CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM TÌNH QUÂN-DÂN KHÔNG THỂ CHIA RẼ
Đoàn kết quân-dân, cội nguồn sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, là nhân tố quyết định thắng lợi bền vững của các cách mạng Việt Nam, là động lực mạnh mẽ thôi thúc cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, luôn nêu cao tinh thần quyết chiến, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, cùng với nhân dân đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chia rẽ đoàn kết gắn bó máu thịt quân-dân của các thế lực thù địch.
Kỳ 1: TÌNH QUÂN-DÂN NHƯ “CÁ VỚI NƯỚC” KHÔNG THỂ TÁCH RỜI
Đoàn kết quân-dân như “cá với nước” là di sản vô giá của cách mạng Việt Nam, truyền thống ấy đã được giữ gìn trong chiến tranh, kế tiếp trong hòa bình, đã phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, vượt qua mọi thiên tai, dịch bệnh; viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị lại dã tâm chia rẽ mối quan hệ đoàn kết đặc biệt này.
Đoàn kết quân-dân, cội nguồn sức mạnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Trên thế giới này không có dân tộc nào như dân tộc Việt Nam, trong mấy ngàn năm lịch sử của dân tộc thì đã phải chịu hơn 1.000 năm Bắc thuộc. Từ ngàn xưa, dân tộc đã chứng kiến tất cả các triều đại phong kiến ở phương Bắc đều đã đem quân sang xâm lược hoặc khiêu khích gây mất ổn định đối với nước ta. Đây là hiện tượng đặc biệt trong lịch sử loài người, vì không dân tộc nào có thể chịu đựng nổi hơn 1.000 năm đô hộ, áp bức của ngoại bang, với các chính sách đồng hóa, nhưng người Việt Nam đã đồng lòng, đoàn kết, kết tạo nên bức tường thành vững chắc để chiến đấu và chiến thắng giành lại được độc lập. Kể cả lúc giành được độc lập thì nguy cơ chủ quyền đất nước vẫn bị xâm lấn, đe dọa. Có thể nói, dân tộc Việt Nam không thế kỷ nào được yên và đặc biệt là cuối Thế kỷ 19 và Thế kỷ 20, dân tộc ta phải đối đầu với những kẻ xâm lược mạnh nhất của thế giới như: thực dân Pháp, phát xít Nhật và đế quốc Mỹ…bối cảnh lịch sử ấy đã tôi luyện cho quân và dân ta có tinh thần đoàn kết, ý thức dân tộc rất sâu sắc, kiên cường, bất khuất đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, vượt qua thiên tai, dịch bệnh và mọi khó khăn thử thách.
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: mối quan hệ giữa quân đội với nhân dân là mối quan hệ đặc biệt, “quan hệ cá nước”. Trong đó, “nhân dân là nền tảng, là cha là mẹ của bộ đội”. Quân đội muốn hoàn thành được nhiệm vụ cao cả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó thì phải gắn bó mật thiết máu thịt với nhân dân. Ngay từ những ngày đầu thành lập, được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, được nhân dân nuôi dưỡng và giúp đỡ, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đã phát triển không ngừng, đã cùng toàn Đảng, toàn dân làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thần kỳ, giành độc lập dân tộc. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, với chủ trương, đường lối kháng chiến của Đảng “toàn dân, toàn diện, dựa vào sức mình là chính”, QĐND được sự ủng hộ, giúp đỡ, phục vụ chiến đấu của nhân dân cả nước, nên đã giành được từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tinh thần đoàn kết gắn bó keo sơn của quân và dân ta được in đậm trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, hàng chục vạn dân công hỏa tuyến và nhân dân đã san đồi, xẻ núi, bảo đảm giao thông; đồng thời, thực hiện vận chuyển khối lượng lớn lương thực, thực phẩm, vũ khí cho chiến dịch bằng sức người gồng gánh, xe đạp thồ, ngựa...;được sự sát cánh giúp đỡ tận tình của nhân dân, Bộ đội ta đã thể hiện rõ bản chất, truyền thống, vượt qua khó khăn, gian khổ, không sợ hy sinh, người trước ngã xuống, người sau đứng lên, giành giật với kẻ thù từng mét đất trên chiến trường. Năm 1954, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên một Điên Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, đã chiến đấu và chiến thắng một Quân đội Viễn chinh Pháp lớn mạnh.