Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Xây dựng Cẩm Hưng phát triển xứng đáng quê hương Tổng Bí thư Hà Huy Tập

LÊ ANH THI (thực hiện) 30/04/2026 - 13:26

Trải qua nhiều biến thiên lịch sử, mảnh đất Cẩm Hưng (tỉnh Hà Tĩnh) đã hun đúc nên bản lĩnh, ý chí và khát vọng vươn lên của bao thế hệ người dân.

ktxh-xay-dung-cam-hung-so-164142-1
Một góc xã Cẩm Hưng quê hương của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Trong dòng chảy lịch sử vùng đất phía nam Hà Tĩnh, Cẩm Hưng không chỉ là miền quê kết tinh những trầm tích văn hóa, truyền thống cách mạng, mà còn là nơi sinh thành và nuôi dưỡng Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung, người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Trải qua nhiều biến thiên lịch sử, mảnh đất này đã hun đúc nên bản lĩnh, ý chí và khát vọng vươn lên của bao thế hệ người dân.

Những ngày tháng Tư lịch sử, trở về Cẩm Hưng, chúng tôi cảm nhận rõ không khí thi đua lao động, sản xuất và công tác đang lan tỏa mạnh mẽ, hướng về kỷ niệm 120 năm Ngày sinh của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Truyền thống ấy hôm nay tiếp tục được kế thừa, chuyển hóa thành động lực trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Nhân dịp này, chúng tôi có cuộc trao đổi với đồng chí Lê Ngọc Hà - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cẩm Hưng.

ktxh-xay-dung-cam-hung-so-164142-2-1322
Đồng chí Lê Ngọc Hà - Chủ tịch UBND xã Cẩm Hưng.

PV: Thưa đồng chí Chủ tịch, sau sáp nhập, Cẩm Hưng có những thay đổi như thế nào?

Đồng chí Lê Ngọc Hà: Cẩm Hưng hiện nay được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã: Cẩm Hưng (cũ), Cẩm Hà và Cẩm Thịnh theo Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trên diện tích 103,8km², gần 22.000 nhân khẩu, địa phương là sự hội tụ của nhiều giá trị văn hóa truyền thống và bề dày cách mạng. Đây không chỉ là quê hương của Tổng Bí thư Hà Huy Tập mà còn gắn với tên tuổi liệt sĩ Nguyễn Đình Liễn - Bí thư Huyện ủy đầu tiên của huyện Cẩm Xuyên. Những con người tiêu biểu ấy đã góp phần hun đúc nên cốt cách, bản lĩnh của vùng đất giàu truyền thống cách mạng.

Sau sáp nhập, không gian phát triển được mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng vùng. Nhận thức sâu sắc điều đó, Đảng bộ và Nhân dân Cẩm Hưng xác định rõ trách nhiệm gìn giữ, phát huy truyền thống, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

PV: Sau gần một năm thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, địa phương đạt được những kết quả nổi bật gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Ngọc Hà: Sau sáp nhập, dù địa bàn rộng, khối lượng công việc lớn, nhưng Đảng bộ và chính quyền xã đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, ổn định hoạt động. Với 38 tổ chức cơ sở đảng, hơn 1.200 đảng viên, vai trò lãnh đạo của Đảng tiếp tục được phát huy, tạo sự thống nhất cao trong toàn hệ thống chính trị.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, xây dựng chính quyền hai cấp. Đây là yếu tố quan trọng giúp địa phương nhanh chóng ổn định và đi vào hoạt động hiệu quả.

Một dấu ấn nổi bật là việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030; Đại hội Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp được triển khai nghiêm túc, đúng quy định, bảo đảm dân chủ, thể hiện rõ ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Về phát triển kinh tế - xã hội, năm 2025 có 31/32 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; thu ngân sách đạt 87 tỷ đồng (130% kế hoạch); thu nhập bình quân đạt trên 54 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2%. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực: Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 94,5%; thôn văn hóa đạt 100%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95%.

