Trước hết, phải nói rằng Hội rất chú trọng đến tuyên truyền, giáo dục Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được Hội triển khai sâu đậm, rộng rãi. Bên cạnh đó là đẩy mạnh các phong trào thi đua do T.Ư Hội, tỉnh đề ra và do chính mình tổ chức. Thứ hai là, Hội nắm chắc tâm tư, tình cảm của anh em, từ đó có biện pháp giúp đỡ. Khi rời quân ngũ trở về địa phương CCB thường có những nhu cầu rất lớn về tinh thần, tình cảm và về đời sống vật chất. Thông cảm với những nhu cầu chính đáng đó, các cấp Hội đã tổ chức những hoạt động tình nghĩa, cùng chia sẻ mọi vui buồn, khơi dậy tình đồng chí, đồng đội thủy chung, trong sáng. Những hoạt động đó không những tác động mạnh tới CCB, mà còn góp phần tăng cường đoàn kết ở khu dân cư. Thứ ba là, Hội xác định phải vươn mạnh trong làm kinh tế, nhất là ở đây có hơn 70% hội viên không có lương và nhiều gia đình gặp khó khăn. Hội đã phát động phong trào hội viên giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình, thi đua xóa đói giảm nghèo; phối hợp với các đoàn thể vận động hội viên và quần chúng nhân dân đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa, đồng thời lập quỹ Hội giúp nhau vốn.
Biết tập trung vào các khâu chính như vậy, nên Hội CCB Xuân Lộc đã cổ vũ được nhiều hội viên vươn lên làm giàu, hộ nghèo giảm 193/207 hộ, cả 17/17 Hội cơ sở đều đạt vững mạnh trong sạch. Do khắc phục được khó khăn, lập được thành tích, nên 5 năm qua, Hội CCB huyện Xuân Lộc được T.Ư Hội tặng 2 bằng khen; UBND tỉnh 3 lần công nhận Hội là “Đơn vị lao động xuất sắc” và tặng 2 bằng khen; còn Hội CCB tỉnh tặng 25 bằng khen cho các tập thể, cá nhân.
Thúy Hương