
Nhân Kỷ niệm 50 năm giải phóng Tây Nguyên, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), hơn 200 cựu chiến binh (CCB) thuộc Đại Đoàn Đồng Bằng - Sư đoàn 320 đã tìm về thăm lại chiến trường xưa, để dâng hương tưởng nhớ các đồng đội đã hy sinh, nằm xuống cho sự nghiệp bảo vệ Tổ Quốc.
Chiều ngày 24/3, tại thành phố Vinh, hơn 200 CCB thuộc Sư đoàn 320 đã trở về sau hành trình 14 ngày trở lại thăm chiến trường xưa. Tại đây,Ban liên lạc truyền thống Đại đoàn Đồng Bằng - Sư đoàn 320 Nghệ An, Hà Tĩnh đã tổ chức buổi Lễ chào mừng và gặp mặt đầy cảm động.

Xuất phát từ thành phố Vinh (Nghệ An) từ ngày 11/03/2025, trong hành trình xuyên suốt 14 ngày, các CCB đã trở về nơi mà họ từng sát cánh cùng đồng đội chiến đấu. Đoàn cựu chiến binh Đại Đoàn Đồng Bằng- Sư đoàn 320 đã dâng hương, dâng hoa ở 28 điểm, cụ thể như: Khu Di tích Kim Liên huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; Nghĩa trang liệt sỹ huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị; Nghĩa trang liệt sỹ huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi; Nhà tưởng niệm liệt sỹ Sư đoàn 10 - Quân đoàn 34; Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sa Thầy; 02 nhà bia di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt trên điểm cao 1049 – 1015, huyện Sa Thầy; Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82, huyện Tân Biên, Tây Ninh; Phòng tưởng niệm chủ tịch Hồ Chí Minh ở Bến Nhà rồng; Viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp…

Cùng với đó, đoàn cũng đã có những buổi gặp mặt, giao lưu, tham quan nhằm ôn lại những ký ức hào hùng một thời anh dũng, cống hiến sức trẻ với quyết tâm “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Lập nên những chiến công chói lọi, góp phần giành lại độc lập, tự do cho đất nước.

Trên hành trình đoàn di chuyển liên tục với chặng đường dài hơn 4.200 km, qua nhiều địa phương với từng vùng miền khác nhau. Mặc dù thời tiết thay đổi, nhưng các CCB không quản ngại tuổi cao, sức khỏe có nhiều hạn chế để trở về với “vùng đất đỏ”. Đây được đánh giá là chuyến đi có ý nghĩa nhất đối với tất cả các CCB. Phát biểu tại buổi lễ gặp mặt, Thiếu tướng Nguyễn Văn Đác - Nguyên Chính ủy Trung đoàn 64, Sư đoàn 320; nguyên Phó Chính ủy, Bộ tư lệnh Quân khu thủ đô xúc động bày tỏ: Đây là chuyến đi tìm lại dấu chân của sư đoàn đã từng tham gia chiến đấu giải phóng miền Nam. Đi trên các chặng đường chúng tôi đã hiểu hết được các địa danh, địa điểm. Đặc biệt là chúng ta được dâng hương, dâng hoa tưởng niệm, tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ đã hi sinh cho dân tộc trong đó có Sư đoàn 320 của chúng ta. Đây là điều chúng ta thỏa lòng nhất…Và không biết có còn chuyến đi nào nữa không khi tuổi đã cao, sức đã yếu…

Với 2 nhiệm vụ trọng tâm được xây dựng trong năm 2025 của Ban liên lạc truyền thống Đại Đoàn Đồng Bằng Sư đoàn 320 gồm: Xây dựng mốc son lịch sử Bia sở Chỉ huy Sư đoàn tại Nam Pleiku Gia Lai (nơi Sư đoàn 320 từng hoạt động từ năm 1972-1975). Và kế hoạch hành quân của đoàn cựu chiến binh trở lại chiến trường xưa. Ở nhiệm vụ thứ 2 này, Ban liên lạc truyền thống Đại Đoàn Đồng Bằng Sư đoàn 320 giao nhiệm vụ cho Ban liên lạc Nghệ An – Hà Tĩnh làm trung tâm đầu mối, tổ chức chương trình hành quân và làm việc với các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện.
Đặc biệt, các CCB thuộc Sư đoàn 320 còn có nhiều hoạt động đầy tình đồng chí, đồng đội như thăm hỏi, giúp đỡ động viên các CCB đang gặp khó khăn. Trợgiúp các CCB làm thủ tục hưởng chế độ, chính sách của nhà nước khi có căn cứ và nguyện vọng.tổ chức cho các chiến binh đi tìm và đón hài cốt liệt sĩ về với gia đình, đi thăm chiến trường xưa và tham gia xây dựng các công trình di tích lịch sử tri ân đồng đội, hàng năm tổ chức dâng hương dâng hoa các nghĩa trang liệt sĩ; tham gia các sự kiện lịch sử truyền thống ở các tỉnh thành.....
Box: Ban liên lạc truyền thống Đại Đoàn Đồng Bằng - Sư Đoàn 320 thành lập từ năm 1989, Ban Liên lạc tại Nghệ An - Hà Tĩnh thành lập năm 1996. Dưới sự chỉ đạo của Ban liên lạc truyền thống Đại Đoàn Đồng Bằng - Sư Đoàn 320, Ban liên lạc các tỉnh, thành hoạt động có hiệu quả, các CCB trở về đời thường luôn phát huy truyền thống tốt đẹp bộ đội cụ Hồ.
Bùi Ánh