CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức khai mạc Triển lãm “Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám”.
Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk và đại biểu cắt băng khai mại triển lãm.
Sáng 14-11, tại Bảo tàng Đắk Lắk, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức khai mạc Triển lãm “Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám”. Các đồng chí: Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk; Nguyễn Văn Tú, Phó giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám dự khai mạc.
Tham dự khai mạc Triển lãm chuyên đề “Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám” còn có đại biểu đại diện các cơ quan, đơn vị làm công tác văn hóa của tỉnh Đắk Lắk; cùng hằng trăm học sinh, thầy cô giáo các trường Tiểu học trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đây là một sự kiện văn hóa ý nghĩa, đưa công chúng đến gần hơn với cội nguồn tri thức, tinh hoa hiếu học và những giá trị trường tồn của dân tộc Việt Nam. Triển lãm nhằm giới thiệu đến công chúng hình ảnh, tư liệu, bản sao hiện vật quý về lịch sử hình thành, các công trình kiến trúc tiêu biểu cùng những câu chuyện cảm động về các bậc hiền tài, danh nhân khoa bảng.
Học sinh trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tham quan triển lãm.
Phát biểu tại khai mạc, đồng chí Nguyễn Văn Tú, Phó giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã chia sẻ nhiều thông tin về Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Đây là trung tâm giáo dục cấp cao nhất, lớn nhất của các triều đại quân chủ Việt Nam, nơi đào tạo hàng ngàn các bậc đại khoa, hiền tài của đất nước.
Ngày nay, Văn Miếu - Quốc Tử Giám là Di tích Quốc gia đặc biệt, biểu tượng của trí tuệ Việt; nơi lưu giữ, tôn vinh những truyền thống quý báu của dân tộc. Di tích còn lưu giữ những kiến trúc độc đáo của các triều đại Lê, Nguyễn. Đặc biệt, hệ thống 82 bia tiến sĩ, nơi khắc ghi tên họ, quê quán của 1.307 lượt đỗ đại khoa của 82 khoa thi tổ chức từ năm 1442 đến năm 1779, là di sản tư liệu thế giới, bảo vật quốc gia.
Di tích cũng là điểm đến quan trọng ở thủ đô và cả nước, hàng năm đón tiếp hàng triệu lượt du khách đến tham quan, tim hiểu, nghiên cứu, trong đó có nhiều đoàn khách ngoại giao quan trọng của Đảng và nhà nước. Văn Miếu – Quốc Tử Giám còn là không gian sáng tạo, với hàng trăm sản phẩm mỹ thuật, nghệ thuật, các cuộc thi hay chương trình tri ân các bậc tiên hiền, tiên nho,(…), dành cho mọi tầng lớp du khách.
Triển lãm lần này tổ chức tại Bảo tàng Đắk Lắk với kỳ vọng tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân Đắk Lắk nói riêng, du khách nói chung hiểu hơn nữa về giá trị một di sản quý báu của cha ông. Qua đó, khích lệ tinh thần hiếu học của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ các dân tộc; lan tỏa tinh thần hiếu học, tôn sư trọng đạo, tôn vinh tri thức, đưa di sản Văn Miếu – Quốc Tử Giám đến gần hơn với cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên.
Bên cạnh không gian triển lãm là các hoạt động trải nghiệm hấp dẫn như tập viết chữ Hán cổ, in mộc bản bia Tiến sĩ, đóng sách giấy dó truyền thống,(…), giúp người xem không chỉ nhìn mà còn chạm, cảm và thấu hiểu sâu sắc hơn giá trị của di sản. Từ triển lãm này, tỉnh Đắk Lắk được đón một di sản văn hóa từ trái tim Thăng Long, Hà Nội. Sự gặp gỡ này không chỉ là cuộc đối thoại giữa hai vùng văn hóa, mà còn là hành trình kết nối ký ức, tri thức và niềm tự hào dân tộc, lan tỏa thông điệp: “Di sản không chỉ để ngắm nhìn, mà để sống cùng và gìn giữ cho mai sau”. Triển lãm chuyên đề “Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám” tại Bảo tàng Đắk Lắk sẽ bế mạc vào cuối tháng 12-2025./.