CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Học sinh trung học cơ sở Thủ đô thi tìm hiểu Văn Miếu- Quốc Tử Giám
Nhân kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076–2026). Tối ngày 27/9 tại không gian Hồ Văn thuộc di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu- Quốc Tử Giám, Hà Nội. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám”, dành cho học sinh Trung học Cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Cuộc thi giúp học sinh tìm hiểu lịch sử hình thành và phát triển của Văn Miếu – Quốc Tử Giám từ năm 1070 đến nay; hệ thống 82 bia Tiến sĩ – Di sản tư liệu thế giới; các danh nhân tiêu biểu gắn với di tích và truyền thống khoa bảng Việt Nam. Qua đó, các em có cơ hội khám phá kiến trúc, lịch sử và những giá trị văn hóa của di tích, đồng thời hiểu thêm về truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, trọng dụng hiền tài cùng sức sống của những giá trị ấy trong đời sống hôm nay.
Phát biểu khai mạc cuộc thi, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long nhấn mạnh: 950 năm trước, Quốc Tử Giám được thành lập tại Thăng Long, mở ra một dấu mốc quan trọng trong lịch sử giáo dục nước nhà. Trở thành nơi đào tạo, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, những giá trị của Quốc Tử Giám đã được các thế hệ tiếp nối, vun đắp và trao truyền, trở thành biểu tượng của truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, trọng dụng hiền tài và đề cao tri thức của dân tộc Việt Nam.Trong dòng chảy lịch sử ấy, thầy giáo Chu Văn An là một biểu tượng đặc biệt. Là Tư nghiệp Quốc Tử Giám, thầy đã dành cả cuộc đời cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng nhân tài; một tấm gương sáng về đạo làm thầy, về nhân cách và trách nhiệm của người trí thức đối với dân tộc.Tên tuổi Chu Văn An vì thế không chỉ thuộc về lịch sử, mà vẫn hiện diện trong đời sống giáo dục hôm nay.
Theo ông Phạm Tuấn Long: Ngày nay, Văn Miếu – Quốc Tử Giám là một di tích lịch sử, văn hóa tiêu biểu của Thăng Long – Hà Nội, đang từng bước trở thành một không gian giáo dục di sản sinh động, nơi những giá trị của quá khứ được kết nối với đời sống đương đại, đặc biệt là với thế hệ trẻ.Những giá trị ấy hiện diện trong từng công trình, hiện vật, câu chuyện lịch sử; trong truyền thống khoa cử và đạo học; đặc biệt được lưu giữ qua 82 bia Tiến sĩ – Di sản tư liệu thế giới.Những giá trị tiếp tục được gìn giữ khi được thế hệ hôm nay hiểu, trân trọng và trao truyền. “ Tôi đánh giá cao ý nghĩa của cuộc thi hôm nay. Đây là một sân chơi để các em thể hiện kiến thức,là cơ hội để các em tìm hiểu, khám phá và cảm nhận những giá trị của Văn Miếu – Quốc Tử Giám, từ đó hiểu hơn về lịch sử, văn hóa dân tộc và truyền thống hiếu học của cha ông” ông Long chia sẻ.
Ban tổ chức cho biết:Cuộc thi có ba đội tham gia, đến từ các trường: Trường TH& THCS Chu Văn An, phường Tây Hồ; Trường THCS Chất lượng cao Chu Văn An, phường Việt Hưng và Trường THCS Chất lượng cao Chu Văn An, xã Thanh Trì.Mỗi đội gồm 10 học sinh. Chương trình được xây dựng như một sân chơi giáo dục di sản, kết hợp tìm hiểu kiến thức với kỹ năng trình bày, phối hợp và sáng tạo. Các đội sẽ tranh tài qua ba vòng:Vòng 1 – Chào hỏi, giới thiệu: Các đội giới thiệu về thành viên, nhà trường và thông điệp tham gia cuộc thi. Phần thể hiện gắn với chủ đề Văn Miếu – Quốc Tử Giám, truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo; khuyến khích hình thức sáng tạo, sinh động, phù hợp với lứa tuổi học sinh.Vòng 2 – Kiến thức: Các đội trả lời ba gói câu hỏi theo hình thức bấm chuông giành quyền trả lời. Nội dung tập trung vào lịch sử hình thành và phát triển, giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc của di tích; hệ thống bia Tiến sĩ; các danh nhân tiêu biểu và truyền thống khoa bảng Thăng Long – Hà Nội.Vòng 3 – Kỹ năng sáng tạo: Các đội tham gia những thử thách như ghép tranh, sân khấu hóa, hùng biện về ý nghĩa bức tranh hoặc xây dựng tình huống sáng tạo.
