Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Tự “chào mừng”

ANH MINH 11/05/2026 - 01:57

Tuần qua, mạng xã hội chia sẻ đến chóng mặt hình ảnh và thông tin được lấy từ trang thông tin điện tử của một xã với nội dung: Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã chủ trì buổi làm việc với Ban quản lý dự án (có 9 nhân sự) trực thuộc UBND xã. Điểm đáng chú ý và cũng là tâm điểm bàn luận là đồng chí Chủ tịch UBND xã làm việc ngay tại “nhà của mình” mà vẫn để treo backdrop chào mừng có nội dung “đến thăm và làm việc” hoành tráng như đón một vị lãnh đạo cấp cao.

Nhiều ý kiến cho rằng, treo backdrop tự “chào mừng” là phản cảm, gây lãng phí và tạo “thông lệ” cho những ai thích phô trương hình thức.

Cuối tuần qua, chắc do sức ép từ dư luận xã hội, trang thông tin điện tử của xã đã gỡ bỏ nội dung trên, nhưng nhiều tài khoản trên mạng xã hội vẫn tiếp tục lan truyền nội dung này. Đây chắc chắn sẽ là bài học nhớ đời cho vị chủ tịch UBND xã và cũng là bài học của nhiều người.

Thực tế, thời gian qua, “căn bệnh” phô trương, hình thức, “cán bộ phông bạt”, “cán bộ làm màu” dù đã được nhận diện, phê phán, lên án nhiều nhưng nó vẫn còn tồn tại, len lỏi, biến hóa, “định danh” trên nhiều lĩnh vực.

Dù có nhiều “biến thể”, ở nhiều dạng thức khác nhau nhưng tựu chung, “bệnh” phô trương, hình thức thường gắn liền với “bệnh” thành tích, quan liêu, cơ hội, lãng phí. Đối với mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị, sự phô trương, hình thức còn gây tốn kém thời gian, lãng phí về tài sản, kinh phí của Nhà nước, công sức của nhân dân.

“Bệnh” phô trương hình thức không chỉ gây lãng phí mà còn hạn chế rất nhiều đến sự phát triển của xã hội. Tục ngữ đã có câu “tốt gỗ hơn tốt nước sơn” là để dạy mọi người phải biết coi trọng nội dung, bản chất. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên nhắc nhở phải chống các biểu hiện chuộng hình thức, gây tốn kém, lãng phí. Người từng căn dặn: “Phải kiên quyết tẩy sạch những khuyết điểm”, trong đó có “ham chuộng hình thức”. Ngày nay, Đảng ta đang đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh, củng cố, nhân lên niềm tin của nhân dân với Đảng.

Thiết nghĩ, trong cuộc đấu tranh này, cần kiên quyết khắc phục, bài trừ “bệnh” phô trương, hình thức, trong đó có việc tự “chào mừng”.

Đọc tiếp

Mới nhất

Tự “chào mừng”