CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Lan tỏa nghĩa tình từ những việc làm thiết thực ở xã Kiều Phú
Những ngày tháng 7, khi cả nước hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ, thì ở xã Kiều Phú (Hà Nội) cũng đang tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống nhân dân và thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa. Từ những chuyến khám sức khỏe tại nhà cho người cao tuổi, người yếu thế đến việc triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm" tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tất cả đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm của chính quyền địa phương đối với người dân và những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Đưa dịch vụ y tế đến tận nhà người dân
Nắm bắt từ thực tế cho thấy, nhiều người cao tuổi, người khuyết tật và người mắc bệnh mạn tính trên địa bàn xã gặp khó khăn trong việc đi lại để khám sức khỏe định kỳ. Nhằm đáp ứng nhu cầu này, UBND xã Kiều Phú đã chỉ đạo Trạm Y tế xã triển khai chương trình khám sức khỏe lưu động tại nhà dành cho các đối tượng yếu thế.
Theo kế hoạch, chương trình này sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 29/7/2026. Đợt đầu được triển khai tại hai thôn Thế Trụ và Ngọc Liệp, bắt đầu từ ngày 14/7.
Người dân được đo huyết áp, kiểm tra tim mạch, thực hiện các xét nghiệm cơ bản, cấp thuốc miễn phí và tư vấn về dinh dưỡng, sử dụng thuốc cũng như cách chăm sóc sức khỏe tại nhà.
Cụ thể, sáng 14/7, đoàn công tác do đồng chí Kiều Thị Nga, Phó Chủ tịch UBND xã, cùng đội ngũ y, bác sĩ Trạm Y tế xã đã đến từng hộ gia đình để thăm, khám bệnh ngay tại nhà giúp giảm bớt khó khăn trong việc đi lại, đồng thời tạo sự yên tâm cho người bệnh và gia đình.
Không chỉ thực hiện các bước thăm khám, đội ngũ y tế còn dành thời gian hướng dẫn người dân theo dõi sức khỏe, điều chỉnh chế độ ăn uống, luyện tập và sử dụng thuốc phù hợp với từng bệnh lý như tăng huyết áp, đái tháo đường hay các bệnh về xương khớp.
Việc đưa dịch vụ y tế đến tận nhà không chỉ giúp người dân tiếp cận chăm sóc sức khỏe thuận tiện hơn mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý sức khỏe cộng đồng, nhất là đối với người cao tuổi và các đối tượng dễ bị tổn thương.
Đẩy mạnh công tác tri ân các anh hùng liệt sĩ
Song song với việc chăm lo sức khỏe nhân dân, xã Kiều Phú cũng tập trung thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa.
Mới đây, ngày 11/7, UBND xã tổ chức hội nghị triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".Theo đó, chiến dịch sẽ tập trung vào các nhiệm vụ như tuyên truyền, vận động người dân cung cấp thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ; rà soát, số hóa dữ liệu; phối hợp lấy mẫu ADN đối với các hài cốt chưa xác định danh tính; đồng thời chỉnh trang, quản lý các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.
Trong quá trình triển khai, các đơn vị được yêu cầu thực hiện theo nguyên tắc "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng thực hiện.
Đồng chí Phùng Huy Diễn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, nhấn mạnh: việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Có thể nói, chương trình khám sức khỏe lưu động giúp người cao tuổi và người yếu thế được chăm sóc sức khỏe kịp thời, đồng thời tạo điều kiện để ngành y tế nắm bắt tình hình sức khỏe của người dân, phục vụ công tác quản lý và chăm sóc lâu dài.
Trong khi đó, hiệu quả của "Chiến dịch 500 ngày đêm" phụ thuộc rất lớn vào sự chung tay của các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và nhân dân trong việc cung cấp thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ. Đây cũng là dịp để phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm của cộng đồng trong công tác đền ơn đáp nghĩa.
Từ những chuyến khám bệnh tại nhà đến những nỗ lực tìm kiếm, xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, mỗi việc làm đều góp phần vun đắp niềm tin của nhân dân đối với chính quyền địa phương, đồng thời lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng.
Những hoạt động ấy không chỉ giải quyết những nhu cầu thiết thực trước mắt mà còn góp phần xây dựng Kiều Phú trở thành một địa phương phát triển toàn diện, nơi đời sống người dân được quan tâm, truyền thống nghĩa tình được gìn giữ và tiếp nối qua từng việc làm cụ thể.
Đọc tiếp
- Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Phú Thọ...
- Trong không khí rộn ràng của Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2026, Lễ hội Ẩm thực Yến sào Khánh Hòa một lần nữa trở...
- Sáng 14-7, tại Hà Nội, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ (HTGĐLS) Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 2 khóa IV,...
- Nhân dịp tưởng niệm 42 năm trận Vị Xuyên ( 12/7/1984 – 12/7/2026 ); Đoàn Cựu chiến binh Đặc công Hà Tĩnh tham gia lễ giỗ...
- Sáng 14-7, Trường Sĩ quan Thông tin tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển...
Mới nhất
- Ngày 14/7/2026, theo tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: vừa khởi tố thêm 4 bị can, trong đó có nhiều chủ doanh nghiệp, chủ...
- Sáng 14-7, tại Hà Nội, Hội Doanh nhân CCB TP đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ VI, khóa IV, nhiệm kỳ 2024-2029, sơ...
- Chiều 13-7, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh tổ chức Tọa đàm “Giải pháp quảng bá, kết nối, lan tỏa sức hút...
- Khánh Hòa được mệnh danh là xứ sở “Rừng trầm - Biển yến”, nơi sở hữu nguồn tài nguyên yến sào đảo thiên nhiên...
- Trong quá trình tuần tra trên biển, lực lượng Bộ đội Biên phòng TP Huế đã phát hiện và bắt giữ hai tàu cá có hành vi khai...
- Ngày 13/7, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức lễ ra viện cho ông N.Q.V. (63 tuổi, quê Ba Đồn, Quảng Trị), bệnh nhân ghép gan...
- Ngày 13/7, tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với các địa phương tổ chức đoàn...
- Vừa qua, đoàn công tác Hội CCB Tỉnh Salavan ( Lào) thăm và làm việc với Hội CCB thành phố Đà Nẵng. Đoàn do đồng chí Sam Ly...
- Sáng 13-7, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự (LSQS) Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (17-7-1956 /...
- Nhằm gia tăng cơ hội đầu tư an toàn, hiệu quả đối với khách hàng, đồng thời, tăng trưởng thêm nguồn vốn dài hạn...