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tư tưởng “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết” của Chủ tịch Hồ Chí Minh được quân và dân ta vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của đất nước khi chiến tranh chia cắt hai miền Nam - Bắc. Tại miền Bắc, các tầng lớp nhân dân hăng say lao động sản xuất, tạo ra của cải vật chất để chi viện cho chiến trường miền Nam với tinh thần “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, tất cả vì miền Nam ruột thịt. Trên chiến trường miền Nam, mặc dù chính quyền tay sai Ngụy quyền và đế quốc Mỹ dùng mọi âm mưu, thủ đoạn chia rẽ giữa nhân dân với bộ đội; chúng thực hiện chiến lược dồn dân, lập ấp, đàn áp phong trào đấu tranh của Nhân dân Nam Bộ… nhưng mối quan hệ đoàn kết quân dân vẫn không ngừng được giữ vững, củng cố và ngày càng gắn bó máu thịt bền chặt. Hàng vạn những người mẹ và đồng bào miền Nam đã không quản hiểm nguy, hy sinh để nuôi giấu bộ đội…, đó là những hình ảnh cao đẹp về tình thần đoàn kết quân-dân. Bộ đội trong lòng nhân dân, được nhân dân đùm bọc, che chở, nuôi dưỡng, bộ đội ta chiến đấu dũng cảm, kiên cường với niềm tin và ý chí quyết chiến, quyết thắng, bảo vệ nhân dân, đánh bại các chiến dịch càn quyết có quy mô lớn, nhỏ của địch, giữ vững những vùng đất được giải phóng. Đại thắng mùa Xuân 1975, kết thúc cuộc kháng chiến cứu nước vẻ vang, lâu dài, khó khăn nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của Dân tộc ta; là chiến thắng của chủ nghĩa Anh hùng cách mạng, góp phần thúc đẩy cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội. Bài học về tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết quân-dân, tự lực, tự cường và dương cao ngọn cờ chính nghĩa đã được nâng lên tầm cao mới, đáp ứng được khát vọng giải phóng dân tộc của quân và dân ta.
Trải qua hai cuộc kháng chiến gian khổ và vĩ đại chống giặc ngoại xâm, giành độc lập, mối quan hệ đoàn kết quân-dân thực sự là nguồn sức mạnh vô địch của QĐND Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, được nhân dân nuôi dưỡng đùm bọc, cùng sát cánh chiến đấu, QĐND luôn thể hiện rõ vai trò là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh vũ trang, chiến đấu và chiến thắng vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân. “Vì nhân dân” đó là động lực để thôi thúc các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân đội ta không ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng hy sinh, quyết tâm chiến đấu giải phóng dân tộc.
Trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, QĐND vẫn luôn được nhân dân yêu thương, quý trọng. Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, QĐND luôn hoàn thành tốt chức năng của “đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ quân đội có mặt ở những nơi nguy hiểm nhất, dầm mình trong mưa bão để cứu giúp nhân dân, ứng phó với thiên tai, bão lũ, phòng chống dịch bệnh bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân,... làm sáng ngời thêm bản chất, truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” bộ đội của dân, vì dân, được nhân dân tin tưởng. Tại các đơn vị quân đội làm nhiệm vụ nơi biên giới, cán bộ, chiến sĩ đã hòa mình với nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, thực hiện “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa; đặc biệt là khi thực hiện chủ trương chính quyền đia phương hai cấp, đưa bộ đội chủ lực về cấp xã để cùng nhân dân ở cơ sở thực hiện đường lối quốc phòng của Đảng, Nhà nước. Bộ đội biên phòng ở biên giới, vùng miền núi khó khăn đã làm thầy giáo dạy chữ cho con em đồng bào, giúp các hộ gia đình khó khăn trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo...Đó là tình cảm thiêng liêng, cao quý, chỉ có ở QĐND Việt Nam. Các đơn vị quân đội đóng quân trên các địa bàn đã thực hiện tốt việc phối hợp chặt chẽ với chính quyền, nhân dân địa phương trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đang, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, làm thắm đượm thêm tình đoàn kết quân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.
