CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Cầu nối đưa quan hệ Việt - Mỹ vượt qua quá khứ
Ngày 12-7-2025, Việt Nam và Mỹ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (12.7.1995 - 12.7.2025). Nhìn lại 50 năm sau khi chiến tranh kết thúc (1975-2025) và 30 năm sau khi bình thường hóa quan hệ, Việt Nam và Mỹ đã đi một chặng đường dài, từ cựu thù thành bạn bè và đối tác, rồi trở thành đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2023.
Tuy nhiên, không phải những lợi ích kinh tế, không phải các yếu tố địa chính trị mà chính việc giải quyết hậu quả chiến tranh mới là điểm mấu chốt giúp mở cánh cửa quan hệ Việt - Mỹ, đưa mối quan hệ giữa hai cựu thù sang trang mới. Có thể nói chiến tranh đã đẩy Việt Nam và Mỹ sang hai bờ chiến tuyến nhưng giải quyết hậu quả chiến tranh lại là chiếc cầu nối để đưa hai nước từng bước vượt qua khác biệt, xây dựng lòng tin, vươn lên trở thành đối tác chiến lược toàn diện.
Chỉ hai tuần sau khi Hiệp định Paris về kết thúc chiến tranh ở Việt Nam được ký kết, Chính phủ Việt Nam đã quyết định thành lập Cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích (VNOSMP) để giải quyết vấn đề tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam (MIA). Ngày 25-9-1988, hai nước chính thức tổ chức đợt hoạt động hỗn hợp đầu tiên. Đến năm 1991, Văn phòng MIA Mỹ được thành lập, trở thành cơ quan đầu tiên của chính quyền Mỹ tại Hà Nội sau chiến tranh.
Tính đến nay, Việt Nam đã tiến hành 166 đợt trao trả hài cốt, giúp Mỹ nhận dạng và trả hài cốt về gia đình 735 trường hợp trong số 1.973 trường hợp quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam. Trong quá trình hợp tác đó, chuyên viên hai bên trải qua nhiều khó khăn, gian khổ. Trong đó, phải kể đến sự hy sinh tính mạng của 9 cán bộ Việt Nam và 7 chuyên viên Mỹ trong vụ tai nạn trực thăng MIA ngày 7-4-2001, khi đang triển khai hoạt động hỗn hợp tại tỉnh Quảng Bình.
Nỗ lực của Việt Nam trong vấn đề MIA đã trở thành khởi nguồn trong quan hệ hợp tác hai nước, tạo điều kiện để Tổng thống Mỹ - Bill Clinton tuyên bố bãi bỏ lệnh cấm vận thương mại Việt Nam vào ngày 3-2-1994, tiến tới hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao ngày 12-7-1995. Nó cũng là một trong những nền tảng tạo dựng lòng tin, đưa quan hệ Việt - Mỹ tới những dấu mốc quan trọng khác là việc hai nước nâng cấp quan hệ lên thành đối tác toàn diện (7-2013) và đối tác chiến lược toàn diện (9-2023).
Từ hoạt động tìm kiếm quân nhân mất tích, đến nay hợp tác giữa hai bên trong việc giải quyết hậu quả chiến tranh đã mở rộng sang lĩnh vực rà phá bom mìn và tẩy độc môi trường nhiễm dioxin tại Việt Nam. Tính đến tháng 1-2025, Mỹ đã tài trợ hơn 250 triệu USD cho các hoạt động khảo sát và xử lý bom mìn tại Việt Nam. Từ năm 2011 đến 2017, Việt Nam và Mỹ phối hợp triển khai thành công Dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng với kinh phí 110 triệu USD do phía Mỹ tài trợ. Hiện nay, hai bên đang tiếp tục triển khai dự án xử lý môi trường tại sân bay Biên Hòa, kéo dài trong 10 năm (2019-2029), với tổng ngân sách lên tới 450 triệu USD.
