2/9

Thanh Hoá: Sát sao, quyết liệt trong ứng phó khẩn với bão số 5

Thanh Huyền 25/08/2025 - 13:03

Chiều 24/8/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị trực tuyến với các địa phương về ứng phó khẩn cấp với bão số 5 (tên gọi quốc tế là Kajiki).

z6941125774126_f6204c5090ef393bbd72abe125391f24-1300
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai công tác ứng phó bão số 5

Tham dự Hội nghị, tại điểm cầu Thanh Hoá có các đồng chí: Trần Hồng Hà, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Thanh Hoá; đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Vũ Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cùng đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến tất cả 166 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

z6941125771369_6679d1c40ece4cc38822806b49c010ad-1301
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh uỷ dự và chủ tri Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hoá.

Tại Hội nghị này, Thủ tướng Phạm Minh Chính quán triệt, công tác chỉ đạo, lãnh đạo phải sát sao, phải quyết liệt, nghiêm túc, hiệu quả các công điện của Trung ương về việc tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 5, với tinh thần phòng hơn chống: mục tiêu trên hết là bảo vệ an toàn tính mạng của Nhân dân, hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản, đồng thời phải nhanh chóng khắc phục hậu quả ngay sau khi bão kết thúc.

Do vậy, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá ban hành công điện khẩn số 20-CĐ/TU... Bão số 5 Kajiki (tên gọi quốc tế) được dự báo là cơn bão rất nguy hiểm, gió mạnh và có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá đã ban hành Công điện khẩn số 20-CĐ/TU, yêu cầu các cấp, ngành, địa phương vào trạng thái khẩn cấp, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân cho đến khi bão tan, không còn ảnh hưởng đến địa bàn.

Với phương châm: "4 tại chỗ": Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ triển khai khẩn trương, quyết liệt, chủ động đồng bộ và hiệu quả. Công điện nêu rõ: người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc, chịu trách nhiệm nếu để xảy ra bị động, bất ngờ hoặc thiệt hại lớn do chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm.

Đồng thời, Tỉnh uỷ yêu cầu báo cáo hàng ngày trước 16h về tình hình phòng, chống bão lũ gửi về văn phòng Trung ương Đảng và Thường trực Tỉnh uỷ, đồng thời báo cáo đột xuất ngay khi có tình huống bất thường hoặc diễn biến phức tạp.

Công điện của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá khẳng định: các cấp, ngành, địa phương phải triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng, cũng như tài sản của nhân dân...

z6941125772654_b8c6567a1af95f319bdac81cb98f61dc-1303
Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá kiểm tra công tác ứng phó bão số 5 tại khu neo đậu tàu thuyền xã Tiên Trang tỉnh Thanh Hoá

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Công điện khẩn số 13/CĐ-UBND, ngày 24/8/2025 về việc tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 5 năm 2025. Theo nội dung công điện, bão số 5 đang mạnh lên và di chuyển rất nhanh (tốc độ khoảng 25 km/h) về phía vùng biển và đất liền khu vực Trung bộ nước ta.

Theo dự báo, do ảnh hưởng của bão, khu vực tỉnh Thanh Hóa từ đêm 24/8 đến 27/8 sẽ có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Tổng lượng mưa ở khu vực vùng núi phía Bắc, Tây Bắc phổ biến từ 100 - 200mm, có nơi trên 250mm; khu vực đồng bằng ven biển và vùng núi phía Tây, Tây Nam từ 200 - 350mm, có nơi trên 400mm. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt tại vùng thấp trũng, ven sông, khu đô thị.

Khẩn trương rà soát phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tổ chức triển khai công tác hỗ trợ sơ tán, di dời dân tại các khu vực không bảo đảm an toàn, nhất là các nhà yếu, khu dân cư ở vùng thấp trũng, nơi có nguy cơ sạt lở ven biển, ven sông, nơi bị ảnh hưởng của sóng lớn, mưa lũ, nơi có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện tại các khu vực trọng điểm để sẵn sàng triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra; dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm tại các khu dân cư dễ xảy ra chia cắt khi mưa lũ, sạt lở, hạn chế tình trạng thiếu lương thực, thực phẩm khi bão, lũ gây chia cắt kéo dài.

Đọc tiếp

Mới nhất

Thanh Hoá: Sát sao, quyết liệt trong ứng phó khẩn với bão số 5