Tại khu vực Bắc Hải Vân đã ghi nhận sự hiện diện của nhiều loài quý hiếm tiêu biểu như: Voọc chà vá chân nâu, Sơn dương, Cu li nhỏ, Gụ lau, Gội nếp, Lim xanh…
Ngày 14/10, ông Lê Ngọc Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP Huế cho biết, UBND thành phố vừa quyết định thành lập Khu Bảo vệ cảnh quan Bắc Hải Vân, thuộc địa phận xã Chân Mây - Lăng Cô.
Theo đó, việc thành lập Khu bảo vệ nhằm duy trì và bảo vệ các giá trị cảnh quan thiên nhiên và hệ sinh thái tự nhiên độc đáo, có giá trị đa dạng sinh học phong phú với nhiều loài động vật, thực vật có giá trị đặc hữu, quý hiếm phân bố trong khu vực.
Khu Bảo vệ cảnh quan Bắc Hải Vân có tổng diện tích 7.354,97 ha
Đồng thời, phát triển tiềm năng dịch vụ môi trường rừng, hấp thụ và lưu giữ carbon, giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy tăng trưởng xanh cho Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.
Khu vực dự án nằm trong phức hợp hệ sinh thái tự nhiên gồm hệ sinh thái rừng, đất ngập nước đầm phá và hệ sinh thái vịnh biển Lăng Cô.
Đặc biệt, Bắc Hải Vân nằm ở dãy Bạch Mã, nằm trong vùng giao thoa sinh học giữa các luồng thực vật từ phía Bắc xuống và từ phía Nam lên, nơi đây đã hình thành nên một hệ sinh thái rừng đa dạng, phong phú về thành phần loài, trong đó có nhiều loài động vật và thực vật thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm cần được ưu tiên bảo vệ.
Dù các nghiên cứu hiện nay còn chưa đầy đủ, song bước đầu đã ghi nhận sự hiện diện của nhiều loài quý hiếm tiêu biểu như: Voọc chà vá chân nâu, Sơn dương, Cu li nhỏ, Gụ lau, Gội nếp, Lim xanh… Ngoài ra, nơi đây còn là điểm đầu cả dải hành lang đa dạng sinh học với nhiều cánh rừng nguyên sinh nối từ biển, qua Vườn Quốc gia Bạch Mã, Khu Dự trữ thiên nhiên Sao la, qua Khu Bảo tồn Quốc gia Sê Sáp (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào).
Việc bảo tồn và phát huy các giá trị cảnh quan tự nhiên của Bắc Hải Vân không chỉ tạo vùng đệm môi trường cho khu vực, mà còn góp phần nâng cao giá trị của Vịnh Lăng Cô và Hải Vân Quan - cụm di tích kiến trúc quân sự thời Nguyễn. Qua đó, hình thành tiềm năng phát triển du lịch sinh thái - văn hóa - lịch sử và đảm bảo an ninh môi trường cho đô thị Chân Mây - Lăng Cô trong tương lai.
Theo quyết định của UBND TP Huế, Khu Bảo vệ cảnh quan Bắc Hải Vân có tổng diện tích 7.354,97 ha. Bao gồm toàn bộ diện tích rừng đặc dụng 6.276,57 ha do Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân quản lý và khu vực từ rừng 3 cộng đồng các thôn Thủy Cam, Thủy Yên Thượng, Thủy Dương với diện tích rừng đặc dụng 1.078,40 ha.
UBND TP Huế giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, chỉ đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND xã Chân Mây - Lăng Cô triển khai thực hiện dự án.