Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

HỘI CỰU CHIẾN BINH KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới

HỒ THANH HƯƠNG 13/10/2025 - 12:11

Ngày 13-10-2025, Hội Cựu chiến binh Kiểm toán Nhà nước (CCB KTNN) tổ chức Đại hội toàn thể lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030.

1
Quang cảnh Đại hội.

Dự Đại hội có đồng chí Ngô Văn Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước; các đồng chí Phó tổng Kiểm toán Nhà nước: Hà Thị Mỹ Dung, Trần Minh Khương. Thượng tướng Phạm Hồng Hương - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Đây là Đại hội đầu tiên của Hội CCB trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước.

Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết và ý chí phấn đấu của các thế hệ cựu chiến binh đang công tác trong ngành Kiểm toán Nhà nước; là dịp khẳng định quyết tâm tiếp tục phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng và nhiệm vụ chính trị của Ngành trong giai đoạn mới.

Giữ vững bản chất, phát huy truyền thống - Nền tảng của mọi thắng lợi

Nhiệm kỳ 2022-2025, Ban Chấp hành Hội CCB KTNN đã quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, chỉ đạo của Trung ương Hội và Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước, tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, gắn công tác Hội với thực tiễn nhiệm vụ chính trị của ngành.

Hội đã triển khai toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, qua đó góp phần củng cố vị thế, uy tín của tổ chức Hội trong cơ quan, đơn vị.

Trọng tâm, Hội thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt Điều lệ Hội, Nghị quyết của Đảng và Trung ương Hội, giúp cán bộ, hội viên nâng cao nhận thức chính trị, giữ vững bản lĩnh, tinh thần kỷ luật và đoàn kết nội bộ.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, hướng tới giữ vững và lan tỏa phẩm chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, gắn với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đồng thời giáo dục đạo đức nghề nghiệp, tinh thần: “Công minh - Chính trực - Nghệ tinh - Tâm sáng” cho đội ngũ kiểm toán viên.

Hội luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên. Nhiều hoạt động thiết thực được triển khai như: “Đền ơn đáp nghĩa”, thăm hỏi hội viên khó khăn, hỗ trợ gia đình chính sách, tổ chức hoạt động văn hóa - thể thao, các chương trình thiện nguyện, gắn kết nghĩa tình đồng đội.

Đặc biệt, thông qua phối hợp với Đoàn Thanh niên KTNN, Hội đã tổ chức nhiều chương trình “về nguồn”, dâng hương tưởng niệm tại các khu di tích lịch sử, thăm Trường Sa, Nhà giàn DK1 - qua đó góp phần bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm xã hội và ý chí bảo vệ Tổ quốc cho thế hệ trẻ trong ngành.

Một trong những dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ qua là việc xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Hội đã chú trọng giáo dục lý luận chính trị, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Các hội viên luôn phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, thực sự là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan trong việc tham mưu, giám sát và thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, góp phần xây dựng hình ảnh người kiểm toán viên nhà nước công tâm, minh bạch, liêm chính.

Ban Chấp hành Hội hoạt động nề nếp, hiệu quả, bám sát nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, công khai và trách nhiệm, bảo đảm tính thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Tổ chức Hội được kiện toàn tinh gọn, hiện có 16 chi hội với 73 hội viên. Dù số lượng có giảm do biến động nhân sự nghỉ hưu, nhưng chất lượng hoạt động ngày càng được nâng cao.

Công tác kiểm tra, giám sát được duy trì thường xuyên, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh thiếu sót, góp phần xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh.

Đáng chú ý, hoạt động của Hội không ngừng đổi mới, thiết thực, gắn chặt với các phong trào thi đua yêu nước, với nhiệm vụ trọng tâm của ngành KTNN - thể hiện rõ tinh thần “nói đi đôi với làm”, “học tập và làm theo Bác” bằng hành động cụ thể, hiệu quả.