Quý I năm 2026, thu ngân sách đạt 20,6 tỷ đồng (36% kế hoạch); đấu giá thành công 13 lô đất, thu về 33,8 tỷ đồng. Công tác môi trường được chú trọng; nhiều điểm ô nhiễm được xử lý dứt điểm. Lĩnh vực giáo dục có bước tiến, với 13 học sinh đạt giải cấp tỉnh.

Những kết quả đạt được không chỉ phản ánh nỗ lực trong công tác lãnh đạo, điều hành mà còn cho thấy sự đồng thuận, chung sức của Nhân dân - yếu tố then chốt để Cẩm Hưng phát triển ổn định, bền vững.

Đời sống văn hóa tinh thần ngày càng phong phú. Các hoạt động như lễ hội tìm trâu, mở cửa rừng, chương trình “Mừng Đảng - Mừng Xuân”, hội khỏe, giải thể thao... được tổ chức sôi nổi, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nên không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng.

PV: Hướng tới kỷ niệm 120 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập, địa phương đã triển khai những hoạt động nổi bật gì?

Đồng chí Lê Ngọc Hà: Đây là sự kiện chính trị - văn hóa đặc biệt quan trọng, vì vậy địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: sinh hoạt chuyên đề “Đồng chí Hà Huy Tập - Người cộng sản kiên trung”; hành hương, dâng hương, báo công tại khu lưu niệm và khu mộ; kết nạp đoàn viên; hội diễn văn nghệ; lễ thắp nến tri ân; phối hợp với Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức Diễn đàn “Tinh thần Hà Huy Tập và khát vọng của tuổi trẻ”... Thông qua các hoạt động này, hình ảnh và tư tưởng của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập tiếp tục được lan tỏa, trở thành nguồn động lực tinh thần to lớn, cổ vũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân thi đua lao động, sản xuất.

Ngày 19-10-2025, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 2547/QĐ-UBND phê duyệt dự án xây dựng, tôn tạo khu mộ cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Dự án với tổng mức đầu tư hơn 49,2 tỷ đồng được triển khai đồng bộ, gồm tôn tạo khu mộ, khu lưu niệm và nâng cấp hạ tầng kỹ thuật. Nhiều hạng mục như nhà thờ, nhà trưng bày, nhà tiếp khách, nhà làm việc được đầu tư xây dựng; hệ thống cảnh quan, cây xanh được chỉnh trang đồng bộ.

Công trình được khởi công ngày 17-11-2025; đến nay, các hạng mục đã được xây dựng, tôn tạo đồng bộ và hoàn thành đúng vào dịp kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Công trình không chỉ đáp ứng nhu cầu tham quan, học tập truyền thống mà còn mở ra hướng phát triển du lịch tâm linh, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, lan tỏa những giá trị lịch sử - văn hóa của vùng đất giàu truyền thống cách mạng.

PV: Những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của Cẩm Hưng là gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Ngọc Hà: Giai đoạn 2025-2030, Cẩm Hưng tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khai thác hiệu quả không gian phát triển mới; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; thu hút đầu tư, phát triển kinh tế bền vững.

Địa phương phấn đấu đến năm 2030, thu nhập bình quân đạt trên 75 triệu đồng/người; thu ngân sách vượt 100 tỷ đồng; hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đây không chỉ là mục tiêu kinh tế mà còn là cam kết nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân.

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, Đảng bộ và Nhân dân Cẩm Hưng quyết tâm đoàn kết, đổi mới, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, xứng đáng với niềm tự hào là quê hương của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Từ một vùng quê giàu truyền thống, Cẩm Hưng đang chuyển mình mạnh mẽ trên hành trình phát triển. Những giá trị lịch sử, văn hóa không chỉ được gìn giữ mà còn trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng. Hình ảnh cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập tiếp tục là ngọn lửa soi đường, hun đúc ý chí và khát vọng, để mỗi người dân hôm nay vững tin hướng tới tương lai.

PV: Xin cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi!

Đọc tiếp

Mới nhất

Xây dựng Cẩm Hưng phát triển xứng đáng quê hương Tổng Bí thư Hà Huy Tập