Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

ĐƯỜNG THƯ:

Thanh Hoá: Người dân xây dựng kinh tế mới nay đối mặt nguy cơ mất đất

THANH NGHĨA 27/05/2026 - 17:56

Báo CCB Việt Nam nhận được đơn của hơn 20 hộ dân là hội viên CCB tại xã Thăng Bình (xã Thăng Long, huyện Nông Cống cũ), tỉnh Thanh Hoá phản ánh việc nhiều hộ dân đang sinh sống ổn định trên diện tích đất được Nhà nước giao từ hàng chục năm trước nay bất ngờ bị yêu cầu nộp tiền thuê đất, nguy cơ ảnh hưởng quyền lợi và nơi ở của người dân.

Theo đơn phản ánh, ngày 25-12-1985, UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành quyết định thành lập Nông trường Quốc doanh Lê Đình Chinh tại xã Thăng Long, huyện Nông Cống cũ. Diện tích đất sản xuất của nông trường nằm trên địa giới các xã Yên Thọ, Yên Lạc (huyện Như Thanh cũ) và xã Công Liên, Thăng Long (huyện Nông Cống cũ).

Sau khi nông trường được thành lập, Sở Nông nghiệp Thanh Hóa cử 11 cán bộ về làm việc; công nhân chủ yếu là bộ đội phục viên và người dân địa phương tham gia xây dựng kinh tế mới.

Thực hiện chủ trương phủ xanh đất trống, đồi núi trọc theo Dự án 327 của Chính phủ, ngày 19-12-1994, UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt dự án “Đầu tư sử dụng đất trống đồi núi trọc phát triển nông lâm nghiệp vùng Yên Mỹ - Lê Đình Chinh”. Sau đó, một phần diện tích đất của nông trường được chuyển giao cho Dự án 327 quản lý và giao đến từng hộ dân sử dụng.

Theo phản ánh, mỗi hộ được giao bình quân khoảng 2,5ha đất để sản xuất và sinh sống tại chỗ. Thời điểm đó có khoảng 70 hộ dân được giao đất, hiện phần lớn các hộ đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Năm 2003, Nông trường Lê Đình Chinh sáp nhập vào Công ty Mía đường Nông Cống, sau này cổ phần hóa thành Công ty CP Mía đường Nông Cống. Trong nhiều năm, các hộ dân sử dụng đất để trồng mía, cao su và nhiều loại cây khác phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Từ năm 2017, nhà máy đường dừng hoạt động, người dân chuyển đổi cây trồng sang sắn và các loại cây khác để duy trì cuộc sống. Theo các hộ dân, họ đã sinh sống ổn định trên diện tích đất này suốt hơn 30 năm, xây dựng nhà cửa, hình thành nhiều thế hệ cùng cư trú.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều hộ dân bất ngờ nhận được thông báo của Công ty CP Mía đường Nông Cống yêu cầu nộp tiền thuê đất hằng năm.

Ông Lê Như Chanh (SN 1953), một hộ dân được giao đất theo Dự án 327, cho biết gia đình ông đang sử dụng gần 7ha đất từ năm 1994 đến nay. Gia đình có 3 thế hệ sinh sống ổn định tại khu vực này nhưng năm 2025 liên tiếp nhận được thông báo yêu cầu nộp gần 15 triệu đồng tiền thuê đất của năm 2024.

Không chỉ gia đình ông Chanh, nhiều hộ dân khác tại xã Thăng Bình cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Người dân cho rằng việc yêu cầu nộp tiền thuê đất sau hàng chục năm sử dụng ổn định khiến họ hoang mang, lo lắng nguy cơ bị ảnh hưởng quyền sử dụng đất và nơi ở.

Quá bức xúc, nhiều hộ dân đã gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đề nghị xem xét, làm rõ căn cứ pháp lý của việc thu tiền thuê đất; đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho các hộ dân tham gia Dự án 327 trước đây.

Báo CCB Việt Nam đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hoá sớm kiểm tra, đối thoại và giải quyết dứt điểm vụ việc, tránh phát sinh khiếu kiện kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống của các hộ dân, trong đó có nhiều hội viên CCB từng tham gia xây dựng kinh tế mới theo chủ trương của Nhà nước.

Đọc tiếp

Mới nhất

Thanh Hoá: Người dân xây dựng kinh tế mới nay đối mặt nguy cơ mất đất