Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

GIAO LƯU HỮU NGHỊ QUỐC PHÒNG BIÊN GIỚI VIỆT NAM - LÀO: Đối ngoại quốc phòng gắn với xây dựng “thế trận lòng dân” nơi biên cương Tổ quốc

HỒ THANH HƯƠNG 15/07/2026 - 17:04

Mối quan hệ giữa Việt Nam và Lào được hình thành bằng sự đồng cam cộng khổ, được tôi luyện qua những năm tháng đấu tranh giải phóng dân tộc, được thử thách trong gian khó và tiếp tục được vun đắp bằng trách nhiệm, niềm tin. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Việt - Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”. Chủ tịch Kaysone Phomvihane cũng nhiều lần nhấn mạnh rằng núi có thể mòn, sông có thể cạn nhưng tình đoàn kết Việt Nam - Lào sẽ mãi mãi bền vững. Những lời khẳng định ấy tiếp tục được hiện thực hóa bằng những chương trình hợp tác thiết thực giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội và nhân dân hai nước.

qpan-1653-1702
Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone tới dự Lễ sơ kết kết nghĩa giữa cụm dân cư hai bên biên giới được tổ chức tại Nhà văn hóa thôn Thủy Phong, xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An.

Giữ gìn đường biên giới hoà bình

Trong Chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ ba, diễn ra ngày 9 và 10-7-2026 tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thuỷ (Việt Nam) - Nặm On (Lào), Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự chương trình do Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu cấp cao Lào do Đại tướng Khamliang Outhakaysone - Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào làm Trưởng đoàn. Đại diện Trung ương Hội CCB Việt Nam tham gia Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có Thượng tướng Phạm Hồng Hương - Phó chủ tịch Hội.

Điều làm nên sức lan tỏa đặc biệt của chương trình chính là việc kết hợp hài hòa giữa yếu tố chính trị, quốc phòng với những giá trị nhân văn sâu sắc. Trên suốt chiều dài hơn 2.300km đường biên giới Việt Nam - Lào, mỗi cột mốc xác định chủ quyền lãnh thổ là biểu tượng của sự đồng thuận giữa hai quốc gia, của trách nhiệm cùng gìn giữ môi trường hòa bình để phát triển. Trong nghi thức hai Bộ trưởng Quốc phòng cùng thực hiện tô son Cột mốc 460 khẳng định quyết tâm chính trị của hai Đảng, hai Nhà nước và hai Quân đội trong việc cùng nhau bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, giữ gìn thành quả phân giới cắm mốc đã được xây dựng bằng sự tin cậy, tôn trọng lẫn nhau và bằng khát vọng hòa bình của cả hai dân tộc.

Điểm nhấn của chương trình là Lễ khởi công Trạm phối hợp công tác Bộ đội Biên phòng Lào - Việt Nam do Bộ Quốc phòng Việt Nam hỗ trợ xây dựng thể hiện sự chia sẻ trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ biên giới giữa hai lực lượng bảo vệ biên giới. Trong điều kiện tình hình khu vực và thế giới đang có nhiều diễn biến nhanh chóng, các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng gia tăng như tội phạm ma túy, buôn lậu, mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép, thiên tai, dịch bệnh..., việc xây dựng cơ chế phối hợp thường xuyên, trực tiếp giữa lực lượng bảo vệ biên giới Việt Nam và Lào có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trạm phối hợp công tác là nơi kết nối thông tin, hiệp đồng xử lý các tình huống trên tuyến biên giới, góp phần nâng cao năng lực quản lý địa bàn, phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia và bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới.

“Cột mốc sống” - Nền tảng bền vững của tình hữu nghị Việt Nam - Lào

Chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ ba dành nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo đời sống của đồng bào hai bên biên giới - những “cột mốc sống” nơi biên cương. Điều đó phản ánh rõ quan điểm nhất quán của hai Đảng, hai Nhà nước và hai Quân đội: Mọi hoạt động hợp tác quốc phòng cuối cùng đều hướng tới mục tiêu cao nhất là bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, xây dựng khu vực biên giới trở thành không gian của hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Đoàn đại biểu hai nước đã dự Lễ sơ kết kết nghĩa giữa cụm dân cư hai bên biên giới được tổ chức tại Nhà văn hóa thôn Thủy Phong, xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An. Trong nhiều năm qua, mô hình kết nghĩa bản - bản, cụm dân cư hai bên biên giới đã trở thành cầu nối gắn kết cộng đồng, giúp người dân hai nước tăng cường giao lưu, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa và phối hợp bảo vệ đường biên, cột mốc. Không khí giao lưu càng thêm sôi nổi với các hoạt động văn hóa mang đậm bản sắc của hai dân tộc. Những điệu múa Lăm-vông uyển chuyển của nhân dân Lào hòa cùng những bước múa sạp rộn ràng của đồng bào Việt Nam, các trò chơi dân gian, các gian hàng giới thiệu sản vật đặc trưng của hai nước góp phần tạo nên sự gắn kết giữa các dân tộc. Văn hóa trở thành chiếc cầu nối tự nhiên, giúp nhân dân hai nước xích lại gần nhau hơn, đồng thời tạo nên sức mạnh mềm quan trọng để củng cố nền tảng của quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào trong thời kỳ mới.