Lịch sử hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của QĐND Việt Nam đã chứng minh: Mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân dân là nguồn sức mạnh vô địch của quân đội, vì nó là một Quân đội của nhân dân do Đảng ta xây dựng, giáo dục và rèn luyện. Nhằm phát huy nguồn sức mạnh đó, đồng thời cổ vũ, động viên toàn dân tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh và theo nguyện vọng của quân và dân cả nước; Năm 1989, Đảng và Nhà nước ta đã quyết định lấy ngày 22/12 (Ngày thành lập QĐND Việt Nam) là Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Từ đó, ngày 22/12 hằng năm đã trở thành ngày hội lớn của đất nước với các hoạt động chào mừng hướng vào chủ đề quân đội và quốc phòng; phát huy truyền thống yêu nước, biểu dương tinh thần, sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quân-dân và quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nhận diện và đấu tranh với âm mưu chia rẽ đoàn kết quân-dân
Đoàn kết quân-dân là cội nguồn sức mạnh của quân đội; trong những năm tháng kháng chiến đầy gian khổ, hy sinh, nhân dân đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thiếu thốn, dành dụm từng bát gạo, khoai sắn, tấm áo… giúp đỡ bộ đội để quân đội hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Trong hòa bình xây dựng đất nước, nhân dân vẫn luôn sát cánh, đùm bọc yêu thương, giúp đỡ bộ đội trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện các nhiệm vụ…. Nhờ đó, mà sức mạnh của QĐND không lớn mạnh. Tuy nhiên, điều đó lại đang cản trở âm mưu, thủ đoạn chia rẽ tình đoàn kết quân-dân của các thế lực phản động, cơ hội chính trị, khiến chúng điên cuồng chống phá. Vì, mục đích chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và chia rẽ đoàn kết quân-dân là mục tiêu không thay đổi của các thế lực thù địch. Bởi chúng hiểu rằng thắng lợi của cách mạng Việt Nam là kết tinh sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, muốn chống phá cách mạng Việt Nam thì phải làm suy yếu khối đại đoàn kết này; đặc biệt chúng quan tâm xuyên tạc, phủ nhận “tình đoàn kết quân dân”, hòng chia rẽ tình đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa bộ đội vơi nhân dân, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với quân đội, từ đó thúc đẩy chiến lược “Diễn biến hòa bình”, phi chính trị hóa quân đội.
Để thực hiện mưu đồ trên, các thế lực phản động đã dùng mọi thủ đoạn, đăc biệt triệt để lợi dụng sự phát triển của internet, các trang mạng xã hội để tuyên truyền, xuyên tạc chống phá toàn diện, trọng tâm hướng vào các vấn đề chủ yếu như: xuyên tạc, cho rằng “hiện nay trong điều kiện đất nước phát triển nền kinh tế thị trường, không còn tình quân dân, quân đội chỉ bảo vệ chế độ, chứ không bảo vệ nhân dân…”; chúng lợi dụng một số vụ việc đơn lẻ xảy ra ở một số đơn vị cơ sở, như: hiện tượng cán bộ, chiến sĩ mất đoàn kết với nhân dân, đơn, thư tố cáo nặc danh đã được xử lý,... rồi tích cóp, cắt dán, biên tập lại thành các clip và phát tán trên không gian mạng, từ đó quy kết, xuyên tạc, phủ nhận bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội ta. Chúng còn đăng tải những bài viết, những thước phim xuyên tạc đó bóp méo sự thật, xuyên tạc về đạo đức, tác phong, cuộc sống, sinh hoạt, huấn luyện, công tác của bộ đội ta, hòng kích động một số người nhẹ dạ, cả tin, thiếu hiểu biết chia sẻ trên không gian mạng; đây là chiêu trò rất thâm độc, nguy hiểm, gây hoài nghi trong nhân dân và cán bộ, chiến sĩ, từ đó thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; làm cho nhân dân hoang mang, thiếu niềm tin, kích động chiến sĩ đào ngũ, bỏ ngũ,.., làm rệu rã về tư tưởng, tập trung xuyên tạc về lòng trung thành của quân đội với Đảng, với Nhà nước và nhân dân; xuyên tạc mối quan hệ đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân- dân nhằm thực hiện âm mưu làm suy giảm sức mạnh chiến đấu của quân đội, làm phai mờ hình ảnh tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân. Sự xuyên tạc đó còn được thể hiện ở một số luận điệu như: Khi Quân đội ta thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đội quân công tác, thực hiện công tác dân vận, giúp đỡ nhân dân ở những vùng khó khăn, đấu tranh với những âm mưu lợi dụng những vấn đề dân tộc, tôn giáo thì các thế lực lại xuyên tạc, vu cáo “quân đội đàn áp nhân dân”... Lợi dụng những thiếu sót, khuyết điểm của một số cán bộ, chiến sĩ trong quan hệ với nhân dân, các thế lực thù địch ra sức kích động rằng: “Tuy gọi là quân đội nhân dân song thực chất chỉ là công cụ bạo lực của đảng cầm quyền, không phải là quân đội bảo vệ dân”... Những luận điệu trên được các thế lực thù địch tuyên truyền, kích động nhiều lần, mặc dù là rất phi lý, không có căn cứ nhưng chúng thực hiện mưu đồ “mưa dầm thấm lâu”, dẫn đến có lúc, có nơi vẫn có thể tác động tới tư tưởng, tâm lý của một bộ phận nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, có thể bị tiêm nhiễm những luận điệu phản động đó do thiếu thông tin và ngộ nhận.
