Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (Quảng Trị): Đảm bảo các hoạt động tại khu vực biên giới, cửa khẩu an toàn thông suốt

Thanh Huyền 14/10/2025 - 09:58

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Cha Lo, tỉnh Quảng Trị nằm trên tuyến đường Hồ Chí Minh, kết nối với quốc lộ 12A của Việt Nam và quốc lộ 8 của nước bạn Lào nên từ lâu đã trở thành cung đường giao thương quan trọng giữa Việt Nam - Lào và các nước khác trong ASEAN. Nhằm đáp ứng yêu cầu trên các mặt công tác tại cửa khẩu trong tình hình mới, Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo đã tăng cường phối hợp để đảm bảo an ninh và tạo thông thoáng cho hành khách, hàng hóa, phương tiện xuất, nhập qua cửa khẩu.

Chủ động triển khai...tích cực phối hợp...đạt hiệu quả tối đa

Với chức năng là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành tại biên giới, cửa khẩu. Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo đã chủ động triển khai công tác, tích cực phối hợp với các lực lượng, nỗ lực đảm bảo các hoạt động diễn ra an toàn, thông suốt và hiệu quả, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia.

z7114292003205_859b9d0236accc555b7502112466ee4d
Một số hình ảnh của Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo phối hợp với Đại đội Biên phòng 311 và 312 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muồn (Lào) tổ chức tuần tra song phương đoạn biên giới Việt Nam-Lào
z7114292019858_5f09743b8e8813b5455e8ac83c1b5684-0955
z7114292012316_cc7bf4df650767c0594760e7ff2ef7c9-0955

Những năm gần đây, lượng hàng hóa xuất nhập khẩu không ngừng tăng, đặc biệt là các mặt hàng nông sản, vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng. Chính quyền địa phương tập trung cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ số trong kiểm soát biên giới, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp và thương nhân.

Đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau giữa Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo và Hải quan CKQT Cha Lo đã tạo niềm tin cho du khách, doanh nghiệp, bởi mỗi khi qua cửa khẩu, họ đều được lực lượng Biên phòng phối hợp với Hải quan CKQT Cha Lo tạo mọi điều kiện thuận lợi, giải quyết các thủ tục nhanh chóng để không còn cảm thấy áp lực về những thủ tục hành chính phiền hà.

Theo đó, từ sự phối hợp chặt chẽ giữa Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo và Hải quan CKQT Cha Lo mà 8 tháng đầu năm 2025, đã làm thủ tục xuất, nhập cảnh cho 294.768 lượt người và 170.657 lượt phương tiện; làm thủ tục xuất, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất cho 107.000 tấn hàng hóa, tăng 6% so với cùng kỳ, kim ngạch đạt 80,9 triệu USD; hàng hóa quá cảnh 332.000 tấn với tổng trị giá đạt 171 triệu USD...

z7114341381141_ac17691acc82a5d03422ba833fbca1a2-1002
Đại Uý Nguyễn Văn Sỹ, phó Trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Chalo

Đại Uý Nguyễn Văn Sỹ, phó Trạm trưởng Trạm Biên phòng CKQT Cha Lo cho biết: dưới sự chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên. Chúng tôi luôn làm tốt công tác quản lý đối với người và phương tiện qua cửa khẩu. Phối hợp với lực lượng Hải quan làm tốt công tác kiểm tra kiểm soát hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu. Cũng như đảm bảo tăng cường công tác tuần tra địa bàn khu vực cửa khẩu hai bên khu vực lân cận không để lợi dụng vào địa hình rừng núi trở để vận chuyển hàng hóa. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn chủ động đấu tranh phòng chống các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm liên quan đến ma túy, pháo nổ và hàng cấm. Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo luôn tuyên truyền nhân dân, chủ doanh nghiệp hành khách lái xe chấp hành quy định của pháp luật, không tiếp tay cho các đối tượng, không vận chuyển trái phép hàng cấm cấm qua cửa khẩu đảm bảo để giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tại khu vực cửa khẩu.Đây sự là kết hợp chặt chẽ giữa các bên để phát triển kinh tế giữ vững an ninh quốc phòng gắn với phát triển kinh tế song phương.

Nỗ lực đảm bảo các hoạt động diễn ra an toàn tại vùng biên...

Chia sẻ với phóng viên báo Cựu chiến binh, đồng chí Ngô Văn Bình, Chính trị viên đồn Biên phòng CKQT Cha Lo cho hay: Để ngăn chặn các đối tượng vận chuyển ma túy qua biên giới, mỗi năm cán bộ trinh sát đã có hàng trăm đợt tuần tra kiểm soát tại các đường mòn, lối mở, đặc biệt tại khu vực có địa hình phức tạp, nhánh rẽ, chúng tôi phải ngủ rừng thậm chí cả tháng trời, mật phục cũng như vận dụng linh hoạt nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm ngăn chặn và bắt giữ các đối tượng vận chuyển trái phép chất ma tuý qua biên giới.

z7114292019619_038bd93c254623c5133b8ecb35d9484e-0958
Cán bộ Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo phối hợp kiểm tra người, phương tiện tại CKQT Cha Lo

Bên cạnh đó chúng tôi đặc biệt tích cực phối hợp với các lực lượng cũng như chính quyền địa trong công tác tuần tra bảo vệ đường biên, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia rất chặt chẽ và đã vượt lên tầm cao mới. Tất cả được tập thể cấp ủy, chính quyền địa phương trực tiếp cùng cán bộ chiến sỹ biên phòng tổ chức tuần tra cột mốc và khu vực biên giới, đã tạo phong trào cho các cấp, các ngành và nhân dân phối hợp cùng biên phòng tuần tra duy trì tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia ở khu vực biên giới Việt – Lào.

Đọc tiếp

Mới nhất

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (Quảng Trị): Đảm bảo các hoạt động tại khu vực biên giới, cửa khẩu an toàn thông suốt