Sáng 13/10, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VIII, giai đoạn 2025 - 2030 khai mạc phiên chính thức, với sự tham gia của hơn 500 đại biểu, trong đó có 100 điển hình được vinh danh.
Tham dự đại hội có đồng chí Võ Thị Ánh Xuân – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương; cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và đại diện một số địa phương khu vực Bắc Trung Bộ. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu của địa phương.
Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VIII là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội tôn vinh tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của cả hệ thống chính trị và nhân dân Hà Tĩnh trong tiến trình đổi mới, xây dựng và phát triển quê hương.
Theo báo cáo tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VIII diễn ra sáng 13.10, giai đoạn 2020 - 2025, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước ở nhiều lĩnh vực.
Nổi bật là các phòng trào: "Cả tỉnh chung sức xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới"; "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"; "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập"; đua "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; "Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số"…
Nhờ đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước mà giai đoạn 2021-2025, kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
Theo đó, kinh tế phục hồi nhanh, tăng trưởng đạt 6,4%/năm; quy mô nền kinh tế tăng gấp 1,5 lần so với đầu nhiệm kỳ, đạt 126.000 tỉ đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng nông nghiệp còn 13,6%, công nghiệp - xây dựng 40,6%, dịch vụ 45,8%; GRDP bình quân đầu người đạt 94 triệu đồng.
Thu ngân sách giai đoạn 2021 - 2025 ước đạt 88.500 tỉ đồng, tăng 1,6 lần so với giai đoạn 2016 - 2020, tăng tỷ trọng thu nội địa. Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội đạt 233.488 tỉ đồng, tăng 47% so với giai đoạn 2016 - 2020.
Số hộ nghèo giảm so với đầu kỳ 8.612 hộ; số hộ cận nghèo giảm so với đầu kỳ 7.684 hộ; tỷ lệ hộ nghèo dự kiến đến cuối năm 2025 còn khoảng 1,9%; hoàn thành mục tiêu không còn người có công thuộc hộ nghèo.
Các mô hình đa dạng hóa sinh kế, các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đã phát huy hiệu quả, góp phần tạo việc làm cho người dân, tăng thu nhập cho hộ gia đình, giúp hơn 8.600 hộ thoát nghèo bền vững.
Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được quan tâm. Chất lượng khám, chữa bệnh tại các tuyến được nâng lên.
Giai đoạn 2020 - 2025, toản tỉnh có 4.846 điển hình tiên tiến được vinh danh tại Hội nghị điển hình tiên tiến cơ sở (1.128 tập thể, 3.718 cá nhân).
Chủ tịch nước tặng Huân chương các loại cho 267 tập thể, cá nhân. Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua Chính phủ cho 80 tập thể; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 438 tập thể, cá nhân.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 546 tập thể; danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" cho 681 tập thể; danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh" cho 206 cá nhân; Bằng khen cho 9.346 tập thể và cá nhân.
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương biểu dương những thành tựu nổi bật, toàn diện trong phát triển kinh tế, xã hội và kết quả, thành tích trong công tác thi đua khen thưởng của tỉnh Hà Tĩnh trong 5 năm qua; chúc mừng những nỗ lực, sáng kiến, thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân, tiêu biểu, điển hình tiên tiến.
Phó Chủ tịch nước đề nghị Hà Tĩnh phát huy tinh thần đoàn kết, gắn phong trào thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cấp, từng ngành, từng địa phương. Công tác khen thưởng phải bảo đảm chính xác, kịp thời, ưu tiên người lao động trực tiếp, nhất là ở những lĩnh vực, địa bàn khó khăn. Đồng thời, cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng, coi đây là khâu quan trọng để nâng cao chất lượng phong trào.
“Thi đua, khen thưởng phải khơi dậy được mạch nguồn của niềm tin, khát vọng và tự hào. Đây là những giá trị tốt đẹp làm nên bản lĩnh con người Hà Tĩnh, từ đó tạo sức mạnh nội sinh cho phát triển bền vững”, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh.
Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đề nghị thời gian tới tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, gắn nhiệm vụ cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng; đảm bảo không phô trương, hình thức và thu hút sự tham gia đông đảo của quần chúng nhân dân, tạo khí thế sôi nổi, lan tỏa tinh thần đoàn kết, sáng tạo và khát vọng phát triển.
Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các đại biểu điển hình, tiên tiến, tiêu biểu của tỉnh tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, tinh thần nêu gương làm nòng cốt trong các phong trào thi đua cơ quan, đơn vị, địa phương và kêu gọi các cấp, các ngành, mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong toàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, đổi mới, sáng tạo, đưa phong trào thi đua nước phát triển lan tỏa mạnh.
Tại Đại hội, 3 cá nhân đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước.
Ban Tổ chức cũng đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho 44 tập thể, 53 cá nhân và 3 hộ gia đình đã có thành tích xuất sắc trong trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020 - 2025.
Đại hội cũng công bố danh sách 15 đại biểu tiêu biểu của tỉnh tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, đại diện cho các ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân.
Bế mạc đại hội, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh nhấn mạnh: Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VIII đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần “đổi mới – sáng tạo – tăng tốc – bứt phá”, cổ vũ toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân nỗ lực vượt khó, đoàn kết, đồng lòng đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, tăng trưởng xanh.
Đại hội kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì lợi ích chung; mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương phải lấy phong trào thi đua làm động lực và lấy hiệu quả phục vụ Nhân dân làm thước đo, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra.