Cán bộ Tập đoàn ân cần thăm hỏi, động viên thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Phú Thọ.

Hơn 10 năm qua, kể từ ngày thành lập, Hội CCB Tập đoàn Dầu khí Việt Nam luôn đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, phát huy truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, tưởng nhớ, tri ân các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, gia đình liệt sĩ, Người có công với cách mạng.

Nằm trong các hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày thương binh, liệt sĩ, Hội CCB Tập đoàn và Hội CCB cơ sở trực thuộc phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tập đoàn tổ chức tri ân những Người có công với cách mạng, thăm hỏi và tặng quà các thương binh, bệnh binh nặng đang điều trị tại các trung tâm điều dưỡng Phú Thọ, Thái Bình, Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh)..., các Mẹ VNAH, gia đình chính sách, gia đình thương binh, liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh Thái Bình, Cà Mau, Hà Giang...; tổ chức bàn giao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho CCB có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Đồng Tháp, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cà Mau...

Cũng trong dịp này, Hội CCB Tập đoàn gặp gỡ, tặng quà các thương binh, thân nhân gia đình liệt sĩ đang công tác tại T.Ư Hội CCB Việt Nam. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Quang Toán - Phó chủ tịch Hội CCB Tập đoàn trao những phần quà động viên tới các thương binh, các thân nhân gia đình liệt sĩ và bày tỏ lòng biết ơn đến những người đã cống hiến, hy sinh xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời nhấn mạnh, những lớp người đi sau sẽ luôn lấy tấm gương của các thương binh, anh hùng liệt sĩ để tiếp tục cố gắng phấn đấu xây dựng nước nhà, xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ cha anh đi trước.  

Đồng chí Lê Quang Toán chia sẻ: Đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” luôn được Tập đoàn nói chung và Hội CCB Tập đoàn nói riêng rất coi trọng và trở thành truyền thống văn hóa, hoạt động thường xuyên của cán bộ, nhân viên, người lao động dầu khí, đặc biệt là các CCB dầu khí. Mỗi suất quà giá trị tuy không lớn nhưng thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của tập thể người lao động dầu khí đối với các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và các CCB đã hy sinh xương máu, đóng góp to lớn vì độc lập, hòa bình của đất nước.

Tin và ảnh:  Hải Linh