Hợp tác trong vấn đề MIA cũng mở rộng sang tìm kiếm quân nhân Việt Nam hy sinh và mất tích trong chiến tranh. Tháng 7-2021, hai bên ký Bản ghi nhớ về hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Cuối năm 2022, Bộ Quốc phòng Mỹ đã khởi động Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh (VWAI) nhằm thúc đẩy chuyển giao công nghệ pháp y, phát triển năng lực quản lý và phân tích dữ liệu, đồng thời đào tạo nhân viên pháp y cho Việt Nam. Đến nay, phía Mỹ đã cung cấp cho Việt Nam nhiều bộ hồ sơ về bộ đội Việt Nam hy sinh, mất tích trong chiến tranh, cùng nhiều kỷ vật chiến tranh.
Những nỗ lực chung tay khắc phục hậu quả chiến tranh từng bước giúp Việt Nam và Mỹ xây dựng lòng tin, tái thiết và thúc đẩy quan hệ phát triển. Hiện nay, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, còn Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 8 của Mỹ. Trong 30 năm qua, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ đã tăng hơn 200 lần, từ 500 triệu USD năm 1995 lên 119,46 tỷ USD năm 2024.
Trong lĩnh vực giáo dục, Việt Nam hiện là quốc gia có số lượng du học sinh lớn thứ 6 tại Mỹ, với khoảng 30.000 người. Nếu tính cả các chương trình ngắn hạn và giao lưu, số người Việt kết nối với hệ thống giáo dục Mỹ lên tới khoảng 300.000 người. Hiện Mỹ và Việt Nam đang hợp tác ở cấp chính phủ và tư nhân để tăng cường giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao.
Thúc đẩy quan hệ Việt - Mỹ đã trở thành hành trình hiếm có trong quan hệ quốc tế, khi hai quốc gia từng ở hai chiến tuyến đã chuyển mình trở thành bạn bè, hơn thế nữa, trở thành những đối tác chiến lược toàn diện cả trong khu vực lẫn trên thế giới. Trong hành trình không ít khó khăn đó, giải quyết hậu quả chiến tranh đã đóng vai trò như một động lực thúc đẩy quan trọng.
Đọc tiếp
- Ngày 12/12, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học tham vấn nội dung, cách...
- Ngày 12/12, tại Hà Nội, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia (TECHFEST Việt Nam) 2025 đã...
- Từ ngày 11 đến 12/12/2025, nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2025); 36 năm ngày thành lập...
- Sáng 12/12, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh,...
- Ngày 12/12, thành phố Huế tổ chức mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội...
- Trước sự cố sạt lở nghiêm trọng ảnh hưởng 12 hộ dân tại xã Khe Sanh, UBND tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu hoàn thành...
Mới nhất
- Ngày 11/12, Hội Doanh nghiệp - Chủ trang trại (DN-CTT) Cựu Chiến binh (CCB) thành phố Huế tổ chức Đại hội lần thứ IV,...
- Ngày 12-12, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Hưng Yên, Hội CCB tỉnh đã tổ chức Đại hội Đại biểu Hội CCB tỉnh Hưng Yên...
- Tại nhà riêng, gia đình Đại tá Ngô Thành Vân, Hội Trường Sơn Việt Nam cùng địa phương và một số đơn vị Quân đội...
- Đó là thông điệp được lan tỏa từ “Ngày hội Việt Nam hạnh phúc - Vietnam Happy Fest”. Ngày hội được tổ chức vào hai...
- Liên quan đến việc Trường Mầm non Hậu Lộc bị “tố” lạm thu đầu năm học được Báo CCB Việt Nam phản ánh, Sở Giáo...
- Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, lòng dân luôn được coi là gốc rễ của mọi thắng lợi. Khi lòng dân...
- Trong suốt chiều dài kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hình tượng người chiến sĩ Giải phóng quân Việt Nam đã trở...
- Ngày 10/12, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Những yếu tố mới...
- Trong 2 ngày, từ 8 đến 9-12, Hội Cựu Chiến binh (CCB) tỉnh Đồng Tháp tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm...
- Chiều 10-12, Trường Sĩ quan Không quân tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư (PGS)...













