Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII

HuongHT 15/07/2026 - 16:57

Nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam lần thứ VIII vào cuộc sống, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Hội, Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 08/HD-CCB về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết.

Theo Hướng dẫn, các cấp Hội khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết đúng quy định, hiệu quả; giúp cán bộ, hội viên nhận thức sâu sắc kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội VII, đồng thời nắm vững phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của nhiệm kỳ 2026-2031.

Nội dung cần tập trung phân tích, làm rõ chủ đề Đại hội: “Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”; xây dựng Hội CCB Việt Nam trong sạch vững mạnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội XIV của Đảng”. Đồng thời làm rõ những kết quả nổi bật nhiệm kỳ 2022-2026 về tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện chế độ, chính sách đối với hội viên, CCB, cựu quân nhân; giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; hoạt động đối ngoại nhân dân; kết quả xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, công tác kiểm tra, giám sát và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Bên cạnh đó, nội dung học tập đánh giá những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội VII; quán triệt mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2026-2031, trọng tâm là tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện chính sách, pháp luật; đối ngoại nhân dân; giáo dục truyền thống; xây dựng Hội vững mạnh. Đồng thời nhấn mạnh hai khâu đột phá là xây dựng tổ chức Hội tinh - gọn - mạnh, đội ngũ cán bộ Hội gương mẫu, tiêu biểu và đẩy mạnh chuyển đổi số; lựa chọn các nội dung thiết thực trong các chuyên đề tập huấn của Trung ương Hội để phổ biến, quán triệt đến cán bộ, hội viên.

Việc tổ chức nghiên cứu, học tập được triển khai thống nhất từ Trung ương đến cơ sở. Hội nghị toàn quốc do Thường trực Trung ương Hội tổ chức hoàn thành trước ngày 15-8-2026; các Hội CCB trực thuộc Trung ương và cấp cơ sở hoàn thành trong quý III năm 2026 bằng các hình thức phù hợp như hội nghị tập trung, sinh hoạt Hội hoặc gửi tài liệu để nghiên cứu.

Đọc tiếp

Mới nhất

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII