Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội Thi đua “CCB gương mẫu” của Hội CCB thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

         Sáng 4-7, Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) tổ chức Đại hội Thi đua  “CCB gương mẫu” lần thứ VII, giai đoạn 2019-2024. Các đồng chí: Đại tá Lơ Lứk Bông, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Đắk Lắk; Nguyễn Hữu Việt, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Buôn Ma Thuột dự và chỉ đạo đại hội.

         Đại hội tiến hành tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019-2024. Kết quả trong 5 năm qua, Hội CCB thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã  phối hợp bồi dưỡng, giúp đỡ 36 hội viên CCB được kết nạp vào Đảng; phát triển được 958 hội viên mới; hỗ trợ xây mới 5 căn nhà, sửa chữa 13 căn nhà cho hội viên; tặng 3 cặp bò giống, 11 sổ tiết kiệm, hỗ trợ tiền mặt cho 16 hội viên, với tổng số tiền 785,2 triệu đồng. Đầu năm 2019, Hội CCB thành phố Buôn Ma Thuột còn 19 hộ nghèo, chiếm 0,25%/tổng số hộ hội viên, đến tháng 6-2022 đã xoá 19/19 hộ nghèo, hiện nay toàn hội không còn hộ hội viên nghèo. Số hộ khá và giàu từ 36,23% đầu năm 2019, đến nay tăng lên 44,43%. Quỹ nội bộ “Quỹ đồng đội”, lũy kế tính đến 31-12-2023 đạt hơn 10,2 tỷ đồng, đạt bình quân 1,27 triệu đồng/1 hội viên.

Hội CCB thành phố Buôn Ma Thuột thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng, thực hiện chế độ chính sách cho hội viên. Trong 5 năm  qua, đã chi trả các chế độ cho 1.889 lượt hội viên với tổng số tiền 7 tỷ 967 triệu đồng; cấp 1.900 thẻ Bảo hiểm y tế cho hội viên; giải quyết chế độ mai táng phí 59 gia đình hội viên, với số tiền hơn 827 triệu đồng. Phối hợp giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ được 185 buổi, có 157.300 lượt học sinh và đoàn viên, thanh niên tham dự; giúp đỡ 156 lượt chi đoàn thanh niên hoạt động tốt, và giáo dục cảm hoá được 15 lượt thanh, thiếu niên chậm tiến. Các tổ chức hội đã vận động đóng góp hơn 749 triệu đồng và 882 ngày công làm 37 đoạn đường, hiến tặng hơn 3.500 m2 đất, để xây dựng 1 hội trường tổ dân phố. Phối hợp tuyên truyền, vận động 1.735 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc, đón nhận 1.280 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, đồng thời tổ chức đăng ký quân nhân dự bị và vận động tham gia vào các Câu lạc bộ “Cựu quân nhân” của địa phương.

Toàn cảnh Đại hội Thi đua “CCB gương mẫu” của Hội CCB thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Hội CCB thành phố Buôn Ma Thuột luôn giữ vững là đơn vị hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong 5 năm quan hội được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng 2 Cờ thi đua  các năm 2020 và 2021); có 155 tập thể, 358 cá nhân được Trung ương Hội CCB Việt Nam, UBND tỉnh, Hội CCB tỉnh tặng Bằng khen, và UBND thành phố Buôn Ma Thuột tặng Giấy khen trong các phong trào thi đua. Hằng năm cơ quan thường trực Hội CCB thành phố Buôn Ma Thuột được công nhận “Tập thể lao động tiến tiến”.

Về mục tiêu thực hiện Phong trào Thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2024-2029, Hội CCB thành phố Buôn Ma Thuột phấn đấu hàng năm có: 100% hội cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có tổ chức hội yếu kém; 98% hội CCB cơ sở đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 98% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa.

Tại đại hội, Hội CCB tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 1 cá nhân; UBND thành phố Buôn Ma Thuột tặng Giấy khen cho 16 tập thể, 15 cá nhân; Hội CCB thành phố Buôn Ma Thuột tặng Giấy khen cho 16 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào Thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019-2024.

Tin, ảnh: KIỀU BÌNH ĐỊNH