gan và tim) lúc 13h ngày 10/9. Quả tim ngay sau đó được vận chuyển bằng đường hàng không từ sân bay Nội Bài về TP Huế.

z7072161281471_7781b31d0c144513c357ce6d77a95b85-0949
Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế tặng hoa chúc mừng cho người được ghép tim xuyên Việt thứ 20 

Bệnh nhân H.T.N. được chỉ định ghép trong tình trạng suy tim giai đoạn cuối, chức năng tim rất thấp, kèm tăng áp phổi nặng. Sau mổ, tim hoạt động yếu, bác sĩ phải đặt máy tạo nhịp, dùng thuốc trợ tim, vận mạch và hỗ trợ bằng ECMO cùng bóng đối xung động mạch chủ.

Sau hơn 5 ngày hồi sức tích cực, chức năng tim và các tạng dần cải thiện; bệnh nhân được cai máy thở, bắt đầu tự ăn uống, sinh hoạt nhẹ. Những ngày tiếp theo, sức khỏe tiến triển rõ rệt, chức năng tim phục hồi, các chỉ số sinh hóa và huyết học ổn định.

z7072161305519_46a518de98d1cb87c6d0d1e0bbf9d895
Đây là ca ghép tim thứ 20 tại Bệnh viện Trung ương Huế

GS.TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế chia sẻ, sự thành công của ca ghép tim lần này là minh chứng cho sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều đơn vị. Bên cạnh chuyên môn của ê-kíp ghép tim và hệ thống thiết bị hiện đại tại Bệnh viện Trung ương Huế, còn có sự điều phối hiệu quả từ Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, sự hỗ trợ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, sự phối hợp của các đơn vị.

Được biết, đến nay, Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện hơn 2.400 ca ghép mô, tạng thành công, là một trong những trung tâm hàng đầu cả nước về ghép tim, gan, thận và tế bào gốc, đồng thời là đơn vị duy nhất tại miền Trung triển khai đủ ba kỹ thuật ghép chuyên sâu “tim, gan, thận”.

Các ca ghép tim xuyên Việt tại đây đều thành công tuyệt đối, có trường hợp vận chuyển mô tạng hàng nghìn km. Thành tựu này khẳng định vị thế tiên phong của Bệnh viện Trung ương Huế trong lĩnh vực phẫu thuật tim và ghép tạng, mang lại cơ hội sống mới cho nhiều bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối.

Đọc tiếp

Mới nhất

Bệnh nhân được ghép tim xuyên Việt thứ 20 ở Huế xuất viện