
Cuối năm ngoái, BCH Hội phường tổ chức cuộc tọa đàm sâu rộng "Làm thế nào để duy trì sinh hoạt chi hội có chất lượng; nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành, hiệu quả?", gồm nhiều cán bộ kỳ cựu CCB phường, các chi hội trưởng tham gia. Báo cáo của Chi hội 16A Lý Nam Đế nêu những kinh nghiệm về sinh hoạt đều kỳ, nội dung phong phú, sinh động, sát với đặc thù của chi hội trong từng kỳ họp như: Kỳ bàn xây dựng Hội chỉ đi vào một trọng tâm cần thiết; kỳ thông tin chế độ, chính sách hoặc thông tin thời sự trong nước, thế giới, những sự kiện quan tâm, bức xúc; kỳ họp CCB kể chuyện lịch sử hoặc truyền thống, với biết bao kỷ niệm sâu sắc xúc động lòng người nhân dịp ngày kỷ niệm, lễ hội, hoặc cuộc vận động chính trị… Trước cuộc họp, chi hội trưởng đề xuất nội dung, bàn với một số CCB lão thành, khi quyết định được nội dung, thì chuẩn bị thật chu đáo.
Trong năm 2009, quyết tâm thi đua đẩy mạnh việc xây dựng Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội với hướng như trên, được các hội viên hăng hái hưởng ứng. Chi hội đường phố 2, 3, 4, 5, 6 có nhiều hội viên bận làm ăn, kinh doanh, trước đây hằng năm chưa họp lần nào, nay đã sinh hoạt ít nhất hai lần. Nhiều chi hội sinh hoạt mỗi quý một lần, chưa kể một hai lần đột xuất. Nội dung các buổi sinh hoạt ngày một phong phú, bổ ích, thiết thực. Sức sống của các chi hội hoạt động mạnh mẽ, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đảng bộ, chủ động triển khai nhiệm vụ của Hội, lực lượng hội viên tham gia các phong trào, cuộc vận động ở địa phương sâu rộng, đều khắp, có hiệu quả cao. Tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền, gần 150 lượt cán bộ, hội viên không quản mưa rét, tuổi cao, ứng trực làm nhiệm vụ ở tuyến phố 42 Nhà Chung; những ngày lễ, tết thường có hơn 40 hội viên thường trực tham gia tuần tra, giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn phường - nơi có nhiều cơ quan quân đội, gần Bộ Quốc phòng, 12 trụ sở cơ quan, đơn vị quân đội. Các sinh hoạt khác cũng làm tốt: Hơn 100 hội viên tham gia đi bộ vì hòa bình vì môi trường xanh, sạch, đẹp của thủ đô, tiến tới đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; sáng thứ bảy trong tháng, bình quân hơn 40 hội viên tham gia làm vệ sinh, giữ gìn trong sạch môi trường; 100% hội viên hưởng ứng cuộc vận động ủng hộ đồng bào bị bão lụt… Cuộc thi tìm hiểu về Hội CCB Việt Nam nhân kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống, do Thành hội Hà Nội phát động, 100% số hội viên nhiệt tình tham gia, Hàng Mã là một trong hai phường (trong 18 phường) của Hội CCB Hoàn Kiếm, đạt số hội viên tham gia đông nhất.
Do hoạt động và sinh hoạt có chất lượng, các chi hội đã thu hút nhiều CCB xin vào Hội, năm 2009 kết nạp thêm 19 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 330 người, sinh hoạt ở 15 chi hội. Hội CCB phường được công nhận là đơn vị trong sạch, vững mạnh xuất sắc; toàn bộ 15 chi hội đều đạt được trong sạch vững mạnh, trong đó 8 chi hội đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc. Đồng chí Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch Hội CCB phường kết luận: Đây là kết quả của việc cải tiến sinh hoạt có chất lượng của Hội CCB phường Hàng Mã.
HỒNG THỦY