Ban Giám khảo gồm năm chuyên gia, giáo viên có uy tín trong các lĩnh vực lịch sử, văn hóa và giáo dục. Các phần thi được đánh giá trên cơ sở kiến thức, khả năng trình bày, kỹ năng phối hợp và tính sáng tạo.
Kết thúc cuộc thi,Ban tổ chứcđã trao giải thưởng gồm: 01 Giải Nhất cho Trường THCS CLC Chu Văn An xã Thanh Trì; 01 Giải Nhì cho trường THCS CLC phường Việt Hưng; 01 Giải Ba cho trường TH& THCS Chu Văn An phường Tây Hồ. Ngoài ra Ban tổ chức cũng trao 01 Giải Trình diễn ấn tượng; trao ba giải chuyên đề dành cho các trường tham gia: Giải Không gian tương tác hiệu quả; Giải Không gian trải nghiệm ấn tượng; Giải Không gian trải nghiệm sáng tạo.Các giải chuyên đề ghi nhận nỗ lực của nhà trường và học sinh trong việc xây dựng, tổ chức và thể hiện không gian trải nghiệm văn hóa theo chủ đề cuộc thi; đồng thời khuyến khích các em chủ động khám phá và phát huy khả năng sáng tạo khi tiếp cận di sản.
Đánh giá về cuộc thi, Ban tổ chức cho biết: Là hoạt động kết nối di sản với giáo dục, cuộc thi tạo cơ hội để học sinh tiếp cận Văn Miếu – Quốc Tử Giám bằng những hình thức gần gũi, trực quan và phù hợp với lứa tuổi. Trong năm kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám, việc các em trực tiếp tìm hiểu lịch sử, các bậc hiền tài, truyền thống khoa bảng và giá trị của di tích càng góp phần khẳng định ý nghĩa của di sản trong đời sống hôm nay. Thông qua kiến thức và trải nghiệm tại cuộc thi, chương trình hướng tới bồi đắp tình yêu lịch sử, văn hóa dân tộc; khơi dậy tinh thần hiếu học, tôn sư trọng đạo và nâng cao ý thức của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ, phát huy giá trị di sản Thăng Long – Hà Nội.
Đọc tiếp
- Trong chuỗi hoạt động Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 và kỷ niệm 45 năm Ngày Quốc tế Hòa bình, ngày 25/9, Hội đồng Hòa bình...
- “Tứ gia” là tên gọi thân mật và kính trọng mà các thế hệ học trò (trong đó có rất nhiều người là cán bộ cao cấp)...
- Tiếng hát Soọng cô từ lâu đã gắn với đời sống tinh thần của đồng bào Sán Dìu ở Đại Đình, tỉnh Phú Thọ. Để...
- Hà Nội có thể hiện đại hơn, xanh hơn, đẹp hơn, nhưng hiện đại không có nghĩa là xóa đi những gì đã làm nên thành phố...
- Viết gửi các đoàn thiện nguyện đã đến trao gửi những món quà vô giá cho các cháu là Nạn nhân chất độc màu da cam,...
Mới nhất
- Đặc thù nhiệm vụ đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ Đại đội Trinh sát cơ giới 2, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai không chỉ...
- Cuộc gặp mặt các thế hệ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình - Trị - Thiên là dịp ôn lại truyền thống, chia sẻ kinh nghiệm...
- Sáng 27/9, Chi hội Cựu chiến binh (CCB) thôn Phú Ân Nam 1, xã Diên Khánh (tỉnh Khánh Hoà) tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Chi hội...
- Ngày 26/9, tại Hà Nội, Diễn đàn Công nghiệp Văn hóa lần thứ I với chủ đề “Việt Nam – Hòa bình và Nhân ái” đã diễn...
- Với lưu lượng tiếp nhận và đào tạo hàng vạn sinh viên mỗi năm, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Trường Quân sự...
- Đó là một trong những đề xuất đáng chú ý tại cuộc Hội thảo với chủ đề “Cơ sở pháp lý, thực trạng và triển...
- Sáng 25/9, tại Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao, xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh...
- Sáng 25/9, tại Nghĩa trang liệt sĩ thanh niên xung phong xã Lê Lợi, tỉnh Lai Châu, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương...
- Trong 2 ngày 24 và 25/9, các đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp tổ chức hoạt động vui...
- UBND xã Vĩnh Hải (tỉnh Khánh Hòa) phối hợp với Công ty TNHH Phát Hoàng Long vừa chính thức công bố thông tin Giải chạy Vĩnh...
- Sáng 25/9, tại UBND phường Nam Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà), Công ty Yến sào Khánh Hòa phối hợp cùng chính quyền địa phương...
- Ngày 23/9, Hội Cựu chiến binh (CCB) Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) đã tổ chức Hội...
- Ngày 23/9, Đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam phối hợp cùng Hội CCB Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc...
- Cỡ chữ Mặc định

