Điểm nhấn giàu tính nhân văn của chương trình là hoạt động trao tặng bò giống cho các hộ gia đình khu vực biên giới và trao quà cho các thôn, bản kết nghĩa. Đối với nhiều hộ dân vùng biên còn gặp khó khăn, một con bò giống có thể trở thành nguồn sinh kế lâu dài, giúp từng bước cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo. Trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phát triển kinh tế luôn gắn liền với củng cố quốc phòng, an ninh. Khi đời sống người dân được nâng cao, khi bà con có việc làm ổn định và tương lai được bảo đảm, đó cũng là lúc thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Bởi vậy, những hoạt động hỗ trợ sinh kế có ý nghĩa lớn đối với mục tiêu xây dựng khu vực biên giới ổn định, phát triển và an toàn.

Tham gia công tác chuẩn bị cho Chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ ba, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Hội CCB xã Kim Bảng chia sẻ: Từ nhiều ngày trước khi chương trình diễn ra, Hội CCB xã đã tích cực cùng các tổ chức đoàn thể tham gia vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, tuyên truyền, vận động nhân dân chuẩn bị chu đáo các điều kiện để đón tiếp các đoàn đại biểu của hai nước. “Được tham gia chuẩn bị và phục vụ Chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ ba là niềm vinh dự rất lớn đối với cán bộ, hội viên Hội CCB xã Kim Bảng. Chúng tôi luôn xác định bảo vệ đường biên, cột mốc là trách nhiệm của mỗi người dân, vì vậy, hội viên luôn tích cực phối hợp tuần tra, giữ gìn an ninh biên giới và tuyên truyền để bà con cùng chung tay xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị” - đồng chí Nguyễn Anh Tuấn cho biết.

Đặc biệt, chương trình đã dành sự quan tâm sâu sắc đến thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của quan hệ Việt Nam - Lào. Tại Trường Tiểu học Thông-năm-mun, lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước đã trao 100 suất học bổng cùng nhiều phần quà cho học sinh vùng biên. Tại Trạm Y tế quân dân y bản Xốp Tờng - công trình do Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An xây dựng tặng phía Lào từ năm 2017 đã diễn ra hoạt động khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên. Hoạt động quân dân y kết hợp từ lâu đã trở thành một điểm sáng trong hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Lào. Lễ khởi công công trình Trường Mầm non Thanh Hà do Bộ Quốc phòng Việt Nam thể hiện trách nhiệm của Quân đội đối với địa phương, góp phần cải thiện môi trường học tập, nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ em và tạo thêm động lực phát triển bền vững cho khu vực biên giới.

Phát huy trụ cột hợp tác quốc phòng, đưa quan hệ Việt Nam - Lào phát triển lên tầm cao mới

Trong chuỗi hoạt động của Chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ ba, hội đàm giữa hai đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước lại khẳng định tầm vóc chiến lược của hợp tác quốc phòng trong tổng thể quan hệ song phương. Trong không khí chân thành, tin cậy và thấu hiểu lẫn nhau, lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước đã trao đổi toàn diện về những kết quả nổi bật đạt được trong thời gian qua.

Phát biểu tại buổi toạ đàm, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone cùng khẳng định: Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ ba tiếp tục là một trong những hoạt động đối ngoại quốc phòng tiêu biểu, mang ý nghĩa chính trị sâu sắc và có sức lan tỏa rộng lớn, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hiểu biết và sự gắn bó giữa Quân đội và nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp quan trọng vào việc xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác, ổn định và phát triển vì sự phồn vinh của mỗi quốc gia, cũng như vì hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.

Điểm lại những kết quả nổi bật của hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào thời gian qua, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết hai bên đã duy trì hiệu quả cơ chế trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; phối hợp chặt chẽ trong trao đổi thông tin, đánh giá tình hình và tham mưu với lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước về những vấn đề chiến lược liên quan đến quốc phòng, an ninh và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực tiếp tục được xác định là nhiệm vụ ưu tiên; hợp tác công nghiệp quốc phòng và kinh tế - quốc phòng ngày càng được mở rộng; trong khi lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam và lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới của Lào không ngừng nâng cao hiệu quả phối hợp trong tuần tra song phương, quản lý đường biên, mốc quốc giới, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên toàn tuyến biên giới. Về định hướng hợp tác trong thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị định thư về hợp tác quốc phòng và Kế hoạch hợp tác quốc phòng năm 2026; duy trì thường xuyên các cơ chế trao đổi đoàn, nâng cao chất lượng hợp tác đào tạo, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, thương mại quân sự, đồng thời tăng cường tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế hợp tác khu vực và quốc tế; hướng tới năm 2027 - dấu mốc kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào.

Những kết quả đạt được từ Chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới lần thứ ba khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân hai nước đưa quan hệ “Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược” của Việt Nam - Lào phát triển lên tầm cao mới. Đó cũng là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn để hai dân tộc cùng bước tới tương lai, tiếp tục xây dựng hai đất nước phồn vinh, bảo vệ vững chắc hòa bình, ổn định khu vực và đưa quan hệ Việt Nam - Lào ngày càng phát triển bền vững.

Đọc tiếp

Mới nhất

GIAO LƯU HỮU NGHỊ QUỐC PHÒNG BIÊN GIỚI VIỆT NAM - LÀO: Đối ngoại quốc phòng gắn với xây dựng “thế trận lòng dân” nơi biên cương Tổ quốc