Do vậy, chúng ta cần phải tỉnh táo, nhận diện và kiên quyết đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tác, bảo vệ và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của tình quân-dân. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của các cấp ủy đảng trong đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ nhận bản chất, truyền thống của QĐND Việt Nam. Bảo đảm các hoạt động đấu tranh theo đúng định hướng của Đảng, đúng quan điểm, nguyên tắc, lý luận phải sâu sắc, tổ chức chặt chẽ đúng quy định của pháp luật; cần chủ động cung cấp đầy đủ những thông tin liên quan đến chính sách xã hội, vấn đề đoàn kết dân tộc, đoàn kết quân-dân, đấu tranh dưới nhiều hình thức để kịp thời định hướng đấu tranh chống các luận điệu xuyên tác của các thế lực thù địch.
Trong điều kiện hiện nay, dưới sự tác động của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, quân đội vẫn luôn là “mục tiêu chống phá” của các thế lực thù địch, phản động trong đó mối quan hệ quân-dân được chúng coi là mục tiêu quan trọng. Chúng luôn tìm mọi cách để bóp méo sự thật, dùng mọi âm mưu để tách quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, đối lập quân đội với Nhân dân. Bởi vậy, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề đoàn kết dân tộc, đoàn kết quân-dân là di sản vô giá, quan trọng trong mọi điều kiện hoàn cảnh. Để thực hiện tốt tư tưởng của Người và không ngừng tăng cường, cũng cố, phát triển mối quan hệ máu thịt này, QĐND Việt Nam đã và đang ra sức thực hiện tốt những vấn đề lớn theo tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quân-dân, thấm nhuần quan điểm: “Nhân dân là nền tảng, là cha mẹ của bộ đội”. Quan điểm này đã được Người khẳng định: “Quân đội ta là quân đội Nhân dân, do Nhân dân đẻ ra, vì Nhân dân mà chiến đấu” (1).
Nhận diện và đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về những giá trị truyền thống tốt đẹp về tình đoàn kết máu thịt của quân đội và nhân dân là một nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và quyết liệt trên mặt trận lý luận và thực tiễn. Mặc dù có khó khăn, phức tạp nhưng với quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thì nhất định sẽ giành thắng lợi, tình đoàn kết quân-dân sẽ được giữ vững và không ngừng được củng cố, tăng cường. Thực tiễn đã chứng minh trong suốt chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, đoàn kết một lòng, gắn bó máu thịt với nhân dân. Tình cảm đó, phẩm chất cao đẹp ấy luôn được kế tiếp qua các thế hệ và không ngừng được vun đắp, trở thành nét văn hóa độc đáo, vĩnh cửu của tình đoàn kết quân-dân như “cá với nước” không thể tách rời, làm nên sức mạnh chiến đấu và chiến thắng của Quân đội ta.
Trung tá Nguyễn Văn Nguyên (Binh chủng Công binh)
----------
1. Hồ Chí Minh toàn tập; Trang 5. NXB Chính trị quốc gia - sự thật.
Đọc tiếp
- Công ty Cà phê 15 (Quân khu 5) gắn bó với vùng đất Tây Nguyên tròn 30 năm. Trong những năm qua, các thế hệ Bộ đội Cụ Hồ luôn...
- Chiều 8-5-2026, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng tổ chức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI...
- Ngày 7 và 8-5, Đoàn công tác Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức gặp mặt tặng quà, trao sổ tiết kiệm cho cựu...
- Sáng 8-5, Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày...
- Vào ngày 16 tháng 5 năm 2026, Sheraton Nha Trang Hotel & Spa sẽ chính thức tổ chức Triển lãm cưới năm 2026 với chủ đề “Beyond...
Mới nhất
- Sự hỗ trợ kịp thời của cán bộ, chiến sĩ đã giúp bà con đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, hạn chế thiệt hại do thời...
- Hàng trăm con cò nhạn, loài chim quý hiếm bất ngờ xuất hiện tại các cánh đồng ven sông Gianh (xã Nam Gianh), tạo nên khung...
- Quỹ Học bổng Bùi Kim Đỉnh đã trao 25 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó là con em đồng bào dân tộc thiểu số tại...
- Trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại địa bàn, Công an xã Hiếu Giang đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển...
- Sáng ngày 8-5-2026, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng tổ chức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa...
- Chiều 7/5, Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức tổng kết Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần...
- Ngày 7/5, Trường Đại học Luật, Đại học Huế tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân hệ chính quy khóa 46 cho 821...
- Sáng nay, 7-5, tỉnh Điện Biên long trọng tổ chức kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 136 năm Ngày sinh Chủ tịch...
- Chiều ngày 7-5-2026, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng tổ chức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội...
- Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2026) và 81 năm Ngày Chiến thắng Phát xít (9/5/1945 -...