6
Thượng tướng Phạm Hồng Hương - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam.

Phát biểu tại Đại hội, Thượng tướng Phạm Hồng Hương - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích mà Hội CCB KTNN đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí khẳng định: “Trong bối cảnh nhiều tác động chi phối, đặc biệt là quá trình tinh giản, sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, Hội CCB KTNN vẫn luôn giữ vững tinh thần chủ động, ý chí quyết tâm cao, hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2023-2025, đóng góp thiết thực vào thành tích chung của toàn ngành Kiểm toán Nhà nước”. Thượng tướng bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo và cán bộ, công chức, kiểm toán viên của KTNN đã quan tâm, tạo điều kiện để Hội CCB ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ, qua đó khẳng định vai trò của tổ chức CCB trong hệ thống chính trị cơ quan. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Hội CCB KTNN cần quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Kết luận số 196-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về xây dựng và phát huy vai trò của cựu chiến binh trong giai đoạn mới; đồng thời cụ thể hóa vào Nghị quyết Đại hội Hội CCB KTNN nhiệm kỳ 2025-2030. Hội cần tiếp tục làm tốt chức năng phản biện xã hội, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng chí cũng yêu cầu Hội thường xuyên quán triệt nghiêm các quy chế, quy định của KTNN và của Hội CCB Việt Nam, chủ động phối hợp, tham mưu, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong hoạt động; quan tâm chăm lo xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; kiện toàn đội ngũ cán bộ Hội gương mẫu, tâm huyết, có năng lực, bản lĩnh chính trị vững vàng; đồng thời coi trọng công tác quản lý, giáo dục cán bộ, hội viên, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội. Đặc biệt, Thượng tướng Phạm Hồng Hương đề nghị Hội CCB KTNN tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, công tác nhân đạo, từ thiện, thể hiện tình cảm, trách nhiệm, nghĩa tình sâu nặng của người CCB trong thời kỳ mới.

Phương hướng nhiệm kỳ 2022-2025

Kế thừa những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2022-2025, Đại hội Hội CCB KTNN lần thứ IV xác định phương hướng trong thời gian tới là:

Tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, góp phần cùng toàn ngành thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VIII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Mỗi hội viên cần không ngừng rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh, đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gắn bó, tương trợ đồng chí, đồng đội, lan tỏa giá trị tốt đẹp của người cựu chiến binh trong môi trường công vụ hiện đại.

Trong bối cảnh đất nước tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế sâu rộng, vai trò của KTNN ngày càng quan trọng trong bảo đảm tính công khai, minh bạch, hiệu quả của nền tài chính quốc gia.

Vì vậy, đội ngũ CCB trong ngành càng phải giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất cách mạng, tinh thần kỷ luật - kỷ cương, góp phần xây dựng cơ quan KTNN chuyên nghiệp, liêm chính, hiện đại, uy tín, đáp ứng yêu cầu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng Hội CCB KTNN vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2025-2030

Nhiệm kỳ 2025-2030 mở ra trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI), đang làm thay đổi sâu sắc mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Trong nước, công cuộc đổi mới, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh; các thế lực thù địch không ngừng gia tăng hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, hòng làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào con đường xã hội chủ nghĩa.

7
Đồng chí Ngô Văn Tuấn ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của Hội CCB KTNN.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Ngô Văn Tuấn ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của Hội CCB KTNN trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đề nghị Hội tập trung triển khai ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm lớn: Một là, tập hợp hội viên, quần chúng, đồng nghiệp, đồng đội trong cơ quan và ở nơi cư trú bằng các hoạt động thiết thực, qua đó lan tỏa sâu rộng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, góp phần xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, nhân văn, trách nhiệm. Hai là, Hội cần tiếp tục dẫn dắt hội viên chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận dụng vào thực tiễn cuộc sống, phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt của Hội trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ba là, tiếp tục lan tỏa các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, tích cực tham gia an sinh xã hội, thể hiện tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, trách nhiệm với cộng đồng - đó cũng là nét đẹp, là điểm sáng trong bản sắc văn hóa của người CCB KTNN. 

2
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội CCB KTNN nhiệm kỳ 2025 - 2030.
3
Đồng chí Ngô Văn Tuấn và Thượng tướng Phạm Hồng Hương tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội CCB KTNN nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Hội CCB KTNN nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 9 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 3 đồng chí và các chức danh Chủ tịch và các Phó chủ tịch; Ban Kiểm tra có 3 đồng chí; .đồng chí Thái Thị Lan được bầu làm Chủ tịch Hội CCB KTNN nhiệm kỳ 2025 - 2030.

4
5

Trong dịp này, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam, Thượng tướng Phạm Hồng Hương đã trao Kỷ niệm chương tặng đồng chí Ngô Văn Tuấn và một số hội viên Hội CCB KTNN.

Đọc tiếp

Mới nhất

Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới